Điểm trúng “huyệt”, Nga khiến phiến quân chết như ngả rạ ở Syria

Vũ Thu Hương |

Syria - Nga đã mở một cuộc tấn công lớn vào các nhóm thánh chiến ở vùng nông thôn Latakia hôm 21/12, gây tổn thất nặng nề cho các tay súng của lực lượng phiến quân.

Các máy bay chiến đấu của Nga và Syria đã nhắm mục tiêu cụ thể vào các vị trí của Đảng Hồi giáo Turkestan bên trong khu vực Jabal Al-Akrad của Latakia, nơi những chiến binh thánh chiến có ảnh hưởng lớn.

Các máy bay chiến đấu của Nga và Syria đã nhắm mục tiêu cụ thể vào các vị trí của Đảng Hồi giáo Turkestan bên trong khu vực Jabal Al-Akrad của Latakia, nơi những chiến binh thánh chiến có ảnh hưởng lớn.

Theo AMN, không quân Syria và Nga đã mở một cuộc tấn công lớn vào các nhóm thánh chiến ở vùng nông thôn Latakia hôm 21/12, gây tổn thất nặng nề cho các tay súng của lực lượng khủng bố này.

Theo báo cáo từ thực địa, không quân Nga và Syria đã nhắm vào các vị trí của Đảng Hồi giáo Turkestan, một nhóm thánh chiến bao gồm số lượng lớn người nước ngoài hiện đang chiến đấu trong Syria.

Các máy bay chiến đấu của Nga và Syria đã nhắm mục tiêu cụ thể vào các vị trí của Đảng Hồi giáo Turkestan bên trong khu vực Jabal Al-Akrad của Latakia, nơi những chiến binh thánh chiến có ảnh hưởng lớn.

Các máy bay chiến đấu của Nga và Syria đã nhắm mục tiêu cụ thể vào các vị trí của Đảng Hồi giáo Turkestan bên trong khu vực Jabal Al-Akrad của Latakia, nơi những chiến binh thánh chiến có ảnh hưởng lớn.

Trong số cuộc không kích do không quân Syria và Nga tiến hành hôm Chủ nhật, ít nhất ba cuộc nhắm vào trụ sở của nhóm thánh chiến nước ngoài này bên trong khu vực Jabal Al-Akrad của Chính quyền Latakia.

Trước cuộc tấn công, các máy bay trinh sát của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã theo dõi chặt chẽ khu vực để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mạnh sẽ xảy ra ngay sau đó.

Theo một số nguồn tin ở Latakia, cuộc không kích của Nga và Syria đã tiêu diệt hơn 25 tay súng thánh chiến nước ngoài, hầu hết thuộc Đảng Hồi giáo Turkestan và phe Hay’at Tahrir Al-Sham.

Các khu vực Jabal Al-Akrad và Jisr Al-Shughour của Syria đã bị Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga giám sát chặt chẽ vì sự hiện diện đông đảo của các phần tử thánh chiến đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Caucasus và miền tây Trung Quốc.

Sau một thời gian dài tạm lắng, không quân Nga và Syria mới đây tiếp tục giáng đòn khốc liệt vào khủng bố. Hồi cuối tháng 11, lực lượng này đã tiến hành một loạt các cuộc không kích dữ dội nhằm vào các phong trào của tổ chức Nhà nước Hồi giao tự xưng (IS) ở miền Trung Syria.

Theo nguồn tin từ thực địa, trong hai ngày 27 và 28/11, các chiến đấu cơ của lực lượng không quân Nga và Syria đã dội bom dữ dội trên khu vực sa mạc rộng lớn Badiya Al-Sham và phía Đông tỉnh Hama, nhằm vào các hoạt động của phiến quân IS đang di chuyển về phía quận Al-Sa’an.

Nguồn tin cho biết, hoạt động quân sự này của quân đội Nga và Syria không những gây thiệt hại đáng kể cả về người và trang thiết bị quân sự cho nhóm khủng bố, mà còn cản trở đà tiến của chúng hướng đến Al-Sa’an.

Được biết, trong thời gian IS cai trị một số khu vực ở Syria, quận Al-Sa’an là một trong những khu vực mà nhóm khủng bố thường sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công ác liệt nhằm vào Quân đội Ả Rập Syria (SAA) và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF).

Do quận Al-Sa’an nằm gần đường cao tốc chiến lược Raqqa-Salamiyeh, phiến quân IS có thể liên tục tăng cường các tay súng của chúng đến khu vực này, khiến nó trở thành cơn ác mộng đối với quân chính phủ, lực lượng đang tìm cách cản trở bước tiến của nhóm khủng bố tới thành phố Hama.

Tuy nhiên, thất bại của IS ở Raqqa và Tabaqa đã khiến đường tiếp tế chính của chúng bị cắt đứt. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho SAA trong việc đánh đuổi nhóm khủng bố khỏi quận Al-Sa’an và thị trấn then chốt Uqayribat.

Kể từ khi thất bại, IS đã chuyển các hoạt động của chúng đến vùng sa mạc rộng lớn ở miền Trung và phía Đông Syria.

Nhưng, do SAA đã gia tăng các biện pháp an ninh giữa Homs và Deir Ezzor, IS đã chuyển hướng sang quận Al-Sa’an một lần nữa, khi chúng vẫn muốn tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng chính phủ.

Từ đầu tháng 12 đến nay, Nga và Syria cũng triển khai hàng loạt cuộc không kích vào khủng bố gây tổn hại lớn cho lực lượng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại