Ấn Độ thử thành công tên lửa dẫn đường chống tăng

Việt Dũng |

Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc, Ấn Độ ngày 23/10 thông báo nước này đã thử thành công tên lửa dẫn đường chống tăng Nag giai đoạn cuối và sẽ sớm trang bị cho quân đội.

Vụ thử nghiệm được tiến hành tại trường bắn dã chiến Pokhran, bang miền Tây Rajasthan.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, tên lửa Nag sử dụng hệ thống dẫn đường bằng hồng ngoại để khóa mục tiêu, được phóng từ tổ hợp chống tăng tự hành Namica.

Tên lửa Nag có khả năng tự tìm mục tiêu, được thiết kế để phá hủy xe tăng chủ lực hiện đại và những mục tiêu bọc thép hạng nặng trong điều kiện cả ngày lẫn đêm.

Tên lửa Nag được phát triển bởi Tổ chức nghiên cứu và phát triển Quốc phòng Ấn Độ và sẽ được công ty Bharat Dynamic của Ấn Độ đưa vào sản xuất.

Việc đưa tên lửa Nag vào sản xuất và trang bị không chỉ giúp các lực lượng vũ trang Ấn Độ nâng cao khả năng chiến đấu nói chung và chống tăng nói riêng, mà còn còn giúp nước này chủ động trong cung ứng, giảm lệ thuộc vào nguồn vũ khí nhập khẩu./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại