*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 8/9, Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này và Trung Quốc đã bắt đầu rút quân đội khỏi khu vực biên giới Gogra-Hotsprings ở phía Tây Himalaya, nơi xảy ra các vụ đụng độ biên giới cách đây 2 năm khiến quan hệ ngoại giao song phương căng thẳng.
Chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc lại bế tắc trong cuộc đàm phán rút quân khỏi các khu vực biên giới quan trọng đã xảy ra va chạm mà không giải quyết được cuộc đối đầu kéo dài suốt 17 tháng qua.
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và Trung Quốc thông báo đã đạt được tiến bộ trong việc giải quyết những thách thức do đụng độ biên giới gây ra.
Nhật Bản sắp trở thành nhà khai thác máy bay chiến đấu tàng hình Lockheed Martin F-35 lớn thứ hai sau Mỹ. Nước này cũng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Với tất cả những điều này, Nhật Bản đang phát triển thành một cường quốc không quân đáng gờm ở châu Á, có thể vượt qua cả Trung Quốc.
Trung Quốc đã và đang tiến hành một loạt cuộc tập trận gần biên giới Ấn Độ và New Delhi đã để mắt đến các cuộc tập trận của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA), Times of India đưa tin hồi đầu tháng 5, trích dẫn các nguồn tin quân sự. Trong khi đó, phía Ấn Độ cũng tăng cường binh lực trên biên giới, dù phải xử lý đại dịch COVID-19 đang tàn phá nặng nề.
Quân đội Ấn Độ hôm 14/6 đã di chuyển xe tăng, súng pháo và các nguồn lực khác trên một đoàn tàu quân sự trong khuôn khổ cuộc thử nghiệm 'Hành lang chở hàng chuyên dụng' do Đường sắt Ấn Độ phát triển. Các hành lang được trang bị công nghệ hiện đại, tốc độ nhanh hơn và hệ thống thông tin liên lạc mới nhất.
Hôm qua – 19/2, Trung Quốc lần đầu tiên công bố video về vụ đụng độ đẫm máu giữa binh lính Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực biên giới hai nước hồi tháng 6/2020.
Năm 2020 qua đi với đại dịch, sự gia tăng bạo lực với những cuộc biểu tình quần chúng, xung đột khu vực và nội chiến.
Sputnik dẫn tuyên bố của ông Rajnath Singh cho biết quân đội Ấn Độ đã chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với bất kỳ tình huống nào xảy ra với Trung Quốc tại khu vực tranh chấp Ladakh.
Trung Quốc vừa tiết lộ kế hoạch mở rộng một chương trình “chỉnh sửa thời tiết thực nghiệm” trong một khu vực có diện tích hơn 5,5 triệu km2 – tức là hơn 1,5 lần diện tích Ấn Độ, theo CNN.
Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho biết, Ấn Độ đang xem xét xây dựng một dự án thủy điện 10 gigawatt (GW) ở khu vực xa tại phía Đông.
Khi quân đội trên dãy Himalaya tập trung cho mùa đông tàn khốc, kết quả của cuộc đụng độ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ đang trở nên rõ ràng: Trung Quốc đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ từng do Ấn Độ tuần tra.
Tâm điểm