Bộ 3 lá chắn thép 'không - hải - bộ' bảo vệ lãnh thổ Việt Nam

Nhằm đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, Việt Nam đã hoàn thành bộ ba lá chắn thép trên không, trên biển, trên đất liền.

Ngày nay không hải chiến đang trở thành một xu hướng chủ đạo trong các cuộc xung đột. Đặc biệt, đối với một quốc gia có đường bờ biển dài như Việt Nam, việc hình thành khả năng đối phó với không - hải chiến là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước cho thấy, đường biển là một hướng tấn công quan trọng của các thế lực xâm lược. Để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới, quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là không quân và hải quân đã được ưu tiên đầu tư trang bị các loại khí tài hiện đại hình thành nên bộ ba lá chắn thép trên không, trên biển, trên đất liền nhằm chống lại bất kỳ mục tiêu nào xâm nhập chủ quyền quốc gia đặc biệt là từ đường biển.

Trên không

Tấn công chống hạm từ trên không có lợi thế rất lớn về tầm bao quát, tốc độ nhanh. Tên lửa chống hạm phóng từ trên không là mối đe dọa không dễ gì vô hiệu hóa được đối với các tàu chiến mặt nước. Không quân Việt Nam đã được đầu tư trang bị tên lửa chống hạm phóng từ trên không Kh-31A.

Kh-31A phóng từ Hổ mang chúa Su-30MK2 là cơn ác mộng cho bất kỳ tàu chiến nào.

Kh-31A là tên lửa chống hạm phóng trên không có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay, tên lửa có tốc độ nhanh gấp 4,5 lần tốc độ âm thanh ở độ cao lớn (khoảng 4.950 km/h), ở độ cao mức nước biển tên lửa đạt tốc độ gấp 2,7 lần tốc độ âm thanh( khoảng 2.970 km/h).

Tên lửa được trang bị đầu tự dẫn radar chủ động có khả năng khóa mục tiêu trước hoặc sau khi phóng. Tên lửa có tầm bắn 50 km với đầu đạn nặng 94 kg. Từ khi phóng tên lửa chỉ mất khoảng 50 giây để chạm mục tiêu ở khoảng cách xa nhất.

Theo các tính toán, các tàu chiến đối phương chỉ có từ 15-20 giây để đưa ra biện pháp đánh chặn, sau thời gian này khả năng sống sót gần như bằng không.

Nhiệm vụ chính của Kh-31A là làm tê liệt khả năng chiến đấu của đối phương. Kh-31A là tên lửa chống hạm chủ lực của tiêm kích Hổ mang chúa Su-30MK2 của Việt Nam.

Trên biển

Hạm đối hạm là một phần rất quan trọng của tác chiến hải quân hiện đại. Do điều kiện đất nước chưa cho phép đầu tư các tàu khu trục hạng nặng, mặt khác quan điểm tác chiến của Việt Nam lấy phòng ngự làm đầu nên các tàu chiến của Hải quân Việt Nam chú trọng vào khả năng cơ động cao, hỏa lực mạnh theo kiểu chiến tranh phi đối xứng.

Cận cảnh tổ hợp phóng tên lửa chống hạm Kh-35 Uran-E trên tàu tên lửa cao tốc lớp Molniya của Hải quân Việt Nam.

Loại tên lửa chống hạm chủ lực trên các tàu chiến Hải quân Việt Nam là tên lửa chống hạm Kh-35 Uran E. Đây là loại tên lửa có tốc độ cận âm, tầm bắn 130 kg, với đầu đạn nặng 165 kg, Kh-35 có khả năng nhấn chìm tàu chiến có tải trọng tới 5.000 tấn.

Điểm mạnh của Kh-35 là trọng lượng và kích thước khá nhỏ gọn nên dễ dàng trang bị cho các tàu tên lửa cao tốc với số lượng lớn. Đặc biệt, tàu tên lửa cao tốc lớp Molniya của Hải quân Việt Nam có khả năng mang tới 16 tên lửa Kh-35 mang lại lợi thế rất lớn về hỏa lực.

Một sát thủ chống hạm tối tân trên biển khác của Việt Nam là tên lửa 3M54 Club-S trang bị cho tàu ngầm Kilo. 3M54 là loại tên lửa chống hạm có tốc độ hỗn hợp giữa cận âm và siêu âm, đặc biệt ở pha cuối tốc độ tên lửa lên đến gấp 2,9 lần tốc độ âm thanh (3190 km/h) nên rất khó đánh chặn.

Tên lửa 3M54 có tầm bắn 220 km trang bị đầu đạn nặng 200 kg đủ sức nhấn chìm bất kỳ chiến hạm nào, 3M54 là tên lửa chống hạm trên tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Việt Nam.

Trên đất liền

Phòng thủ bờ biển vốn là lực lượng rất quan trọng, với Việt Nam càng quan trọng hơn. Lực lượng phòng thủ bờ biển Việt Nam được hình thành từ những năm 1980. Sát thủ chống hạm uy lực nhất của lực lượng phòng thủ bờ biển Việt Nam là hệ thống tên lửa chống hạm 4K44 REDUT.

K-300P Bastion là tổ hợp phòng thủ bờ biển di động tối tân nhất thế giới hiện nay.

Đây là hệ thống phòng thủ bờ biển di động với khả năng cơ động cao. Hệ thống 4K44 sử dụng đạn tên lửa P-35B  có tầm bắn tới 550 km đủ sức bao phủ toàn bộ Biển Đông. Đạn tên lửa P-35B có trọng lượng tới 4,5 tấn, trang bị đầu đạn nặng tới 1 tấn, đầu đạn này đủ sức nhấn chìm cả tàu sân bay.

Sát thủ chống hạm trên bờ tối tân nhất của Việt Nam là hệ thống phòng thủ bờ biển K-300P Bastion . Đây là hệ thống phòng thủ bờ biển có “1-0-2” trên thế giới. Hệ thống sử dụng đạn tên lửa P-800 Yakhont có tầm bắn tới 300km, tốc độ gấp 2,5 lần tốc độ âm thanh.

P-800 Yakhont được đánh giá là tên lửa chống hạm đáng sợ nhất thế giới hiện nay, radar thụ động của tên lửa có thể phát hiện mục tiêu từ cự ly 50 km với khả năng kháng nhiễu rất cao. Tên lửa được trang bị đầu đạn nặng 250 kg có khả năng đánh chìm tàu chiến tải trọng tới 10.000 tấn.

Bộ 3 lá chắn thép của Việt Nam tạo nên lưới lửa chống hạm nhiều tầng với tầm bắn, tốc độ, tải trọng đầu đạn, phương tiện mang phóng khác nhau sẽ cho phép bảo vệ hiệu quả vùng trời, vùng biển tổ quốc trước bất kỳ cuộc tấn công nào.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại