Ấn Độ bán tàu sân bay đầu tiên với giá 10 triệu USD

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Tờ Xinhua đưa tin tàu sân bay đầu tiên của Ấn Độ INS Vikrant đã được bán cho một công ty tháo dỡ tàu cũ với giá 60 crore (khoảng 10 triệu USD).

Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay quá trình bán đấu giá đã hoàn tất trong tuần trước. Một công ty có tên IB Commercial Pvt Ltd mua lại con tàu sân bay đã được thải loại của Hải quân Ấn Độ.

Công ty IB Commercial Pvt Ltd có 30 ngày để thanh toán tiền và di dời con tàu khỏi xưởng sửa chữa hải quân.

Tàu sân bay INS Vikrant được Ấn Độ mua lại từ Anh vào năm 1957. Tại Anh, con tàu có tên là HMS Hercules. INS Vikrant có lượng giãn nước đầy tải 19.500 tấn, dài 192m, rộng 24,4m, tốc độ tối đa 23 hải lý/h. INS Vikrant được đưa vào hoạt động trong biên chế Hải quân Ấn Độ với tư cách là tàu sân bay đầu tiên vào năm 1961 và bị loại khỏi biên chế vào tháng 1/1997. Đây từng là con tàu đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh Ấn Độ-Pakistan năm 1971.

Sau khi nghỉ hưu, con tàu từng được sử dụng làm bảo tàng tại Mumbai, cho tới năm 2012, vì một số lý do an toàn, chương trình này đã bị hủy bỏ.

Tên của con tàu "INS Vikrant" đã được Ấn Độ sử dụng lại để đặt cho tàu sân bay nội địa đầu tiên vừa hạ thủy vào tháng 8 năm ngoái.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại