Dùng vũ khí cũ "chèo kéo", Mỹ kéo quốc gia Nam Á khỏi tầm tay TQ?

Vương Nam |

Trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường ảnh hưởng tại các quốc gia khu vực Nam Á, Mỹ cũng nỗ lực lôi kéo một số nước xa rời tầm tay Bắc Kinh bằng những bản hợp đồng vũ khí béo bở, Nikkei Asian Review đưa tin.

Mỹ đang đẩy mạnh việc bán cho Bangladesh – quốc gia Nam Á được đánh giá là có vị trí chiến lược – một số vũ khí cũ của nước này nhằm thu hút thêm đồng minh trong khu vực.

Đầu tháng 9 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã gửi lời đề nghị giúp đỡ Bangladesh hiện đại hóa quân đội trong vòng 10 năm tới. Đây được xem là lời đề nghị hiếm thấy của Mỹ cho các nước khác.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Bangladesh – bà Sheikh Hasina – ông Esper cho biết, Mỹ có thể bán cho quốc gia Nam Á những loại vũ khí tiên tiến, đã qua sử dụng với “giá cả phải chăng”.

Mỹ và Bangladesh được cho là đã đạt được thỏa thuận sau cuộc điện đàm này. Tuy nhiên, thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố.

Trước đó, hãng Boeing của Mỹ tiết lộ việc Bangladesh “rất quan tâm” tới loại trực thăng tấn công Apache AH-64E của hãng này.

Hồi năm ngoái, Bangladesh cũng ngỏ ý muốn mua tên lửa và trực thăng quân sự Apache của Mỹ.

“Chúng tôi đang hướng tới quan hệ hợp tác an ninh sâu sắc hơn với Bangladesh trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền và sự độc lập”, Laura Stone – phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ – phát biểu.

Dùng vũ khí cũ chèo kéo, Mỹ kéo quốc gia Nam Á khỏi tầm tay TQ? - Ảnh 1.

Trung Quốc đã chi nhiều tiền đầu tư vào các dự án hạ tầng ở Bangladesh (ảnh: SCMP)

Bà Laura Stone nhấn mạnh, Mỹ sẵn sàng là đối tác cung cấp vũ khí uy tín và cho Bangladesh thoải mái lựa chọn.

Từ năm 1990, Bangladesh đã đẩy mạnh việc mua sắm vũ khí Mỹ với tổng giá trị đạt 110 triệu USD.

Tuy nhiên, con số này là vô cùng khiêm tốn nếu so sánh với khoản chi 2,59 tỷ USD mà Bangladesh sử dụng để mua vũ khí Trung Quốc.

Ali Riaz – chuyên gia phân tích chính trị tại Đại học Illinois – cho rằng, cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper và Thủ tướng Bangladesh là “rất quan trọng” trong bối cảnh quan hệ giữa Bangladesh với Bắc Kinh ngày càng “nồng ấm”.

Trong dịch Covid-19, Trung Quốc nhiều lần gửi vật tư y tế cho Bangladesh. Bắc Kinh cũng có ảnh hưởng lớn ở quốc gia Nam Á khi đầu tư nhiều tiền của vào cơ sở hạ tầng Bangladesh.

Bangladesh cũng đang cố gắng vay khoảng 1 tỷ USD từ Trung Quốc để xây dựng dự án quản lý nước sông Teesta. Trước đó, thỏa thuận chia sẻ nguồn nước sông này với Ấn Độ đã đổ vỡ.

Theo các chuyên gia, Mỹ đang dành nhiều sự chú ý cho Bangladesh và muốn cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc ở Nam Á. Tại khu vực này, Mỹ có một đồng minh lớn là Ấn Độ.

“Bangladesh sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng và tìm cách cân bằng quan hệ với Mỹ - Trung Quốc”, chuyên gia Riaz nhận xét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại