Hải quân Mỹ đặt mua hàng loạt “sát thủ radar” AGM-88E AARGM

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Công ty Alliant Techsystems (ATK) đã nhận được hợp đồng cung cấp tên lửa chống radar tiên tiến AGM-88E AARGM trị giá 102,4 triệu USD từ phía Hải quân Mỹ.

Hợp đồng này bao gồm việc sản xuất tên lửa chống radar AARGM và các tên lửa huấn luyện (CATM) cho Hải quân Mỹ, Không quân Italia và Không quân Australia.

AARGM là hệ thống tên lửa chiến thuật siêu thanh phóng từ máy bay, là biến thể nâng cấp của hệ thống tên lửa tên lửa chống radar cao tốc AGM-88 HARM với khả năng phá hủy hệ thống phòng không của đối phương.

AARGM mang lại hệ thống tiên tiến nhất, giúp phi công nhận biết tình hình chiến trường, chống lại những mối đe dọa từ các hệ thống đất đối không hiện đại ngày nay. Hệ thống này được trang bị khả năng triển khai nhanh chóng nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa từ hệ thống phòng không trên bộ, trên biển, trên không, cũng như các mục tiêu tấn công nhạy cảm khác.

Tên lửa chống radar AGM-88E.
Tên lửa chống radar AGM-88E.

Không quân Hoàng gia Australia đã gửi thư đề nghị cung cấp tên lửa AARGM tới Chính phủ Mỹ, đề nghị này cũng đánh dấu hợp đồng cung cấp tên lửa AARGM đầu tiên cho nước ngoài.

Các tên lửa huấn luyện CATM sẽ được sử dụng cho mục đích huấn luyện khi Không quân Hoàng gia Australia tiếp nhận máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler đầu tiên.

Bên cạnh đó, việc cung cấp tên lửa cho Không quân Italia trong khuôn khổ hợp đồng này là một phần của chương trình hợp tác liên doanh quốc tê Mỹ-Italia.

Tên lửa AARGM được trang bị hệ thống dẫn quán tính và GPS, đầu tự dẫn 2 chế độ (thụ động-chủ động) dải sóng mm. Việc áp dụng hệ thống truyền dữ liệu 2 kênh cho phép tên lửa có thể chuyển ngắm sang các mục tiêu khác ngay trong khi bay.

AARGM có thể bay với tốc độ Mach 2, tự động khóa mục tiêu và thời gian định vị mất khoảng 10 giây; bám theo các chùm sóng ra-đa phát dải hẹp, ghi nhớ tọa độ phát cuối của trạm ra-đa đối phương và kháng nhiễu trong điều kiện bị đối kháng điện tử mạnh.

AARGM hiện được triển khai chủ yếu trên các máy bay F/A-18C/D Hornet của Mỹ, đồng thời đang được tích hợp để sử dụng trên chiếc EA-18G Growler và F/A-18 E/F Super Hornet của Hải quân Mỹ cũng như chiếc Tornado ECR của Không quân Italia. Loại tên lửa này cũng tương thích để trang bị cho các máy bay F-35, EA-6B, F-16 của Mỹ và đồng minh.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại