Ukraine có thể chiến thắng quân đội Nga nếu đánh du kích?

Nhật Huy |

(Soha.vn) - Trước nguy cơ một cuộc tấn công quân sự từ Nga, nhiều tướng lĩnh và binh sĩ Ukraine cảnh báo rằng người Ukraine nổi tiếng bất khả chiến bại trong chiến tranh du kích.

Tờ IBTimes (trụ sở tại New York, Mỹ) đăng tải bài viết cho biết mặc dù khá bi quan về khả năng đánh trả nhưng nhiều tướng lĩnh và binh sĩ Ukraine vẫn tin rằng chiến thuật đánh du kích nổi tiếng của quốc gia này có thể giúp họ giành phần thắng trước quân đội Nga, nếu một cuộc chiến giữa 2 bên diễn ra.

Dưới đây là nội dung bài viết:

Trong lúc các cuộc bạo động của những người thân Nga ở miền Đông đang đe dọa làm tan rã Ukraine, quốc gia này cũng đồng thời phải chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh với Nga. Nhưng đó sẽ không phải là một cuộc chiến quy ước mà sẽ là chiến tranh du kích. Những tướng lĩnh Ukraine tự tin rằng họ có thể thành công với chiến lược này.

Ukraine hiện nay đang đứng trước nguy cơ bị chia cắt đất nước. Tại những thành phố ở miền Đông Kharkov, Lugansk và Donetsk, những người biểu tình cùng với các "ủy ban nhân dân" tự phong đang kêu gọi Nga gửi quân vào, cũng như yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Ukraine.

Với nguy cơ một cuộc tấn công quân sự từ Nga đang treo lơ lửng, ngay cả các chỉ huy quân sự cao cấp của Ukraine cũng bi quan về khả năng đánh trả, nhưng họ cũng cảnh báo rằng người Ukraine nổi tiếng bất khả chiến bại trong chiến tranh du kích. Nhiều người dân Ukraine cũng dự đoán rằng nếu xảy ra chiến tranh thì đó sẽ là một cuộc kháng chiến lâu dài.

Một trong số họ là đại tá Yuliy Mamchur, từng là chỉ huy trưởng căn cứ không quân Belbek gần Sevastopol, Crimea. Với nhiều người Ukraine, Mamchur là một người hùng do ông từ chối rời vị trí khi bị các lực lượng Nga đang bao vây căn cứ yêu cầu đầu hàng.

Đại tá Yuliy Mamchur

Đại tá Yuliy Mamchur

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Mamchur không giấu nụ cười chua chát khi được hỏi liệu quân đội Ukraine có đủ sức đánh bại quân Nga không. Song ông cho biết quân đội nước này đã sẵn sàng chiến đấu. Hiện đang đóng quân tại một căn cứ ở Nikolaev, miền Nam Ukraine, ông Mamchur từ chối tiên đoán về kết quả của cuộc chiến nếu nó nổ ra, những cũng nói thêm rằng người Nga không thể đánh bại quân kháng chiến Ukraine.

Những tân binh của lực lượng vệ binh quốc gia vừa tuyên thệ tuần trước tại căn cứ ở Novi Petrivtsi cũng đồng tình với ý kiến trên. Alexander Vassiliev, 21 tuổi, đến từ Kiev, nói rằng anh gia nhập vệ binh quốc gia vì lòng yêu nước. Khi được hỏi liệu quân đội Ukraine có thể chiến thắng hay không, anh cho biết quân Nga sẽ phải đối mặt với chiến thuật du kích cả ở thành thị và nông thôn.

Ivan Trabyshch, 30 tuổi, đến từ thành phố miền Tây Stryi, cũng tin tưởng rằng người Nga sẽ thất bại trước chiến thuật du kích và quấy phá của quân kháng chiến. Anh cho biết mình gia nhập vệ binh quốc gia, lực lượng từng bị giải thể năm 2000 nhưng vừa được tái lập, để học cách sử dụng vũ khí và kỹ chiến thuật cơ bản.

