Lý do tàu ngầm Trung Quốc hay "cố thủ" tại cảng

Ngọc Hòa |

Theo Kanwa Defense Review, tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc rất ít khi rời khỏi cảng, vì vậy khi bị đối phương tấn công nó không có cách nào chống đỡ.

Nguồn tin trên cho biết, ba lớp tàu ngầm hạt nhân chủ lực của Trung Quốc hiện nay là tàu ngầm Type 094 với khả năng phóng tên lửa đạn đạo và tàu ngầm Type 091 và tàu ngầm Type 093 đều dành phần lớn thời gian của năm 2014 neo đậu tại các căn cứ của mình.

Theo số liệu của Kanwa, các tàu ngầm Type 094 hiện đại nhất của Trung Quốc đều không được ra lệnh luyện tập duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và phần lớn không hoạt động trong thời gian dài.

Mặc dù các tàu ngầm Type 093 được hoạt động nhiều thời gian hơn Type 091, chúng vẫn được cho là ít hơn nhiều so với hạm đội tàu ngầm của Nga và Mỹ, vốn dành khoảng tổng cộng 4 tháng mỗi năm làm nhiệm vụ.

Mặc dù, được bảo vệ tốt bởi các căn cứ dưới mặt đất, các tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc vẫn có thể dễ dàng bị huỷ diệt bởi các tên lửa tấn công chính xác, nhằm đánh sập cửa ra vào của các hang đá nơi những tàu ngầm này neo đậu.

Tàu ngầm hạt nhân Type 091.
Tàu ngầm hạt nhân Type 091.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Kanwa có bài viết về điểm yếu của tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc, đặc biệt là lớp tàu Type 094.

Theo đó, trong một bài viết hồi đầu năm 2014 với tựa đề “Từ thiết kế của tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 để xem xét tên lửa hạt nhân JL-2”, tạp chí này đã lý giải vì sao tàu ngầm này hay "cố thủ" tại nơi neo đậu.

Theo bài viết, khi bàn về đặc điểm thiết kế và vấn đề tiếng ồn của tàu ngầm hạt nhân Type 094, các học giả, chuyên gia công nghệ Mỹ-Âu cho rằng, mặc dù chưa xem xét tiếng ồn lớn hơn của lò phản ứng, Type 094 vẫn là tàu ngầm hạt nhân trong vịnh Bột Hải (căn cứ của tàu Type 094), một khi rời khỏi bờ biển, rất dễ bị hệ thống phát hiện chống tàu ngầm của Mỹ và châu Âu thám thính được.

Theo bài báo, khoang tên lửa dạng hình học phẳng cỡ lớn của tàu ngầm hạt nhân Type 094 có khiếm khuyết rõ ràng, lực cản sinh ra khi chạy trên biển đã gây ra tiếng ồn chuyển động, khả năng tàng hình khi chạy dưới/trên mặt nước cũng kém so với yêu cầu của tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới của Mỹ, Nga.

Khi hoạt động trên mặt biển, đặc điểm từ tính sẽ lớn hơn tàu ngầm hạt nhân chiến lược kiểu mới của Mỹ, Nga (tàu ngầm Mỹ, Nga được dung hòa ở thân tàu), dễ dàng bị thiết bị dò từ tính của máy bay chống ngầm không quá hiện đại P-3C phát hiện được.

Tạp chí Kanwa cho biết, thiết kế của Type 094 rất giống với thiết kế của Type 092, tuy thời gian thiết kế của hai loại này cách nhau gần 20 năm, đặc biệt là khoang phóng tên lửa cao vút, rất nhiều lỗ thoát nước khiến cho con tàu trở nên ồn ào hơn khi hoạt động.

Kanwa cho rằng, “tàu ngầm hạt nhân chiến lược trong vịnh Bột Hải” có nghĩa là khả năng sống sót của Type 094 khá thấp khi rời cảng, khi đó lực lượng tấn công hạt nhân của Mỹ chỉ cần lấy đánh đòn phủ đầu, trực tiếp phát động tấn công hạt nhân đối với vịnh Bột Hải, thì sẽ có thể đánh chìm tàu ngầm Type 094.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại