Đài Loan khoe tàu tên lửa tàng hình thách thức Type 022 TQ

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Ngày 14/3 vừa qua, Đài Loan đã tổ chức lễ đặt tên cho tàu hộ tống tên lửa tàng hình đầu tiên do họ tự đóng.

Đây là một sự phát triển hứa hẹn mang lại cho hải quân Đài Loan khả năng chống trả những tàu chiến lớn hơn của đối phương.

Con tàu được đặt tên là Tuo River với lượng giãn nước 500 tấn, là chiếc đầu tiên trong số 12 chiếc có thể được đóng theo khuôn khổ chương trình Hsun Hai.

Tàu hộ tống hai thân này được các phương tiện truyền thông địa phương gọi là “sát thủ diệt tàu sân bay,” có tốc độ tối đa 38 hải lý/h với tầm hoạt động 2.000 hải lý. Các chuyên gia Đài Loan cho biết, tốc độ và tín hiệu sóng radar thấp cho phép con tàu có thể tiếp cận gần hơn đến các mục tiêu của đối phương.

Con tàu dài 60,4m, rộng 14m, thủy thủ đoàn 41 người. Vũ khí gồm các tên lửa chống hạm Hùng Phong -2 và Hùng Phong-3.

Theo tờ Taipei Times, con tàu này thường được so sánh với tàu tên lửa Type 022 của Trung Quốc, do có nhiều điểm tương đồng trong thiết kế.

Khi được hỏi về vấn đề này, Đô đốc hải quân Đài Loan Chen Yung-kang khẳng định Tou River vượt trội hơn Type 022 của Trung Quốc rất nhiều.

Sắp tới, con tàu sẽ trải qua những đợt thử nghiệm cuối cùng trước khi được chính thức hạ thủy. Theo dự kiến con tàu sẽ được triển khai trong nửa đầu năm 2015.

Trong năm 2011, quốc hội Đài Loan đã phê chuẩn ngân sách 853,4 triệu USD để chế tạo khoảng từ 7 đến 11 chiếc tàu hộ tống loại này, tuy nhiên, hiện nay Đài Loan rất hy vọng sở hữu một hạm đội 12 chiếc.

Dưới đây là một số hình ảnh về con tàu trong buổi lễ:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại