Sợ thua mất mặt, TQ sẽ mang xe tăng đời cũ sang Nga thi đấu?

Ly Vy |

(Soha.vn) - Một số cư dân mạng Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc nên đem các xe tăng thế hệ cũ sang thi đấu để cho dù Trung Quốc có thua cũng không có gì mất mặt.

Trong một cuộc họp báo thường kỳ của bộ quốc phòng Trung Quốc vào cuối tháng 2 vừa qua, người phát ngôn của bộ quốc phòng nước này, Yang Yujun xác nhận rằng Trung Quốc sẽ tham gia vào giải thi đấu xe tăng được tổ chức tại Nga.

Hiện tại đang có nhiều thắc mắc về việc Trung Quốc sẽ sử dụng loại xe tăng nào để thi đấu với các loại xe tăng hiện đại như Leopard 2A6, T-72, T-84,... Một số cư dân mạng Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc nên đem các xe tăng thế hệ cũ như Type-96 hay thậm chí là phiên bản Type-59 thi đấu với xe tăng các nước để cho dù nếu Trung Quốc có thua cũng không có gì mất mặt và nếu thắng thì sẽ tạo được tiếng vang lớn.

Mới đây, tờ Xinhua đã có bài phỏng vấn với nhà bình luận quân sự Zheng Wenhao về việc Trung Quốc sẽ sử dụng loại xe tăng nào tham gia thi đấu. Theo nhận định của ông này, giới lãnh đạo quân đội Trung Quốc rất coi trọng cuộc thi đấu sắp tới và đây cũng là cơ hội để khí tài quân sự của Trung Quốc được trưng bày ra với thế giới nên rất có thể Trung Quốc sẽ gửi xe tăng hiện đại nhất của mình, xe tăng Type-99A2 hoặc xe tăng xuất khẩu MBT-3000 mới.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type-99A2.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type-99A2.

Cũng theo ông Zheng, kể từ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, việc phát triển xe tăng của phương Tây và Nga đã có dấu hiệu chững lại. Trong khi đó, Trung Quốc lại thu thập được nhiều kinh nghiệm trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh, trong vòng 20 năm, Trung Quốc đã bắt kịp trình độ công nghệ và cho ra đời mẫu xe tăng Type-99A2 tích hợp nhiều "tinh hoa" của phương Tây, Nga và bản sắc riêng của Trung Quốc.  

Ông Zeng cho biết truyền thông phương Tây cũng có chung một nhận định rằng pháo nòng trơn cỡ 125mm trên xe tăng Type-99A2 với tốc độ phản ứng, khả năng bắn chính xác và hệ thống kiểm soát hoả lực tiên tiến đã đạt được đến đẳng cấp thế giới, pháo nòng trơn này có thể bắn các loại tên lửa chống tăng qua nòng pháo và có thể bắn trúng mục tiêu xe tăng đối phương ở khoảng cách 5km. Ngoài ra, trên Type-99A2 còn trang bị hệ thống phòng thủ chủ động bằng tia laser có thể gây mù các thiết bị quan sát của xe tăng đối phương. Nhưng nhược điểm lớn nhất của dòng xe tăng này là động cơ diesel của nó và Trung Quốc đang có nhiều nỗ lực để bắt kịp thế giới trong công nghệ động cơ. Tuy nhiên với một số tính năng đã được tiết lộ thì cư dân mạng Trung Quốc đã gọi xe tăng Type-99A2 bằng nhiều ngôn từ mĩ miều như "xe tăng mạnh nhất", "xe tăng hàng đầu thế giới",...

Xe tăng MBT-3000.

Xe tăng MBT-3000.

Ngoài Type-99A2, xe tăng MBT-3000 cũng là một ứng viên sáng giá. Xe tăng MBT-3000 có thể được trang bị 1 động cơ 1.300 mã lực hoặc động cơ 1.500 mã lực như trên xe tăng Type-99A2, lớp giáp phía trước của MBT-3000 có thể so sánh với lớp giáp trên xe tăng Leopard 2A6. Trên xe tăng MBT-3000, vị trí của pháo thủ và trưởng xe được trang bị hệ thống ngắm hồng ngoại thế hệ 2, xe tăng được trang bị hệ thống nạp đạn tự động và hệ thống định vị kĩ thuật số. Đặc biệt hơn, MBT-3000 còn được trang bị hệ thống kiểm soát hoả lực kĩ thuật số tiên tiến hơn cả trên Type-99A2.

Như vậy về thông số lý thuyết thì xe tăng Type-99A2 hay MBT-3000 đều không thua xe tăng nước ngoài, nhưng về thực tế hoạt động thì cần phải đợi xem kết quả mà Trung Quốc thể hiện trong giải đấu tăng sắp tới.

Giải đua xe tăng - bắn súng quốc tế dự kiến được tổ chức từ 26/7 - 16/8 năm nay tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow. Hiện đã có 20 cơ quan quân sự quốc gia nhận lời mời tham gia cuộc thi.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại