*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 8/7, Quân đội Nga đã triển khai 38 tên lửa tầm xa, đáng chú ý nhất trong đó có cả tên lửa siêu thanh Zircon và Kinzhal.
Thống đốc Vùng Kherson - ông Vladimir Saldo tối 20/10 cho biết quân đội Ukraine đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào bán đảo Crimea và khu vực Biển Azov, phóng ít nhất 10 - 15 tên lửa chỉ trong một giờ.
Quân đội Ukraine đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công vào hai cây cầu nối khu vực Kherson với Crimea.
Nhóm tàu sân bay Mỹ USS Dwight D. Eisenhower vừa vượt eo biển Gibraltar, tiến vào Địa Trung Hải, ngay sau khi Iran đe dọa sẽ san phẳng 2 thành phố lớn nhất của Israel.
Trước đó, sau khi được Tổng thống Joe Biden thông qua, lực lượng Mỹ đã phát động không kích tại Syria.
Mới đây, ông Sergey Boev, Tổng công trình sư của hệ thống cảnh báo, kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Vympel, đã nói về những tính năng độc đáo của hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa của Nga.
Máy bay Không quân Israel đã phóng tên lửa từ không phận Lebanon nhằm tránh đi vào tầm đánh chặn của các hệ thống phòng không tiên tiến S-300 mà Nga cung cấp cho Syria.
Các chiến đấu cơ của Israel đã phóng tên lửa ngay “trước mũi” hệ thống phòng thủ S-300 của Nga trang bị cho Syria, tuy nhiên vũ khí này vẫn án binh bất động.
Liên quân do Saudi Arabia đứng đầu ngày 30/3 tuyên bố đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào thủ đô Sanaa do phiến quân kiểm soát ở Yemen nhằm đáp trả các vụ tấn công tên lửa nhằm vào Riyadh.
Bạn có thể đoán thành phố được bảo vệ tốt nhất khỏi một cuộc tấn công tên lửa hạt nhân? London? Washington? Không. Nó ở Nga. Moscow có một lá chắn tên lửa khổng lồ không thể xuyên thủng, theo National Interest.
Ba khinh hạm từ Hạm đội Biển Đen Hải quân Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr trong cuộc tập trận mô phỏng chống trả các đợt tấn công tên lửa của kẻ thù trên biển Địa Trung Hải.
Ngày 14/2, một căn cứ quân sự K1 ở tỉnh Kirkuk, phía bắc Iraq, nơi quân đội Mỹ đóng quân đã bị tấn công bằng tên lửa, AFP đưa tin, trích dẫn các nguồn tin an ninh của Iraq và Mỹ.