3 bức ảnh bật mí về tàu ngầm "sát thủ" Type 095 Trung Quốc

Hòa Trần |

Những hình ảnh chụp buồng mô phỏng tàu ngầm Type 095 đã phần nào hé lộ về con tàu có "tính năng tàng hình cao nhất và nguy hiểm nhất" sắp được đưa vào biên chế Hải quân TQ.

Trang mạng mil.news.sina.com của Trung Quốc đưa tin, tạp chí Diplomat (Nhật Bản) số ra ngày 8/5 đăng bài viết với tiêu đề “Tiết lộ: Buồng mô phỏng tàu ngầm “sát thủ tàu sân bay” mới của Trung Quốc”.

Trong bài viết này, Diplomat dẫn lời 2 chuyên gia Jeffrey Lin và P.W. Singer (của tạp chí Popular Science) thảo luận chi tiết về buồng mô phỏng tàu ngầm mới của Trung Quốc.

Theo đó, buồng mô phỏng này có thể cung cấp một manh mối về tàu ngầm tấn công hạt nhân Type 095 sẽ được đưa vào biên chế Hải quân Trung Quốc (PLAN) sau 2 đến 4 năm nữa.

Khi đó, nó sẽ trở thành tàu ngầm có tính năng tàng hình cao nhất (cũng như nguy hiểm nhất) của Trung Quốc.

Theo báo cáo của Cơ quan tình báo hải quân Mỹ (ONI) về năng lực và nhiệm vu mới trong những năm tới của PLAN, một khi bắt đầu đưa vào sử dụng, tàu ngầm Type 095 sẽ “cải tiến nhiều phương diện như chống ồn và khả năng về vũ khí”.

Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ tàu ngầm Type 095 nào được hạ thủy, thông tin về tính năng của nó rất ít.

Chỉ biết con tàu sẽ trang bị hệ thống phóng thẳng đứng có thể phóng tên lửa chống hạm siêu âm.

Ngoài ra, so với tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ 2 Type 093 trước đó, tàu ngầm Type 095 sẽ được nâng cao tốc độ hành trình, giảm thiểu độ ồn và mở rộng bán kính tác chiến.

Hình ảnh về buồng mô phỏng tàu ngầm Type 095 Trung Quốc.

Hình ảnh về buồng mô phỏng tàu ngầm Type 095 Trung Quốc.

Ảnh buồng mô phỏng tàu ngầm Type 095 cho thấy một buồng điều khiển mô phỏng, trong đó có thiết bị điều khiển và hệ thống máy tính, được thiết kế cho các thủy thủ tương lai làm quen với hệ thống tác chiến mới của con tàu.

Theo Jeffrey Lin và P.W. Singer, buồng mô phỏng còn dùng để “kiểm tra sự phối hợp của thủy thủ tàu khi đối mặt với tình huống khẩn cấp liên quan tới tác chiến và máy móc, cũng như cải tiến hệ thống tác chiến thông qua phản hồi mô phỏng”.

Jeffrey Lin và P.W. Singer nhận định, việc PLAN thiết lập buồng mô phỏng tàu ngầm sớm cho thấy Type 095 không chỉ được cải tiến đáng kể so với tàu ngầm trước đó về tổng quan, mà các hệ thống của nó cũng được cải tiến, như lò phản ứng êm hơn, sonar được nâng cấp.

Hình ảnh được cho là tàu ngầm Type 093G của Trung Quốc. Ảnh: Want China Times
Hình ảnh được cho là tàu ngầm Type 093G của Trung Quốc. Ảnh: Want China Times

Theo tạp chí Diplomat, nếu tất cả các báo cáo công khai liên quan đến tàu ngầm Type 095 đều chuẩn xác thì PLAN có thể định danh lại tàu ngầm Type 093G nâng cấp thành Type 095.

Điều này chỉ ra rằng, tàu ngầm Type 095 sẽ ngang bằng với tàu ngầm tấn công nhanh động cơ hạt nhân của NATO những năm 1980.

Có nghĩa nó lạc hậu hơn so với công nghệ tàu ngầm hiện nay của phương Tây khoảng 30 năm, chứ không thể vượt trội tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ như quan điểm của báo chí Trung Quốc.

Tuy nhiên, thực tế vẫn cho thấy tàu ngầm Type 093G nâng cấp và tàu ngầm Type 095 mới tại khu vực biển châu Á vẫn khá nguy hiểm, vì chúng sẽ mang tên lửa chống hạm siêu âm hiện đại nhất YJ-18 của Trung Quốc.

Tên lửa này được thiết kế để đánh bại hệ thống tác chiến Aegis và thường được mô tả là “sát thủ tàu sân bay”.

Cũng theo Jeffrey Lin và P.W. Singer, nếu Type 095 đáp ứng được kỳ vọng là sánh ngang với các tàu ngầm của nước ngoài như Los Angeles của Mỹ, hay Akula II của Nga, nó sẽ mang lại cho Trung Quốc một bước nhảy vọt trong phương diện tác chiến dưới nước.

Đánh giá của ONI cho biết: “Đến năm 2020. số lượng tàu ngầm của quân đội Trung Quốc sẽ rất có thể đạt hơn 70 tàu ngầm”.

>>> Báo TQ: Tàu ngầm Type 093G đủ sức "xơi tái" siêu hạm Izumo Nhật

>>> Lý do tàu ngầm Trung Quốc hay "cố thủ" tại cảng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại