Ấn Độ - Israel "bắt tay" lên kế hoạch tập kích tên lửa, tấn công Pakistan?

Minh Thu |

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho hay, quân đội nước này được đặt trong tình trạng cảnh báo sau khi nhận được thông tin Ấn Độ và Israel lên kế hoạch tập kích tên lửa nhằm vào 5 vị trí trên lãnh thổ Pakistan.

“Các lực lượng vũ trang Pakistan đã được đặt trong tình trạng cảnh báo sau cơ quan tình báo xác nhận thông tin Ấn Độ - Israel có kế hoạch tấn công tên lửa nhằm vào Pakistan. Các đường dây liên lạc quân sự và ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn đợt tấn công. Các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự cũng đang liên lạc về vấn đề này”, Daily Times dẫn lời ông Qureshi phát biểu trên một kênh truyền hình tư nhân.

Cũng theo ông Qureshi, Pakistan hiểu rõ về mối quan hệ mật thiết giữa Ấn Độ và Israel cũng như kế hoạch của Ấn Độ nhằm tấn công Pakistan từ căn cứ không quân Rajasthan.

“Họ lâu nay vẫn liên lạc và trao đổi thông tin tình báo thường xuyên cho nhau”, ông Qureshi cáo buộc.

Tuy nhiên, cả Ấn Độ và Israel vẫn chưa đưa ra lời bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Pakistan Qureshi.

Trước đó, hôm 4/3, tờ Dawn phiên bản tiếng Anh của Pakistan dẫn một nguồn tin cấp cao trong chính phủ nước này cho hay, Ấn Độ đã lên kế hoạch “tấn công nguy hiểm” từ căn cứ không quân Rajasthan nhằm vào Pakistan với sự hỗ trợ từ phía Israel.

Thậm chí, New Delhi được cho có kế hoạch tấn công bằng tên lửa và khả năng đẩy Ấn Độ - Pakistan vào cảnh “không thể quay đầu lại”. Căn cứ không quân Rajasthan nằm trên lãnh thổ Ấn Độ và cách đường biên giới quốc tế khoảng 100 km so với Pakistan.

Cũng theo nguồn tin trên, hành động leo thang căng thẳng tiếp theo của Ấn Độ có thể là một cuộc chiến tranh lai hoặc gây sức ép kinh tế thay vì triển khai các đợt không kích và tấn công bằng tên lửa.

Trong một diễn biến khác, hãng tin ANI dẫn nguồn tin từ không quân Ấn Độ cho biết Ấn Độ có kế hoạch trang bị bom Spice-2000 của Israel cho dàn chiến đấu cơ Su-30MKI. Động thái này được cho để phục vụ cuộc không kích nhằm vào một nhóm khủng bố hoạt động trên lãnh thổ Pakistan hồi tuần trước.

“Hiện tại, chỉ duy nhất chiến đấu cơ Mirage 2000 có khả năng mang theo bom tấn công vào các mục tiêu của đối phương. Nhưng không quân Ấn Độ cũng đang tăng cường hỏa lực cho các máy bay Su-30. Sau một vài lần thử nghiệm, phi đội Su-30 sẽ được trang bị bom hoạt động dựa trên thông tin từ hình ảnh vệ tinh để xác định và tiêu diệt mục tiêu đã định”, nguồn tin từ không quân Ấn Độ cho hay.

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan gia tăng hồi tuần qua sau khi không quân Ấn Độ triển khai không kích nhằm vào một cơ sở huấn luyện được cho là của nhóm khủng bố Jaish-e Mohammad trên lãnh thổ Pakistan.

Cuộc không kích là đòn đáp trả của Ấn Độ sau vụ việc Jaish-e Mohammad tiến hành đánh bom liều chết nhằm vào một phái đoàn bán quân sự của Ấn Độ ở vùng tranh chấp Kashmir hôm 14/2, khiến 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Sau vụ không kích của Ấn Độ, Pakistan cũng đã bắn rơi hai chiến đấu cơ của Ấn Độ trên Đường ranh giới kiểm soát (LoC) hôm 27/2 và bắt giữ một phi công Ấn Độ. Tuy nhiên, hôm 1/3, Pakistan đã thả phi công Ấn Độ và xem đây là hành động nhằm giảm thiểu căng thẳng giữa hai nước.

Không quân Ấn Độ xác nhận một tiêm kích MiG-21 của nước này bị Pakistan bắn hạ. Phía Ấn Độ cho rằng, Pakistan đã triển khai chiến đấu cơ F-16 để tham gia đợt không chiến. Tuy nhiên, Islamabad phủ nhận không điều động F-16 tham gia không chiến cũng như không có bất cứ máy bay nào của Pakistan bị Ấn Độ bắn rơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại