Cặp tàu Gepard thứ 2 của VN được trang bị pháo AK-176M nâng cấp

Ly Vy |

Cặp tàu Gepard thứ 2 của Việt Nam bị chậm tiến độ do lỗi từ các nhà cung cấp thiết bị của Ukraine, Phó Tổng Giám đốc nhà máy Zelenodolsk, ông Alexander Karpov cho biết hôm 15/6.

"Chúng tôi sẽ bàn giao 2 tàu nói trên lần lượt vào năm 2017 và 2018, trễ 1 năm so với thời hạn trong hợp đồng.

Chúng tôi đang tiến hành mọi công việc một cách bình thường thì phía Ukraine từ chối cung cấp các thành phần chính của hệ thống turbine khí và do đó thời hạn đã bị kéo dài thêm 1 năm.

Phía công ty đã tìm cách giải quyết vấn đề và đến nay mọi việc đều ổn thỏa, bộ phận chính của máy phát điện sẽ đến nơi vào tháng 9", ông Karpov cho biết.

Hôm qua, ngày 15/6,Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk, ông Renat Mistahov cho biết phía Việt Nam đã khẳng định việc đặt hàng thêm 2 tàu Gepard nhằm bổ sung cho hạm đội của mình bên cạnh cặp tàu đang đóng dở.

Như vậy, cho đến nay có thể khẳng định chắc chắn rằng việc chuyển giao 2 tàu Gepard đã bị chậm so với tiến độ đến 1 năm do những nguyên nhân khách quan. Vấn đề cần quan tâm nhất hiện nay là cặp tàu Gepard thứ 2 này đã được thi công đến giai đoạn nào?

Trang web của nhà máy Zelenodolsk hôm 15/6 đã đăng tải những hình ảnh về lễ đặt ky đóng tàu tuần tra thuộc đề án 22100 cho Hải quân Nga, hình ảnh tàu Gepard đang đóng cho Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng thấy xuất hiện trong buổi lễ này.

Hình ảnh tàu Gepard đang đóng cho Việt Nam (bên trái) cùng pháo hạm AK-176M thế hệ mới (khoanh tròn đỏ) tại buổi lễ đặt ky đóng tàu tuần tra thuộc đề án 22100.

Hình ảnh tàu Gepard đang đóng cho Việt Nam (bên trái) cùng pháo hạm AK-176M thế hệ mới (khoanh tròn đỏ) tại buổi lễ đặt ky đóng tàu tuần tra thuộc đề án 22100

Qua quan sát có thể thấy con tàu đã hoàn thành gần như toàn bộ giai đoạn thi công thân vỏ (chỉ trừ phần tháp radar được lắp đặt sau), điều này hoàn toàn đúng như tuyên bố của đại diện nhà máy Zelenodolsk vào hôm 19/5 rằng họ đã hoàn tất công đoạn đóng vỏ tàu.

Ngoài ra con tàu đã được lắp đặt pháo hạm AK-176M, đây cũng chính là mẫu pháo thế hệ mới vừa được trang bị trên cặp tàu Molniya thứ 2 Việt Nam tự đóng trong nước.

So với pháo AK-176M thế hệ trước thì mẫu pháo này đã được nâng cấp hệ thống quang tuyến cũng như tính tự động hóa cao hơn rất nhiều, giúp tăng khả năng bắn chính xác cũng như bảo vệ an toàn cho người vận hành.

Pháo AK-176M nâng cấp trên tàu tên lửa Molniya mới bàn giao của Việt Nam

Một điều rất đáng chú ý nữa đó là trong những bức ảnh trước đây thì 2 tàu Gepard luôn xếp cạnh nhau trong xưởng đóng tàu của nhà máy Zelenodolsk.

Nhưng ở bức ảnh nói trên thì chỉ còn 1 tàu bên trái, như vậy rất có thể chiếc còn lại đã được kéo ra khu vực khác nhằm tiếp tục hoàn thiện các bước lắp đặt thiết bị và vũ khí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại