Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa chiến thuật ở phía Tây Nam Crimea.
Theo đó, vào đầu tháng này, Quân đội Mỹ đã bắt đầu triển khai các hệ thống pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS đến Romania - một quốc gia thành viên NATO.
Theo tờ Avia Pro, một hệ thống HIMARS có thể triển khai các mẫu tên lửa tấn công chiến thuật có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 250-300 km.
Các chuyên gia của Avia Pro cho biết, ở đây chúng ta đang nói về việc triển khai 54 hệ thống tên lửa chứ không phải 18 như đã báo cáo trước đây.
Hình ảnh được cho là các hệ thống HIMARS vừa được Quân đội Mỹ triển khai đến Romania. Ảnh: defencehub.
Trước đó, có thông tin cho rằng NATO đã viện trợ cho Quân đội Romania 18 hệ thống HIMARS cùng số lượng lớn đạn tên lửa.
Cụ thể, trong một bức ảnh rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy, một tàu biển đã vận chuyển 18 tổ hợp M142 HIMARS từ Mỹ đến Romania.
Các chuyên gia của Avia Pro không loại trừ rằng để đối phó với các hành động của Romania, Nga sẽ triển khai thêm các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander và Iskander-M đến bán đảo Crimea, tầm tấn công của tên lửa Nga lớn hơn nhiều so với người Mỹ, thậm chí chúng có đủ khả năng tấn công vào Thủ đô Romania.
Theo Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới, các thiết bị và vật liệu sẽ được chuyển đến địa điểm của tiểu đoàn tên lửa tác chiến-chiến thuật số 81 đóng tại Focsani, phía, Đông Romania, đây sẽ là đơn vị đầu tiên của Lực lượng vũ trang Romania được trang bị vũ khí này.
Cũng theo các chuyên gia Nga, nguy hiểm nhất là tên lửa chiến thuật có tầm bắn có thể cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga. Đáng chú ý là mỗi tổ hợp được chuyển giao cho Romania đều được trang bị ít nhất một tên lửa đạn đạo chiến thuật M57 (ATACMS).
Các chuyên gia tin rằng trong bối cảnh của các hành động như vậy của NATO, Nga sẽ không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ của Crimea bằng cách triển khai thêm các hệ thống phòng không, mà đáp lại sẽ triển khai các hệ thống tên lửa tác chiến có khả năng tấn công lãnh thổ Romania.