Lính Trung Quốc xâm nhập biên giới, lập tức bị Quân đội Ấn Độ bắt giữ

Anh Tú |

Theo Sputnik, một binh sĩ Trung Quốc đã bị Quân đội Ấn Độ bắt giữ tại khu vực biên giới tranh chấp ở Ladakh.

Hãng thông tấn - phát thanh Sputnik dẫn các nguồn tin trong Quân đội Ấn Độ cho biết, lực lượng này hiện đang thẩm vấn một binh sĩ Trung Quốc bị bắt giữ ở Ladakh - khu vực biên giới đang còn tranh chấp giữa hai nước.

“Một binh sĩ Trung Quốc đã bị Quân đội Ấn Độ bắt giữ tại địa bàn Demchok thuộc khu vực Ladakh. Quân đội Ấn Độ hiện đang tiến hành thẩm vấn người lính Trung Quốc này. Một thẻ định danh của PLA (Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc) cũng đã được tìm thấy. Một số tài liệu đã bị thu hồi”, nguồn tin của Sputnik chia sẻ.

Theo các nguồn tin trên, binh sĩ PLA được xác định là Hạ sĩ Wang Yalong, có thể đã vô tình đi vào lãnh thổ Ấn Độ.

Các nguồn tin của Sputnik cũng nói rằng, “anh ta nhiều khả năng sẽ được Ấn Độ bàn giao lại cho Quân đội Trung Quốc” theo nghi thức đã được thiết lập giữa hai nước.

Lính Trung Quốc xâm nhập biên giới, lập tức bị Quân đội Ấn Độ bắt giữ - Ảnh 1.

Xe quân sự Ấn Độ tham gia tập trận ở Ladakh. Ảnh: Sputnik

Kể từ sau cuộc chiến năm 1962, giữa Ấn Độ và Trung Quốc không có đường biên giới được phân định rõ ràng trên dãy Himalaya. Do đó, khu vực này vẫn thường xuyên chứng kiến ​​những diễn biến phức tạp của cả hai bên.

Căng thẳng song phương giữa Trung Quốc và Ấn Độ liên quan tới tranh chấp biên giới đã bị đẩy lên một nấc thang mới vào hôm 7/8 vừa qua khi các lực lượng vũ trang của cả hai nước cáo buộc lẫn nhau về hành động nổ súng cảnh cáo.

Trong thông báo đưa ra ngày 8/9, phát ngôn viên Quân đội Trung Quốc (PLA) cáo buộc các lực lượng Ấn Độ đã vượt qua Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) một cách bất hợp và bắn cảnh cáo binh sĩ PLA.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng tuyên bố binh lính Trung Quốc đã áp sát lực lượng Ấn Độ đóng quân ở LAC, đồng thời nhấn mạnh chính binh sĩ PLA mới là bên nổ súng chỉ thiên cảnh cáo nhằm đe dọa quân nhân Ấn Độ.

Trước đó, ngày 15/6, New Delhi cáo buộc Quân đội Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tấn công dã man vào binh lính Ấn Độ bằng đá, gậy gỗ đóng đinh và gậy sắt trong cuộc đụng độ ở Thung lũng Galwan ở phía đông Ladakh khiến 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng.

Cho tới nay, Ấn Độ và Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tham vấn quân sự ở cấp cao nhất nhằm cố gắng giải quyết các tranh chấp biên giới lâu nay. Vòng đàm phán thứ 6 diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại