Hải quân Nga trang bị hàng chục 'lá chắn thép' bảo vệ bờ biển

Bảo An |

(Soha.vn) - Lực lượng bảo vệ bờ biển thuộc Hải quân Nga sắp tới sẽ tiếp nhận khoảng 20 hệ thống tên lửa, hơn 70 máy bay chiến đấu và trực thăng.

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov ngày hôm qua (2/9) cho biết Lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này sắp tới sẽ tiếp nhận khoảng 20 tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion và Bal, cùng 21 máy bay chiến đấu và 54 trực thăng mới, trong khi các hệ thống tên lửa và máy bay đang sử dụng sẽ được hiện đại hóa và nâng cấp.

Việc chuyển giao các hệ thống tên lửa và máy bay mới sẽ được thực hiện trong khuôn khổ chương trình trang bị vũ khí quốc gia Nga giai đoạn 2011-2020. Ngoài ra, ông Chirkov cho biết Hải quân Nga cũng sẽ trang bị các hệ thống tuần tra trên không hiện đại và phương tiện không người lái với các ứng dụng và tầm hoạt động khác nhau.

Tổ hợp tên lửa Bal.
Tổ hợp tên lửa Bal.

Trước đó, một số nguồn tin tiết lộ các hệ thống tên lửa Bastion và Bal mới sẽ được trang bị đầu tiên cho Hạm đội Caspian Flotilla và lực lượng đóng tại quần đảo Kuril. Các chi tiết khác về quá trình chuyển giao công nghệ chưa được tiết lộ.

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bở biền Bastion có tầm bao phủ bờ biển lên tới 600 km và có thể mang tối đa 24 tên lửa Yakhont. Tên lửa có tầm bắn lên tới 300 km, có thể đạt tốc độ 750m/s.

Trong khi đó, hệ thống tên lửa Bal được trang bị tên lửa Kh-35 với tầm bắn lên tới 120 km, có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại