Vì sao Hải quân TQ gấp rút biên chế khu trục hạm Type 052D?

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Thời điểm Hải quân Trung Quốc biên chế tàu khu trục Type 052D đầu tiên đang trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng nước này.

Tờ Want China Times (Đài Loan) dẫn một bài viết trên trang mạng Sina Military Netwwork (Trung Quốc) cho biết, lý do mà tàu Côn Minh, chiếc đầu tiên trong số 12 tàu khu trục Type 052D sẵn sàng để biên chế cho Hải quân Trung Quốc sau khi được hạ thủy chưa đầy 2 năm đang trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao trong cộng đồng mạng nước này.

Trước đó, rất nhiều thường xuyên theo dõi tin tức về quân đội Trung Quốc cho rằng ít nhất phải tới tháng Sáu, con tàu mới có thể được biên chế, một số khác thậm chí dự đoán rằng phải tới tháng Chín.

Hiện tại, sau lễ tiếp nhận tàu Côn Minh ngày 21/3 vừa qua, nhiều người suy đoán rằng việc biên chế sớm con tàu có thể là bắt nguồn từ một lý do chính trị. Có thể Hải quân Trung Quốc lên kế hoạch biên chế tàu Côn Minh để chào mừng 65 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Trung Quốc (23/4).

Tuy nhiên, một cư dân mạng Trung Quốc tên Hua Hua cho rằng có một lý do khác khiến tàu Côn Minh được triển khai nhanh như vậy. Đó là sau khi một con tàu mới của Trung Quốc được hạ thủy, nó thường phải trải qua nhiều cuộc thử nghiệm trên biển do nhà máy chế tạo phụ trách trước khi chuyển giao cho Hải quân. Hua Hua cho rằng kết quả thử nghiệm do nhà máy cung cấp không phải lúc nào cũng hữu ích đối với hải quân. Có thể Hải quân Trung Quốc đã quyết định tự mình tiến hành thử nghiệm nên đã đẩy sớm ngày biên chế con tàu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại