Lá chắn thép bảo vệ vùng trời thành phố Cảng

Đại đội pháo phòng không 171 là một trong những đơn vị chủ lực của Trung đoàn phòng không 242, Sư đoàn phòng không 363. Qua gần 60 năm thành lập, từ tháng 10-1954, đơn vị luôn được biết tới như một “lá chắn thép”, bảo vệ vùng trời thành phố Cảng Hải Phòng an toàn.


	Trong mọi điều kiện thời tiết, các pháo thủ luôn sẵn sàng làm chủ mọi tình huống bảo vệ bầu trời đất Cảng. Trong ảnh: Đại đội 171, Trung đoàn 242 triển khai đội hình chiến đấu.

Trong mọi điều kiện thời tiết, các pháo thủ luôn sẵn sàng làm chủ mọi tình huống bảo vệ bầu trời đất Cảng. Trong ảnh: Đại đội 171, Trung đoàn 242 triển khai đội hình chiến đấu.

Lá chắn thép bảo vệ vùng trời thành phố Cảng
Các pháo thủ nạp đạn cho pháo cao xạ 37mm
Lá chắn thép bảo vệ vùng trời thành phố Cảng
8 pháo thủ trên mâm pháo sẵn sàng chờ lệnh bắn
Lá chắn thép bảo vệ vùng trời thành phố Cảng
Theo dõi mục tiêu bằng ống nhòm
Lá chắn thép bảo vệ vùng trời thành phố Cảng
Máy đo xa giúp chiến sĩ đo khoảng cách tới mục tiêu
Lá chắn thép bảo vệ vùng trời thành phố Cảng
Kính TZK cũng được sử dụng quan sát mục tiêu
Lá chắn thép bảo vệ vùng trời thành phố Cảng
Trắc thủ tính toán tọa độ điểm đón mục tiêu
Lá chắn thép bảo vệ vùng trời thành phố Cảng
Súng tiểu liên AK cũng được triển khai hỗ trợ trong trường hợp cần thiết

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại