Vũ khí lạ liên tiếp nã vào "tử huyệt" phiến quân Syria: Bom Ninja Mỹ hay tên lửa Israel?

DK |

Sáng 18/7/2020, liên tiếp 3 máy bay không người lái (UAV) tự sát "chưa từng thấy trên chiến trường Syria" đã tấn công vào mục tiêu ở thị trấn Sarmada thuộc tỉnh Idlib.

Vũ khí "bí ẩn" ở Idlib: Bom Ninja Mỹ hay đạn tự hành Israel?

Mới đây, các "nhà hoạt động đối lập" ở Idlib lan truyền với tốc độ "chóng mặt" một bức ảnh "độc nhất vô nhị" về khoảnh khắc 1 trong 3 vũ khí tự sát bí ẩn bổ nhào xuống trụ sở của Công ty Dầu khí Watad trước khi phát nổ tại Sarmada, Idlib hôm 18/7.

Nhận xét về loại vũ khí này, tờ Southfront cho rằng nó "chưa từng thấy trên chiến trường Syria hay bất cứ nơi nào khác".

Mặc dù loại vũ khí tự sát nói trên có hình dáng tương tự như "Bom Ninja" AGM-149 AGM-114R9X với các "lưỡi cắt" được bung ra để "băm vằm" mục tiêu, tuy nhiên nhiều khả năng nó là một máy bay không người lái (UAV) được được thiết kế với 2 đôi cánh xếp thành hình chữ X.

Vũ khí lạ liên tiếp nã vào tử huyệt phiến quân Syria: Bom Ninja Mỹ hay tên lửa Israel? - Ảnh 1.

Khoảnh khắc UAV tự sát bổ nhào trước khi phát nổ tại trụ sở Công ty Dầu khí Watad hôm 18/7.

Một số chuyên gia quân sự đã đưa ra nhận xét rằng thiết kế của UAV bí ẩn này có nhiều điểm tương đồng với các biến thể đạn tự hành chính xác được Công ty UVision của Israel chế tạo.

Loại đạn tự hành này thực chất là một UAV dùng một lần, có khả năng "lảng vảng" xung quanh mục tiêu và lao xuống tiêu diệt bằng đầu đạn trong thân.

Tuy nhiên, căn cứ vào hình ảnh thử nghiệm tên lửa của Iran, UAV bí ẩn nói trên có nhiều điểm tương đồng với tên lửa NLOS / Non Light of Sight (tạm dịch: Tên lửa tấn công ngoài tầm nhìn) Spike của Israel mà Tehran mới "sao chép" thành công vào mùa hè năm 2020.

Vũ khí lạ liên tiếp nã vào tử huyệt phiến quân Syria: Bom Ninja Mỹ hay tên lửa Israel? - Ảnh 2.

Iran được cho là đã sao chép thành công tên lửa NLOS Spike của Israel.

Vì sao Công ty Dầu khí Watad lại là "tử huyệt" của phiến quân Idlib?

Theo Southfront, Công ty Dầu khí Watad là đơn vị độc quyền kinh doanh nhiên liệu tại "Idlib lớn" (khu vực tây bắc Syria do phiến quân kiểm soát thuộc các tỉnh Aleppo, Idlib, Latakia và Hama) và thuộc sở hữu của nhóm khủng bố khét tiếng Hayyat Tahrir al-Sham (HTS).

Không những hoạt động ở "Idlib lớn", Watad đóng vai trò "cầu nối" thương mại dầu mỏ và các chế phẩm lọc hóa dầu với các khu vực ở miền bắc Aleppo nằm trong sự kiểm soát của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) và phiến quân Quân đội Quốc gia Syria (SNA).

Ngoài ra, Công ty Watad là một "mắt xích" quan trọng của "ngành kinh tế" buôn lậu dầu thô của Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ và đem lại lợi nhuận - một trong những nguồn thu nhập chính của HTS.

Chính vì vậy, Công ty Dầu khí Watad vừa là "dạ dày" và đồng thời cũng là "tử huyệt" của HTS.

Vũ khí lạ liên tiếp nã vào tử huyệt phiến quân Syria: Bom Ninja Mỹ hay tên lửa Israel? - Ảnh 4.

Một đoàn xe chở dầu thô từ Idlib chuẩn bị vượt qua cửa khẩu Bab al-Hawa để tiến vào tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ.

Kênh truyền thông Iba'a của HTS cũng đã xác nhận vụ tấn công bằng UAV vào trụ sở của công ty cũng như "sàn giao dịch" nhiên liệu của nó, tuy nhiên cũng theo Iba'a, cuộc tập kích đã không gây tổn thất nhân mạng và vật chất.

Đây là cuộc tấn công bằng UAV tự sát thứ hai nhằm vào Công ty Watad trong vòng 2 tháng qua. Vụ tập kích với cùng một "phong cách" đã diễn ra trước đó vào một văn phòng của công ty tại Sarmada vào ngày 7/6.

Các cuộc tập kích được cho là để đáp trả việc các nhóm khủng bố ở Idlib cố gắng "xé bỏ" Thỏa thuận Moscow được Nga và Thổ ký ngày 5/3 bằng các cuộc đột kích vị trí của Quân đội Arab Syria (SAA) cũng như gài bom vệ đường nhằm vào quân cảnh Nga ở cao tốc M4.

Cảnh quay vụ phục kích bằng bom vệ đường hôm 14/7 nhìn từ xe bọc thép Tigr của quân cảnh Nga (Nguồn: RusVerna SU).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại