*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đài NDTV hôm 18-1 công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây dựng một ngôi làng nằm bên bờ sông Tsari Chu, huyện Thượng Subansiri, bang Arunachal Pradesh đang tranh chấp.
Theo Sputnik, một binh sĩ Trung Quốc đã bị Quân đội Ấn Độ bắt giữ tại khu vực biên giới tranh chấp ở Ladakh.
Theo ThePrint, ngay sau cuộc đối thoại ban ngày, đêm 28/8 Trung Quốc đã triển khai hơn 1.000 binh sĩ tràn sang phía lãnh thổ Ấn Độ được phân định bởi Đường Kiểm soát Thực tế (LAC).
Khu vực phân chia kiểm soát giữa Trung Quốc và Ấn Độ chạy dọc dãy núi Himalaya luôn là đường biên giới căng thẳng trong suốt nhiều thập kỷ qua.
Nhiều ngôi làng Ấn Độ không có điện, không có nguồn cung cấp nước sạch. Nơi gần nhất có bác sĩ nằm cách làng 160km. Tình hình hoàn toàn khác biệt ở phía Trung Quốc.
Báo Ấn Độ mới đây đã đăng tải một bài viết liệt kê các quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, và số lượng này nhiều tới mức khó tin.
Đại sứ Vikram Misri cảnh báo Trung Quốc không được thay đổi nguyên trạng đường biên giới giữa hai nước bằng việc điều động lực lượng vũ trang tới đây.
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ gây quan ngại lớn. Nhưng tình hình giữa 2 nước lúc này khác biệt với năm 1962 và chiến tranh có thể tránh được.
Một công đôi việc: vừa tiết kiệm năng lượng, lại vừa tạo ra được nước từ khong khí.
Theo báo Economic Times của Ấn Độ, một số nguồn tin trong Chính phủ Pakistan cho biết không quân nước này hiện vẫn lo ngại về sự an toàn của máy bay F-16 mặc dù lần cuối cùng Ấn Độ tiến hành không kích nước này là vào khoảng hơn 2 tháng trước.
Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho hay, quân đội nước này được đặt trong tình trạng cảnh báo sau khi nhận được thông tin Ấn Độ và Israel lên kế hoạch tập kích tên lửa nhằm vào 5 vị trí trên lãnh thổ Pakistan.
Sputnik đưa tin, tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ đã bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái của Pakistan ở gần thành phố Bikaner thuộc bang Rajasthan.
Tâm điểm