Tung video "khoe khéo" sức mạnh, lính Trung Quốc bị cư dân mạng Ấn Độ coi thường!

Hoài Giang |

Tờ Sputnik dẫn bình luận của người sử dụng mạng xã hội Twitter Ấn Độ cho rằng các quân nhân Trung Quốc chỉ là "lính Socola".

Trong những tháng gần đây, kênh Twitter của Thời báo Hoàn cầu đã đăng tải một số đoạn phim về binh lính của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) huấn luyện tác chiến ở địa hình đồi núi hiểm trở, nỗ lực được cho là nhằm phô trương sức mạnh.

Rạng sáng 12/10, Hoàn cầu đã đăng thêm một đoạn phim mới cho thấy binh sĩ Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc (Vũ Cảnh) "hăng say" trong huấn luyện sử dụng lưỡi lê.

Chú thích của Hoàn Cầu cho biết đây là hơn 100 binh sĩ Vũ Cảnh tạo thành một "phalanx" (đội hình chiến đấu bộ binh theo số đông hình chữ nhật) ở khu tự trị Tân Cương phía tây bắc Trung Quốc.

Đoạn phim được đăng tải trên kênh Twitter của Thời báo Hoàn Cầu.

Mặc dù đoạn phim được cho là đã gây ấn tượng với người xem nhưng nó lại bị cư dân mạng Ấn Độ chế nhạo, những người này phản hồi là họ "đánh giá cao" nỗ lực của Hoàn Cầu trong việc giữ cho mạng xã hội Twitter luôn mang tính "giải trí" bằng cách đề nghị lính Trung Quốc tham gia "một đoàn xiếc".

Đồng thời, các tài khoản mạng xã hội Twitter đã đăng tải lại một bức ảnh lan truyền trước đó về những người lính Trung Quốc đang khóc trên xe bus và gọi những người lính nước láng giềng của họ là "những người lính Socola".

Đây không phải là lần đầu tiên người dùng Twitter Ấn Độ chế nhạo binh lính Trung Quốc.

Phản ứng của công chúng Ấn Độ đối với Trung Quốc ngày càng "chua chát" sau vụ đụng độ biên giới khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng vào đêm 15 rạng 16/6/2020.

Bất chấp nhiều vòng đàm phán ngoại giao của hai phía, cho đến nay Bắc Kinh và New Delhi vẫn chưa tìm ra giải pháp cụ thể cho tranh chấp và xung đột

Tung video khoe khéo sức mạnh, lính Trung Quốc bị cư dân mạng Ấn Độ coi thường ra mặt! - Ảnh 3.

Bức ảnh lính Trung Quốc khóc trên xe bus (Nguồn: Sputnik/Twitter).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại