Chiến đấu cơ Đài Loan trang bị tên lửa mang 100 đầu đạn

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Không quân Đài Loan sắp ra mắt phiên bản nâng cấp của chiến đấu cơ nội địa Ching-kuo được trang bị tên lửa Vạn kiếm do chính Đài Loan chế tạo- Want China Times đưa tin.

Trong tổng số 120 máy bay F-CK-1 Ching-kuo (King Quốc) đang phục vụ trong quân đội Đài Loan, 70 chiếc đã được nâng cấp để tăng cường khả năng tác chiến không đối đất. Để giảm gánh nặng cho phi đội F-16, tên lửa Vạn Kiếm đã được tích hợp cho các chiến đấu cơ Ching-kuo.

Tiêm kích nội địa F-CK-1 Ching-kuo của Đài Loan
Tiêm kích nội địa F-CK-1 Ching-kuo của Đài Loan

Lin Yu-fang, nghị sĩ thuộc Quốc dân đảng của Đài Loan, cho biết Vạn Kiếm có thể được phóng qua eo biển Đài Loan, tấn công các trọng điểm đóng quân, các vị trí được phòng thủ, phá hủy và làm tên liệt bến cảng, đường băng của Trung Quốc.

Đài Loan đã chi 100,6 tỷ USD để phát triển hệ thống tên lửa Vạn Kiếm. Đạn tên lửa không đối đất Vạn Kiếm lắp đầu đạn chứa 100 đầu đạn con, tầm phóng của tên lửa có thể đạt tới 100-200km. Chính vì thiết kế chứa nhiều đạn con nên chương trình nghiên cứu phát triển mới được gọi là “kế hoạch Vạn Kiếm”.

Hiện nay, 40 máy bay chiến đấu tại căn cứ ở Đài Nam đã được trang bị loại tên lửa này. Một số máy bay khác ở Đài Trung đang trong quá trình trang bị thêm bộ phận mới. Dự kiến, tất cả các chiến đấu cơ này sẽ có thể tích hợp hệ thống tên lửa Vạn Kiếm vào đầu năm 2017.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại