Từ Indonesia: Những hình ảnh mới nhất về HQVN tại diễn tập KOMODO

Trọng Thiết |

(Soha.vn) - Lực lượng tham gia diễn tập KOMODO của Hải quân Việt Nam gồm 70 cán bộ, chiến sĩ và Tàu HQ-561 Khánh Hòa-01, các nhóm sĩ quan tham mưu, công binh, quân y...

Tin liên quan: Đại diện VN sẽ làm gì ở diễn tập Hải quân KOMODO?

Sáng 29-3, tại đảo Batam Indonesia đã chính thức khai mạc Diễn tập đa phương Hải quân ASEAN (KOMODO) 2014 về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Đoàn Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập do chuẩn đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn. Lực lượng tham gia diễn tập của Hải quân Việt Nam gồm 70 cán bộ, chiến sĩ và Tàu HQ-561 Khánh Hòa-01, các nhóm sĩ quan tham mưu, công binh, quân y, báo chí tuyên truyền. Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy cũng đến dự Lễ khai mạc.

Đây là cuộc diễn tập có qui mô lớn từ sự sáng kiến và nỗ lực của nước chủ nhà và sự đồng thuận từ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ADMM+. 18 nước tham gia diễn tập, 13 nước đưa tàu đến diễn tập với 48 tàu các loại. Lực lượng binh sĩ là 4.885 người. Ngoài khối ASEAN còn có các nước khác tham dự như Nga, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Australia với các phương tiện hiện đại. Hải quân nước chủ nhà tham dự 18 tàu. Nga có tàu khu trục Marshal Shaposhnikov, Mỹ có tàu USNS Casar Chavez, Nhật có tàu JDS AKEBONO, Ấn độ có tàu khu trục INS SUKANYA, Trung Quốc có tàu khu trục CHANGBAI...

Tham gia KOMODO còn có các máy bay: Sirkorsky S-61A-4 của Malaysia; Chetak của Ấn Độ; Z8, Z9 của Trung Quốc; P3C Orion của Mỹ… Nước chủ nhà Indonesia cử 6 máy bay các loại thực hiện diễn tập.

Cuộc diễn tập sẽ diễn ra trong 6 ngày với chủ đề “Hợp tác cho sự ổn định”, tập trung vào các chiến dịch Hải quân ASEAN và ASEAN+ cứu trợ nhân đạo, giảm nhẹ thiên tai do thảm họa sóng thần.

Nội dung diễn tập gồm: Diễn tập chỉ huy tham mưu, bao gồm diễn tập trên hải đồ, sa bàn; diễn tập Sở chỉ huy tham mưu trên bản đồ. Diễn tập thực binh trên biển sẽ tập trung tình huống tìm kiếm cứu nạn trên biển, thông tin liên lạc bằng cờ tay, cứu hộ tàu bị nạn, vận động đội hình, cứu thương tàu- bờ; diễn tập nhiệm vụ dân sự trên đảo (hỗ trợ nhân đạo).

Tối qua, nước chủ nhà đã tổ chức chiêu đãi lãnh đạo đoàn Hải quân các nước. Các ca sĩ của đoàn Văn công Hải quân Việt Nam và các nước biểu diễn chương trình văn nghệ đặc sắc tại cảng Harbour phục vụ khán giả trên đảo.

Một số hình ảnh về cuộc diễn tập KOMODO với sự tham gia của đoàn Hải quân Việt Nam do nhà báo Trọng Thiết gửi về từ Indonesia.

Chuẩn đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó tư lệnh Hải quân Việt Nam và trưởng đoàn Hải quân các nước tại lễ khai mạc. Ảnh Trọng Thiết.
Chuẩn đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó tư lệnh Hải quân Việt Nam và trưởng đoàn Hải quân các nước tại lễ khai mạc. Ảnh Trọng Thiết.
Đoàn Hải quân Việt Nam và đoàn Hải quân các nước trao đổi bên lề diễn tập. Ảnh: Trọng Thiết
Đoàn Hải quân Việt Nam và đoàn Hải quân các nước trao đổi bên lề diễn tập. Ảnh: Trọng Thiết
Đại sứ Việt Nam tại Indonesia với Đoàn Hải quân Việt Nam tại Lễ khai mạc. Ảnh: Trọng Thiết
Đại sứ Việt Nam tại Indonesia với Đoàn Hải quân Việt Nam tại Lễ khai mạc. Ảnh: Trọng Thiết
Ca sĩ Việt Nam biểu diễn trong lễ khai mạc diễn tập. Ảnh: Trọng Thiết
Ca sĩ Việt Nam biểu diễn trong lễ khai mạc diễn tập. Ảnh: Trọng Thiết
Nghệ sĩ Indonesia biểu diễn tại Lễ khai mạc
Nghệ sĩ Indonesia biểu diễn tại Lễ khai mạc
Tàu hải quân các nước tham gia diễn tập. Ảnh: Trọng Thiết
Tàu hải quân các nước tham gia diễn tập. Ảnh: Trọng Thiết
Tàu HQ-561 của Hải quân Việt Nam trong đội hình tàu diễn tập KOMODO 2014

Tàu HQ-561 của Hải quân Việt Nam trong đội hình tàu diễn tập KOMODO 2014 (tàu màu trắng)

Tàu khu trục của Hải quân Mỹ tham gia diễn tập. Ảnh: Trọng Thiết

Tàu khu trục của Nhật Bản tham gia diễn tập. Ảnh: Trọng Thiết

Tàu đổ bộ của Singapore. Ảnh: Trọng Thiết
Tàu đổ bộ của Singapore. Ảnh: Trọng Thiết
Đoàn Hải quân Việt Nam hiệp đồng luyện tập với tàu Hải quân các nước tại diễn tập KOMODO 2014. Ảnh Trọng Thiết
Đoàn Hải quân Việt Nam hiệp đồng luyện tập với tàu Hải quân các nước tại diễn tập KOMODO 2014. Ảnh Trọng Thiết
Sĩ quan Hải quân Việt Nam trao đổi thông tin với sĩ quan Hải quân Indonesia tại cảng Batam. Ảnh Trọng Thiết
Sĩ quan Hải quân Việt Nam trao đổi thông tin với sĩ quan Hải quân Indonesia tại cảng Batam. Ảnh Trọng Thiết

Về Việt Nam, kết hoạch diễn tập cụ thể như sau: Thứ nhất, tại đảo Batam, lực lượng Hải quân Việt Nam sẽ chia ra làm 3 nhóm để tham gia các hoạt động: Diễn tập chỉ huy tham mưu trên hải đồ; diễn tập xử lý tình huống tại sở chỉ huy; báo cáo các kế hoạch trước khi đi biển, bao gồm kế hoạch của tàu, kế hoạch của nhóm công tác công binh và quân y.

Sau đó, tàu HQ-561 sẽ cơ động tới đảo Natuna của Indonesia. Tại đây, lực lượng Hải quân Việt Nam sẽ tiến hành hai hoạt động trên thực địa. Hoạt động của công binh là giúp làm đường dân sinh tại địa phương. Nhóm quân y sẽ tổ chức khám bệnh cho cư dân.

(Nguồn: Quân đội Nhân dân)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại