Ngày 22/10, tham gia trực tuyến phiên bế mạc cuộc họp thường niên lần thứ XVII của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai, Tổng thống V.Putin cho biết, Nga có mối quan hệ bình đẳng và gần gũi với cả Armenia và Azerbaijan.
Tổng thống Nga V.Putin phát biểu tại cuộc họp của Câu lạc bộ quốc tế Valdai (Nguồn: Tass)
Ông Putin cũng lưu ý rằng, tất cả những người tham gia đàm phán về Nagorno-Karabakh đều chân thành nỗ lực để đạt được một thỏa thuận, nhưng Nga quan tâm đến điều này hơn những người khác.
"Tôi rất muốn thỏa hiệp này được tìm thấy. Tôi liên hệ rất chặt chẽ với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Tôi nói chuyện với họ qua điện thoại vài lần mỗi ngày. Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng của chúng tôi, những người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thường xuyên liên lạc với nhau", ông Putin cho biết.
Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh rằng, cả hai bên đều đang chịu tổn thất nặng nề. Theo dữ liệu của Nga, "có hơn 2.000 người thiệt mạng ở cả hai phía". Tổng thống Putin lưu ý rằng, trong 10 năm của cuộc chiến ở Afghanistan, thiệt hại của Liên Xô là 13 nghìn người, và ở Nagorno-Karabakh "trong một khoảng thời gian ngắn đã gần 5.000 người".
Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng rằng, Mỹ sẽ giúp giải quyết xung đột ở Nagorno -Karabakh, sau khi các bộ trưởng ngoại giao của cả hai nước Azerbaijan và Armenia đã đến Moscow trong tuần này và ngày 23/10, họ sẽ có cuộc gặp tại Washington. Ông rất hy vọng rằng, các đối tác Mỹ sẽ hành động đồng lòng với Nga và giúp dàn xếp.