*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chuyến thăm Liên bang Nga sắp tới của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ Việt - Nga, bao gồm cả việc hiện đại hóa Quân đội Việt Nam.
Việc Australia không ngừng tăng cường năng lực quốc phòng đã truyền đi một thông điệp rõ ràng rằng, nước này sẽ sát cánh chứ không dựa dẫm vào Mỹ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc.
Một tướng cấp cao của quân đội Trung Quốc gần đây lên tiếng nhắc đến nguy cơ chiến tranh với Mỹ, từ đó yêu cầu quân đội cần phải năng cao năng lực thần tốc.
Số liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc vừa công bố hôm nay (05/03) cho thấy, trong năm nay, chi phí quốc phòng của nước này dự kiến tăng 6,8%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với năm 2020.
Ngân sách quốc phòng chính thức của quân đội Trung Quốc được dự báo sẽ được siết chặt hơn so với các năm trước do Trung Quốc cần phải cân đối giữa kế hoạch hiện đại hóa và sự hồi phục của nền kinh tế trong đại dịch Covid-19.
Nhà Trắng hôm 13-1 cho biết Tổng thống Donald Trump ký tăng cường lệnh cấm các khoản đầu tư của Mỹ vào các công ty bị nghi có liên quan đến quân đội Trung Quốc, nhằm ngăn Bắc Kinh tiếp cận thị trường vốn của Mỹ trong những ngày cuối nhiệm kỳ.
Nga đang sở hữu lực lượng Quân đội mạnh nhất kể từ sau khi Liên Xô tan rã, trong năm 2021 và các năm tiếp theo, Moscow sẽ tiếp tục đà tiến này để cạnh tranh với Mỹ.
Nhân dịp cuối năm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Serguei Shoigu đã dành cho Mikhail Rostovsky, nhà bình luận chính trị của nhật báo Moskovskij Komsomolets, một cuộc trả lời phỏng vấn, nói về vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của quân đội trong xã hội Nga ngày nay, cũng như quá trình “thoát thai hoán cốt” của quân đội Nga sau khi Liên Xô tan rã.
Hiện đại hóa quân đội là đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, không bị động, bất ngờ.
Theo SIPRI, các công ty Mỹ và Trung Quốc vẫn thống trị thị trường vũ khí toàn cầu trong năm 2019, trong khi đại diện Trung Đông lần đầu tiên có tên trong top 25 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới.
Trung Quốc sẽ sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-20, máy bay ném bom tàng hình H-20 và tàu khu trục cỡ lớn Type 055 mới như một phần của mục tiêu nhằm hiện đại hóa quân đội trong những năm tới và tạo ra con đường hướng tới vị thế tối cao trên toàn cầu.
Với 2 triệu binh lính, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) trong vài thập kỷ qua đã nỗ lực cải thiện lực lượng, song vẫn còn gặp nhiều rào cản.
Tâm điểm