Vệ binh Ukraine tham gia khóa huấn luyện tại một căn cứ của Bộ nội vụ Ukraine ở Novi Petrivtsi, cách thủ đô Kiev không xa
Vệ binh Ukraine tham gia khóa huấn luyện tại một căn cứ của Bộ nội vụ Ukraine ở Novi Petrivtsi, cách thủ đô Kiev không xa

Trong số tân binh có cả những người đã quá tuổi nhập ngũ, nhưng vẫn có thể chiến đấu như quân du kích. Một trong số đó là ông Zanyk Medychk, 55 tuổi và cũng từ Stryi. Ông cho biết cựu Tổng thống Pháp Charles de Gaulle từng rất ngưỡng mộ quân kháng chiến Ukraine, những người vẫn tiếp tục chống lại sự cai trị của Stalin cho đến tận những năm đầu của thập niên 1950 ở khu vực miền Tây. Tuy nhiên ông cũng bất bình với phản ứng yếu ớt của chính quyền lâm thời hiện nay trước sự khiêu khích của Nga: “Tại sao lại không khai hỏa vào những chiến binh bịt mặt? Nếu họ tự nhận mình là người Nga thì họ rõ ràng là họ đang xâm phạm lãnh thổ Ukraine và chúng tôi hoàn toàn có quyền đáp trả. Còn nếu họ từ chối xác nhận danh tính thì chúng tôi vẫn có quyền đánh đuổi những kẻ xâm lược lạ mặt đó.”

Tại Kiev, nguồn cung cấp chính của những nhóm kháng chiến trong tương lai có thể đến từ những người đã tham gia phong trào biểu tình và giao tranh với cảnh sát trên đường phố. Yuriy, một thành viên của lữ đoàn tự vệ 17 thuộc phong trào biểu tình chống chính phủ ông Yanukovich, nói anh và bạn của mình đã tự tập luyện và sẵn sàng cho một cuộc chiến trong đô thị nếu quân Nga tiến vào Kiev.

Hình ảnh một cuộc tập trận gần đây của quân đội Ukraine
Hình ảnh một cuộc tập trận gần đây của quân đội Ukraine

Hai người lính danh dự đứng gác bên ngoài tòa nhà Quốc hội cũng bật cười khi được hỏi về khả năng quân đội Ukraine có thể ngăn được quân Nga, nhưng lại rất tin tưởng về khả năng thành công của phong trào kháng chiến. “Ukraine là đất nước có lịch sử kháng chiến”, một người nói.

Trong lúc các cuộc biểu tình ở miền Đông đang đe dọa gây leo thang căng thẳng và dẫn đến xung đột vũ trang thì quyền ngoại trưởng Andrii Deshchytsia tố cáo những đặc vụ Nga đã xâm nhập và đứng sau các vụ việc này, những người mà ông gọi là ‘du khách chính trị’. Ông cũng cam kết sẽ mạnh tay hơn so với những phản ứng lúc Crimea bị Nga thôn tính. Một số nhân chứng cho biết những người biểu tình mang mặt nạ có giọng Nga đặc trưng.

Tuy vậy, chính phủ Ukraine hiện nay có vẻ vẫn đang gặp khó khăn trong việc phản ứng đủ mạnh để ngăn một tình huống tương tự như tại Crimea xảy ra một lần nữa. Lực lượng an ninh tại các thành phố phía Đông không ngăn được người biểu tình chiếm các tòa nhà công quyền.

Quyền bộ trưởng bộ nội vụ Arsen Avakov, người vừa thị sát tình hình ở miền Đông, cho biết những trụ sở bị chiếm ở Kharkov và Donetsk đã trở lại dưới quyền kiểm soát của chính quyền. Song những người biểu tình thân Nga ở Lugansk đã lọt vào bên trong trụ sở của cục an ninh tại thành phố này và chiếm kho chứa vũ khí.

Cho dù cục diện cuộc xung đột có diễn ra như thế nào thì nó rất có thể sẽ là một thảm họa kinh tế. Nhà kinh tế học người Mỹ Jeffrey Sachs nhận xét rằng những hành động của Nga là rất nguy hiểm cho vị thế quốc tế cũng như lợi ích kinh tế của chính nước này. Ông Sachs cảnh báo do nền kinh tế của Ukraine và Nga có mối liên kết rất chặt chẽ, vì vậy cả 2 nước sẽ chịu thiệt hại nặng. Trong quá khứ, Nga thời Sa hoàng và Liên Xô đều cố gắng tạo ra một không gian kinh tế riêng với những nước láng giềng, tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Gần đây nước này đã tham gia sâu rộng hơn vào nền kinh tế chung của thế giới. Cách thức mà nước Nga xử lý cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ cho thấy họ muốn hòa nhập hơn nữa hay tách biệt như trong quá khứ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại