Thảm kịch khủng khiếp ở Ukraine: Máy bay quân sự rơi, rất nhiều phi công thiệt mạng

Tú Anh |

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20:50 (giờ địa phương) ngày 25/9 ở gần thành phố phía Đông Chuhuyiv, vùng Kharkiv, địa bàn cách một sân bay quân sự của Ukraine ở gần đó khoảng 2 km.

Theo Euronews, ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay quân sự thảm khốc xảy ra vào đêm qua ở miền Đông Ukraine. Thông tin đã được Bộ Nội vụ Ukraine xác nhận.

10h46: Các quan chức Ukraine cho biết có tất 27 người trên chiếc máy bay An-26, gồm 7 thành viên phi hành đoàn và 20 học viên của Học viện Không quân Quốc gia Ivan Kozhedub nằm ở thành phố Kharkiv.

Tại thời điểm này, 22 người được xác nhận đã tử vong trong khi 2 người đang nhập viện. Số còn lại vẫn mất tích.

10h02: Antonov AN-26 là một máy bay dân dụng và quân sự hai động cơ phản lực cánh quạt được sản xuất ở gần Kyiv từ năm 1969 đến năm 1986 khi Ukraine vẫn còn là một phần của Liên Xô.

Antonov An-26 bay lần đầu tiên vào năm 1969. Kể từ đó, gần 1.500 chiếc đã được chế tạo bởi công ty máy bay Antonov của Nga.

Thảm kịch khủng khiếp ở Ukraine: Máy bay quân sự rơi, rất nhiều phi công thiệt mạng - Ảnh 1.

Máy bay vận tải quân sự Antonov An-26 rơi gần Chuguev, phía Đông Ukraine. Ảnh: CNN

Trong gần nửa thế kỷ kể từ khi chiếc máy bay này cất cánh, nó đã được khẳng định về độ tin cậy và khả năng hoạt động từ những đường băng thô sơ, chưa phát triển.

Theo một số nguồn tin, chiếc máy bay gặp nạn có mã đuôi "76" thuộc Lữ đoàn Huấn luyện Hàng không 203 có trụ sở ở Chuhuiv. Đó là chiếc An-26Sh, một biến thể cải tiến được thiết kế riêng cho các khóa huấn luyện nhân viên điều hành bay.

09h23: Một trong số các học viên không được bay cho biết, có 27 người trên chiếc máy bay AN-26 bị rơi chứ không phải 28 người.

"Theo nhân viên điều phối sân bay, có 27 người trên máy bay, một học viên không được phép bay", Cơ quan Nhà nước về các tình trạng khẩn cấp của Ukraine thông báo.\

Thảm kịch khủng khiếp ở Ukraine: Máy bay quân sự rơi, rất nhiều phi công thiệt mạng - Ảnh 2.

Trong vòng tròn đỏ là vị trí chiến AN-26 của Ukraine gặp nạn.

08h38: Theo văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Ukraine, số người chết trong vụ rơi máy bay quân sự AN-26 đã lên tới 25 người.

"Hiện tại, theo thông tin sơ bộ, 25 người đã tử vong và hai người bị thương trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển đến các cơ sở y tế. Công tác tìm kiếm những người khác đang được tiến hành", thông báo của Văn phòng trên cho biết.

Trước đó, Thống đốc vùng Kharkiv xác nhận có 22 nạn nhân, đồng thời cho biết thêm đã có 2 người sống sót trong khi số phận của 4 người khác vẫn chưa rõ.

07h45: Theo thống đốc Kharkiv, dữ liệu sơ bộ cho thấy phi công lái máy bay quân sự AN-26 đã báo cáo về lỗi động cơ bên trái trước khi bị rơi ở vùng Kharkiv. Các học viên sống sót sau sự cố đã cố gắng nhảy ra khỏi máy bay trước khi máy bay rơi.

Truyền thông Ukraine cũng dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, chỉ huy chiếc máy bay quân sự AN-26 bị rơi ở vùng Kharkiv đã thông báo qua đài phát thanh rằng máy bay có vấn đề với động cơ.

Thảm kịch khủng khiếp ở Ukraine: Máy bay quân sự rơi, rất nhiều phi công thiệt mạng - Ảnh 3.

Các nhân viên thuộc lực lượng cứu hộ khẩn cấp Ukraine tìm kiếm người sống sót tại địa điểm rơi máy bay An-26 tối thứ Sáu. Ảnh: CNN

07h16: Ngày hôm nay, Tổng thống Zelensky sẽ đến thăm vùng Kharkiv, địa điểm rơi máy bay quân sự AN-26.

“Chúng tôi đang khẩn trương thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra tất cả các tình huống và nguyên nhân của thảm kịch này. Tôi đã đưa ra các chỉ thị liên quan cho Thủ tướng. Một đội tìm kiếm đã sẵn sàng làm việc tại hiện trường. Tôi sẽ có mặt ở vùng Kharkiv”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram.

Nhiều video được chia sẻ trên mạng xã hội về hiện trường máy bay An-26 của Ukraine bị rơi

06h52: Thống đốc vùng Kharkiv cho biết, ít nhất 22 người đã tử vong, 2 người khác vẫn còn sống và 4 người chưa xác định được trong vụ tai nạn máy bay quân sự AN-26.

“Tôi đang có mặt tại hiện trường. Theo thông tin sơ bộ, có 28 người trên máy bay, bao gồm 7 sĩ quan và 21 học viên. Thật không may, 22 người đã thiệt mạng, 2 người sống sót (một người trong tình trạng nguy kịch). Số phận của 4 người khác vẫn chưa rõ”, tài khoản Telegram của Thống đốc vùng Kharkiv viết.

Thảm kịch khủng khiếp ở Ukraine: Máy bay quân sự rơi, rất nhiều phi công thiệt mạng - Ảnh 5.

Hình ảnh chiếc máy bay quân sự AN-26 bốc cháy sau khi bị rơi xuống thành phố Chuhuyiv ở Ukraine ngày 25/9/2020

06h40: Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, khi bị tai nạn có tất cả 28 người trên chiếc máy bay AN-26, trong đó có 7 thành viên phi hành đoàn và 21 học viên.

Trong thông tin đăng tải trên Facebook trước đó, cơ quan này nói rằng có 23 người trên chiếc máy bay quân sự AN-26 bị rơi ở Kharkiv.

“Có 23 người trên khoang (5 thành viên phi hành đoàn và 18 học viên). Thông tin về số người bị thương và tử vong đang được xác định”.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay AN-26 ở Ukraine

06h29: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20:50 tối (giờ địa phương) ngày 25/9 ở gần thành phố phía Đông Chuhuyiv, vùng Kharkiv, địa bàn cách một sân bay quân sự ở gần đó khoảng hai km.

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, ngoài số người tử vong nói trên còn có hai người khác bị thương nặng và bốn người khác vẫn chưa được xác định.

28 người trên chiếc máy bay AN-26 gặp nạn đều là phi công và học viên quân sự của Đại học Không quân Kozhedub.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã gọi đây là một “thảm kịch khủng khiếp” của Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại