*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đoạn video ghi lại vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới của Trung Quốc đã được phát sóng trong ngày 26/11 vừa qua, chỉ một tuần sau khi hình ảnh về loại tên lửa đa đầu đạn này phổ biến rộng rãi trên mạng xã hội.
Mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của Trung Quốc có khả năng mang tới 10 đầu đạn hạt nhân.
Một trong ba lữ đoàn tên lửa liên lục địa (ICBM) DF-41 của Trung Quốc có thể đã được triển khai tới tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc, giáp ranh với Nga.
Theo chuyên gia Nga, không có cơ sở cho rằng Trung Quốc chế tạo ICBM DF-41 theo nguyên mẫu các tên lửa đạn đạo Liên Xô do Ukraine chuyển giao.
Tên lửa đạn đạo Dongfeng-41 được giới chức quân sự Mỹ nhận định “có tầm bắn xa nhất trên thế giới” sẽ đi vào hoạt động đầu năm nay.
Dù Trung Quốc chưa chính thức xác nhận phát triển đoàn tàu tên lửa nhưng với những thông tin tình báo thu thập được đủ khiến Mỹ lo lắng.
Theo Washington Free Beacon, cơ quan tình báo Mỹ ngày 5/12 đã phát hiện Trung Quốc phóng thử tên lửa đạn đạo DF-41 từ hệ thống ray.
Theo báo chí Mỹ, loại vũ khí Trung Quốc có khả năng tấn công các thành phố Mỹ đang tiến gần đến giai đoạn triển khai.
Mỗi vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41 đều mang lại sự lo ngại cho nhiều nước lớn liên quan, đặc biệt là Mỹ, dù tính năng của tên lửa này không được tiết lộ nhiều.
Dù đã hơn 30 năm tuổi nhưng tên lửa DF-5 vẫn là trụ cột cho năng lực răn đe hạt nhân của Trung Quốc. Tại sao vậy?
Theo các chuyên gia quân sự, Trung Quốc đang nhanh chóng nâng cấp kho tên lửa đạn đạo tầm xa phóng từ silo của nước này, để chúng có thể mang theo nhiều đầu đạn độc lập.
Mỹ đang thực sự lo lắng trước sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo DF-31B và chúng đã được đặt lên bàn nghị sự trong phiên điều trần Hạ viện Mỹ.
Tâm điểm