Phát hiện một loại virus viêm phổi mới có nguồn gốc từ chó, liệu có nguy hiểm?

Hà Trang |

Các nhà khoa học đã phát hiện một loại virus mới ở các bệnh nhân đang được điều trị vì có triệu chứng viêm phổi. Một chuyên gia về virus ngay lập tức đưa ra phân tích liệu loại virus này có khiến chúng ta lo ngại về sự lây lan khủng khiếp hay không.

Phát hiện một loại virus viêm phổi mới có nguồn gốc từ chó, liệu có nguy hiểm? - Ảnh 1.

Các nhà khoa học đã xác định được một loại virus mới có nguồn gốc từ chó

Có ít nhất 8 bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện ở Sarawak, Malaysia, được phát hiện mang loại virus mới. Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Bệnh truyền nhiễm lâm sàng, các nhà khoa học đã thu thập mẫu gạc từ 301 bệnh nhân nhập viện vì viêm phổi. Mẫu gạc xác định có Canine Corona virus (CCoV) ở 2,5% số bệnh nhân này, phần lớn là trẻ em.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh tốc độ lây lan của Covid-19 đang dần mất kiểm soát và đã giết chết hơn 170 triệu người trên toàn cầu. Mặc dù cả hai đều là virus corona, nhưng chủng mới này có tên là alpha corona virus, trong khi Sars-Cov2 là beta corona virus. Các tác nhân gây bệnh được chia thành: alpha, beta, gamma và delta.

Phát hiện một loại virus viêm phổi mới có nguồn gốc từ chó, liệu có nguy hiểm? - Ảnh 2.

Các chủng virus lây nhiễm sang người và động vật có cách thức hoạt động như nhau

Việc giải trình bộ gen hoàn chỉnh của loại mới đã xác định nó là virus có nguồn gốc từ chó, mèo. Nhiều nhà nghiên cứu dự đoán bệnh nhân đã lây từ những con chó bị nhiễm bệnh. Phát hiện này đã làm dấy lên một số lo ngại, vì Sars-Cov2 đang được cho là sinh ra từ các loài dơi. Nhìn chung, virus corona gây bệnh cho người đều có nguồn gốc từ động vật.

Cho đến nay giới khoa học xác nhận có bảy loại virus được phát hiện có thể lây nhiễm từ động vật sang người.

Các nhà khoa học đã đặt tên cho loại virus mới là CCoV-HuPn-2018, cho thấy nó có thể trở thành loài thứ tám có thể lây nhiễm sang người, nhưng cần phải nghiên cứu thêm trước khi khẳng định này được đưa ra.

Các nhà khoa học đã viết: "Đây là báo cáo đầu tiên về loại virus alpha corona tái tổ hợp ở chó mèo mới được phân lập từ một bệnh nhân viêm phổi. Nếu được xác nhận là mầm bệnh, nó có thể đại diện cho loại virus thứ tám có khả năng gây bệnh cho người. Phát hiện của chúng tôi nhấn mạnh mối đe dọa sức khỏe cộng đồng và cần phải tiến hành giám sát chúng."

Phát hiện một loại virus viêm phổi mới có nguồn gốc từ chó, liệu có nguy hiểm? - Ảnh 3.

Một chuyên gia cho biết chúng ta không nên quá lo lắng về loại virus mới.

Tuy nhiên, một số chuyên gia đã phân tích báo cáo này tin rằng con người không cần qua lo lắng với loại virus mới này.

Các nhà khoa học đã biết về virus lây nhiễm qua chó từ 50 năm nay. Theo Sarah L Caddy, một nhà nghiên cứu lâm sàng về Miễn dịch học Virus tại Đại học Cambridge, không có báo cáo nào trước đây về những loại virus kiểu này có thể lây nhiễm sang người.

Việc nó xuất hiện trên cơ thể bệnh nhân viêm phổi có thể là do một loại virus khác cũng đang cư trú trong người bệnh nhân.

Trong một bài báo của trang diễn đàn The Conversation, chuyên gia viết: "Có phải virus ở chó gây ra bệnh viêm phổi ở bệnh nhân không? Hiện tại, chúng tôi không thể biết được. Bảy trong số tám bệnh nhân đồng thời bị nhiễm một loại virus khác, có thể là adeno virus, virus cúm hoặc virus parainfluenza.

Chúng tôi có thể nói rằng có mối liên quan giữa viêm phổi và virus từ chó ở những bệnh nhân này, nhưng chúng tôi không thể nói đó là nguyên nhân." Việc xem xét lại các bệnh lây nhiễm đã xảy ra cách đây ba đến bốn năm và không có bất kỳ đợt bùng phát lớn nào sẽ khiến mọi người yên tâm. Điều quan trọng là phải giám sát các virus mới để chúng ta có cơ hội xác định những sự liên kết giữa các loài trong tương lai."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại