Báo TQ: Type 052D vẫn chưa đủ lớn để bảo vệ Trung Quốc

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Tân Hoa Xã cho rằng Hải quân Trung Quốc vẫn cần nhiều loại tàu chiến lớn hơn Type 052D để chống lại các mối đe dọa tại châu Á-Thái Bình Dương.

Tờ Want China Times (Đài Loan) dẫn một bài viết trên Tân Hoa Xã (Xinhua), hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho hay việc đưa vào hoạt động tàu khu trục Type 052D đầu tiên mới chỉ là khởi đầu cho hạm đội tàu khu trục tiên tiến của Trung Quốc.

Xinhua cho biết Type 052D được trang bị 64 ống phóng, có khả năng phóng các loại tên lửa phòng không, chống tàu, hành trình và chống ngầm. So với thế hệ trước là Type 052C, Tyoe 052D trang bị ít tên lửa phòng không và chống ngầm hơn bởi nó cần thêm không gian để lắp đặt các loại tên lửa khác nhằm tấn công các mục tiêu mặt đất và mặt nước.

Tuy nhiên, kích cỡ tương đối nhỏ của Type 052D đồng nghĩa với việc Hải quân Trung Quốc vẫn cần nhiều loại tàu chiến lớn hơn để chống lại các mối đe dọa tại châu Á - Thái Bình Dương. Xinhua cho biết những loại tàu tác chiến mặt nước mới cần phải gây kinh hãi cho kẻ thù giống như những chiến hạm đồ sộ từng phục vụ vào đầu thế kỷ 20. Các chuyên gia cho rằng tàu khu trục tiên tiến cần phải được trang bị công nghệ mới mà các tàu chiến khác đang thiếu.

Hơn nữa, các tàu khu trục tiên tiến tương lai cần được thiết kế với khả năng tàng hình để chúng không vì kích cỡ của mình mà bị radar đối phương phát hiện. Ngoài ra, chúng cần được vận hành bằng công nghệ đẩy chạy điện hoàn toàn và cần được trang bị các hệ thống vũ khí mới nhất, chẳng hạn như pháo điện từ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại