CẢNH BÁO: Trung Quốc sắp biên chế tên lửa có thể tấn công "bất cứ nơi nào trên thế giới"

QS |

Mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của Trung Quốc có khả năng mang tới 10 đầu đạn hạt nhân.

Thời báo Hoàn cầu đưa tin, trong nửa đầu năm 2018, quân đội Trung Quốc (PLA) dự kiến sẽ đưa vào biên chế loại tên lửa đạn đạo liên lục địa đa đầu đạn mới gọi là DF-41, có thể tấn công "bất cứ nơi nào trên thế giới".

DF-41 được cho là có thể đạt vận tốc lên tới Mach 10 và sử dụng pháo sáng mồi bẫy để qua mặt các hệ thống phòng không của đối phương.

CẢNH BÁO: Trung Quốc sắp biên chế tên lửa có thể tấn công bất cứ nơi nào trên thế giới - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41. Ảnh: Pakistan Defence CMD

Mẫu tên lửa này đã được thử nghiệm 8 lần kể từ năm 2012. Theo tờ SCMP (Hồng Kông), cuộc thử nghiệm thứ 8 được tiến hành hồi đầu tháng 11, tại một địa điểm bí mật ở khu vực sa mạc phía tây Trung Quốc.

DF-41 có tầm bắn từ 10.000 - 12.000km, sử dụng nhiên liệu rắn. Nó có chiều dài ước tính 15m, đường kính khoảng 2m và khối lượng khoảng 30 tấn.

DF-41 "có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn có thể tấn công một mục tiêu độc lập". Tuy nhiên, Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh rằng "Trung Quốc không chạy đua vũ trang và sẽ không cạnh tranh với bất cứ quốc gia nào vì mục đích này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại