Cập nhật lúc

Liên tiếp cháy nổ lớn, PK Iran báo động - Đoàn xe đặc nhiệm Mỹ bị phục kích ở miền đông Syria?

Các vụ cháy nổ liên tiếp nhằm vào cơ sở quân sự, hạt nhân và mới đây dầu mỏ của Iran là tín hiệu cho thấy căng thẳng giữa Tehran với Washington và Tel Aviv sẽ sớm bùng phát trở lại trong những ngày tới.

undefined
21
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Lực lượng GNA tiếp tục củng cố bàn đạp chuẩn bị công chiếm thành phố Sirte, Libya

    Tối 19/7 (giờ Việt Nam) Liveuamap đăng tải đoạn phóng sự của al-Hadath cho thấy các tay súng trung thành với Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiếp tục củng cố các bàn đạp để chuẩn bị tấn công thành phố cảng Sirte.

    Binh sĩ và xe cơ giới của GNA tại một trong những bàn đạp để tấn công thành phố cảng Sirte.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đoàn xe đặc nhiệm Mỹ - Kurd bị phục kích bằng IED tại Deir Ezzor, Syria

    Theo Liveuamap, chỉ ít phút trước một vụ tấn công bằng thiết bị nổ tự chế (IED) đã được tiến hành nhằm vào đoàn xe của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại al-Susah, tả ngạn sông Euphrate thuộc tỉnh Deir Ezzor.

    Vụ tấn công diễn ra trong lúc các tay súng SDF và lực lượng đặc biệt thuộc Liên minh do Mỹ dẫn đầu đang tiến hành giai đoạn 2 của chiến dịch truy quét tàn quân IS trong khu vực.

    Hiện vẫn chưa rõ thương vong, thiệt hại cũng như nhóm vũ trang chịu trách nhiệm. Tuy nhiên nhiều khả năng các nhóm "địch ngầm" IS đã tiến hành vụ đánh bom nói trên.

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Moscow quyết tìm ra hung thủ vụ UAV tập kích lính Nga ở Syria! - Ảnh 1.

    Khu vực làng al-Susah thuộc tỉnh Deir Ezzor từng là một "thành trì" của nhóm khủng bố IS ở tả ngạn sông Euphrate.

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Moscow quyết tìm ra hung thủ vụ UAV tập kích lính Nga ở Syria! - Ảnh 2.

    Hình minh hoạ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Liveuamap: Chuyến Boeing 747 "bất thường" từ Syria đã trở về Iran

    Như chúng tôi đã đưa tin, chiếc Boeing 747 của  Qeshm Fars Arlines (Iran) đã từ Tehran vượt qua Iraq tiến vào không phận Syria và hạ cánh tại sân bay Damascus vào chiều hôm nay 19/7.

    Căn cứ vào dữ liệu hàng không của trang Flightradar24, chiếc máy bay nói trên đã cất cánh rời khỏi thủ đô Syria để trở về Iran chỉ sau vài giờ (được cho là chỉ đủ thời gian để các hành khách đặc biệt xuống máy bay, nạp nhiên liệu và kiểm tra nếu cần).

    Các chuyến bay dân dụng của Iran tới Syria và ngược lại chủ yếu phục vụ các quân nhân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và đây là một "tín hiệu bất thường" căn cứ vào chuỗi vụ ám sát nhằm vào các sĩ quan Syria có liên hệ với Iran.

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Moscow quyết tìm ra hung thủ vụ UAV tập kích lính Nga ở Syria! - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Avia.Pro: Lính đánh thuê Syria tham chiến ở Trung Á sẽ nhận lương 2.500 USD?

    Tối 19/7, trang Avia.Pro đăng tải bài viết nhan đề: "2500$ в месяц: Турция объявила мобилизацию боевиков для войны с Арменией" (tạm dịch: Với mức lương 2.500 USD mỗi tháng, Thổ đang huy động lính đánh thuê tham chiến chống lại Armenia).

    Nhằm đem lại cho độc giả cái nhìn tương đối khách quan (Avia.Pro là trang tin quân sự Nga), chúng tôi xin được lược dịch bài viết.

    Theo các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã sẵn sàng chi trả cho các tay súng đánh thuê Syria 2.500 USD mỗi tháng để tham chiến chống lại Armenia.

    Được biết, các hợp đồng chiến đấu sẽ được ký với thời hạn 6 tháng đã được công bố và một số điểm huy động nhận lực đã được triển khai ở khu vực Afrin thuộc lãnh thổ Syria.

    Không những vậy, một số tài khoản mạng xã hội cũng đã đăng tải "quảng cáo" như sau: "Hãy nhanh chóng đăng ký tham chiến với hợp đồng 6 tháng, lương tháng 2.500".

    Theo các nhà phân tích của Avia.Pro, nếu xung đột biên giới Armenia - Azerbaijan tiếp tục leo thang, Ankara có thể sẽ sẽ tỏ ra "tích cực" hơn , không chỉ hỗ trợ vũ khí trang bị mà có thể áp dụng "kịch bản Libya" nhằm đem lại thắng lợi cho đồng minh.

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Moscow quyết tìm ra hung thủ vụ UAV tập kích lính Nga ở Syria! - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Avia.Pro: Armenia phá hủy xe tăng và xe bọc thép của Azerbaijan

    Tối 19/7, trang tin quân sự Avia.Pro đăng tải bài viết nhan đề: "Армения продолжает крушить азербайджанские танки и бронетехнику" (tạm dịch: Armenia phá hủy xe tăng và xe bọc thép của Azerbaijan).

    Nhằm đem lại cho độc giả cái nhìn tương đối khách quan (Avia.Pro là trang tin Nga), chúng tôi xin lược dịch bài viết.

    Cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan đã đạt đến "một cấp độ hoàn toàn mới".

    Armenia bắt đầu "tỉa" dần  tăng - thiết giáp của Azerbaijan trong cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn ở biên giới bằng cách sử dụng chiến thuật "Kamikaze" (các cuộc tấn công cảm tử) bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát - đạn tự hành chính xác.

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Moscow quyết tìm ra hung thủ vụ UAV tập kích lính Nga ở Syria! - Ảnh 1.

    Trong một bức không ảnh  (chưa được xác thực) được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể nhìn thấy ít nhất 4 xe tăng bị phá hủy tại khu vực giao tranh gần biên giới giữa hai nước.

    Tuy nhiên mới đây Quân đội Armenia đã công bố một bức ảnh mới - cho thấy ít nhất 1 xe tăng khác của Azerbaijan và một xe cứu kéo - công binh (ARV0 đã bị phá hủy.

    Theo một số nguồn tin, một số xe cơ giới bị hư hỏng đã được ARV đưa khỏi "chiến địa",  cho thấy lực lượng tăng - thiết giáp Azerbaijan tổn thất lớn hơn nhiều những gì đã được công bố.

    Hiện tại, các đụng độ giữa binh lính Armenia và Azerbaijan vẫn tiếp diễn, cả hai phía đang tích cực sử dụng UAV và pháo binh.

    Mặc dù các chuyến bay của máy bay quân sự (có người lái) vẫn diễn ra trong khu vực nhưng hai phía vẫn chưa sử dụng không quân, điều này cho thấy xung đột có thể sẽ leo thang nghiêm trọng hơn trong thời gian tới.

    Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chuyển giao vũ khí cho Azerbaijan khiến chiến sự có thể leo thang nghiêm trọng, đặc biệt là sau đe dọa của Baku nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Yerevan.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nổ lớn tại nhà máy điện Iran: "Sự cố kỹ thuật"?

    Chiều 19/7, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy điện ở tỉnh Isfahan thuộc vùng trung tâm của Iran.

    Saeid Mohseni, Giám đốc điều hành của Công ty năng lượng Esfahan, đơn vị quản lý nhà máy bình luận rằng vụ nổ không làm gián đoạn việc cung cấp điện của nhà máy: "Các thiết bị hư hỏng đang được sửa chữa".

    Cũng theo ông Mohseni, nhà máy đã tái hoạt động khoảng 2 giờ sau vụ nổ.được cho là sự cố kỹ thuật và không gây thương vong.

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Moscow quyết tìm ra hung thủ vụ UAV tập kích lính Nga ở Syria! - Ảnh 1.

    Hình minh họa (Nguồn: Sputnik).

    Vụ nổ tại nhà máy điện tại Tỉnh Isfahan diễn ra khoảng nửa tháng sau vụ nổ tại cơ sở hạt nhân Natanz ở Iran vào đầu tháng 7/2020.

    Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran cho biết rằng cơ sở hạt nhân vẫn tiếp tục "hoạt động như bình thường" vì lò phản ứng không bị hư hại trong vụ nổ và không có thương vong.

    Tehran tuyên bố sẽ công bố nguyên nhân của vụ nổ "vào thời điểm thích hợp", và cảnh báo rằng nếu phát hiện ra "yếu tố nước ngoài" đứng đằng sau vụ việc, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả.

    Tờ New York Times trích dẫn "một quan chức tình báo Trung Đông giấu tên" cho biết nguyên nhân của vụ nổ ở Natanz là do một "thiết bị nổ được cài bên trong cơ sở".

    Nhật báo al-Jarida của Kuwait thì trích dẫn một "nguồn tin cao cấp giấu tên" cho biết vụ nổ là "một hoạt động của Israel".

    Natanz là cơ sở làm giàu uranium chính của Iran, và cũng là nơi mà Tehran đã bổ sung các máy ly tâm mới vào tháng 11/2019 để trả đũa việc Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran (JPCOA).

    Trước đó vào cuối tháng 6/2020, một vụ nổ khác cũng đã xảy ra tại khu phức hợp quân sự Parchin nằm cách thủ đô Tehran khoảng 30 km và được nhà chức trách Iran kết luận là do "rò rỉ gas".

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Moscow quyết tìm ra hung thủ vụ UAV tập kích lính Nga ở Syria! - Ảnh 2.

    Ishfahan (Esfahan) nằm ở vùng trung tâm của Iran (NguồnL Encyclopaedia Britannica, Inc).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phe ly khai nam Yemen bất ngờ "trở mặt", vòng xoáy xung đột mới sắp diễn ra?

    Trang AMN dẫn nguồn Hội đồng Chuyển tiếp Nam Yemen (STC) cho biết lực lượng này đã tuyên bố sẽ thực hiện việc "tự quản" tại khu vực Hadramaut ở miền đông Yemen.

    Hành động nói trên có thể dẫn tới leo thang đối đầu quân sự giữa STC và quân chính phủ Yemen khi hai bên đang tổ chức đàm phán tại Arab Saudi.

    Cả STC và Chính phủ của Tổng thống Hadi đều là đồng minh trong Liên minh can thiệp Yemen do Arab Saudi dẫn đầu.

    Tuy nhiên cùng với thế bế tắc trên chiến trường trước đối thủ chính là lực lượng Houthi, STC cũng đang nỗ lực mở rộng các vùng kiểm soát ở miền nam Yemen nhằm mục tiêu thiết lập một khu vực tự trị, ly khai khỏi Chính phủ Hadi.

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Moscow quyết tìm ra hung thủ vụ UAV tập kích lính Nga ở Syria! - Ảnh 1.

    Hình minh họa.

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Moscow quyết tìm ra hung thủ vụ UAV tập kích lính Nga ở Syria! - Ảnh 2.

    Trên lãnh thổ Yemen hiện có tới 5 phe đối đầu bao gồm Houthi, quân chính phủ Hadi, STC, al-Qaeda và IS.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Liveuamap: Chuyến bay "bất thường" từ Tehran tới Damascus

    Trưa ngày 19/7, trang Liveuamap căn cứ vào dữ liệu hàng không cho biết một chiếc Boeing 747 của  Qeshm Fars Arlines (Iran) đã từ Tehran vượt qua Iraq tiến vào không phận Syria rạng sáng cùng ngày.

    Căn cứ vào dữ liệu trên trang flightaware.com, vị trí mới nhất của chiếc máy bay nói trên được cho là thủ đô Beirut của Lebanon. Tuy nhiên Liveuamap cho rằng máy bay  này đã hạ cánh tại sân bay Damascus của Syria.

    Các chuyến bay dân dụng của Iran tới Syria và ngược lại chủ yếu phục vụ các quân nhân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và đây là một "tín hiệu bất thường" căn cứ vào chuỗi vụ ám sát nhằm vào các sĩ quan Syria có liên hệ với Iran.

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Moscow quyết tìm ra hung thủ vụ UAV tập kích lính Nga ở Syria! - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Moscow truy lùng "hung thủ" vụ UAV tấn công lính Nga ở đông bắc Syria

    Theo ANHA News, Nga đang tiến hành điều tra vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào một nhóm lính Nga và Syria ở khu vực lân cận thị trấn al-Darbasiyah tại khu vực đông bắc Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16/7.

    Các điều tra viên được cho là đã đến địa điểm diễn ra vụ tấn công khiến ít nhất là 6 lính Nga và Syria thương vong và sau đó đã tổ chức một cuộc họp tại cứ điểm của Nga của al-Darbasiyah trước khi di chuyển đến thành phố al-Qamishily.

    Các nguồn tin người Kurd cáo buộc Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) thực hiện vụ tấn công được cho là sử dụng một UAV cỡ nhỏ mang theo thuốc nổ.

    Nhận xét về vụ việc, trang Southfront cho rằng đây là một hành động khiêu khích nghiêm trọng và nếu các bằng chứng chỉ ra Thổ Nhĩ Kỳ là "hung thủ", mối quan hệ giữa hai nước chắc chắn sẽ "thụt lùi".

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Pháp, Đức và Italia bất ngờ ra đòn với Thổ ở Libya! - Ảnh 1.

    Hình minh họa (Nguồn: Hawarnews/Southfront).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tin tặc "Iran" tấn công Quân đội Mỹ "ở mức độ chưa từng có"?

    Trang Asharq al-Awsat dẫn nguồn Nhóm bảo mật X-Force của IBM cho biết các tin tặc được cho là có liên kết với Tehran đang tiến hành tấn công "ở một mức độ chưa từng thấy" các nhân viên Bộ Quốc phòng và các quan chức quân sự.

    Nhóm bảo mật X-Force đã ghi lại được cảnh quay khoảng 5 tiếng từ các màn hình của nhóm tin tặc được gọi là ITG18 (hoặc APT35) cho thấy cách chúng xâm nhập vào email và đánh cắp dữ liệu của mục tiêu.

    Khoảng 40 gigabyte dữ liệu được cho là đã bị đánh cắp từ tài khoản của các nạn nhân, bao gồm cả quân nhân Mỹ, Hy Lạp cũng như nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ.

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Pháp, Đức và Italia bất ngờ ra đòn với Thổ ở Libya! - Ảnh 1.

    Hình minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dân quân thân Iran bất ngờ tăng cường ở Deir Ezzor

    Mới đây, Liveuamap đã đăng tải hình ảnh một nhóm dân quân Hồi giáo Shia thân Iran di chuyển tại thị trấn biên giới al-Bukamal thuộc tỉnh Deir Ezzor. Nhóm quân này được cho là thâm nhập Syria từ nước láng giềng Iraq.

    Việc dân quân thân Iran được tăng cường ở tỉnh Deir Ezzor diễn ra chỉ một ngày sau vụ ám sát Trung tá Basil Hassan Mia của Sư đoàn 4 Thiết giáp Vệ binh Cộng hòa.

    Trong quá khứ, việc rò rỉ thông tin về dân quân thân Iran cơ động ở al-Bukamal thường dẫn đến hậu quả là một đợt không kích gây thương vong của "máy bay lạ" tại các cứ điểm của lực lượng này - chủ yếu nằm trên tuyến biên giới Iraq - Syria.

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Pháp, Đức và Italia bất ngờ ra đòn với Thổ ở Libya! - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người đứng đầu CNQP Thổ tuyên bố sẵn sàng "hiện đại hóa" QĐ Azerbaijan!

    Sáng ngày 19/7 trang Ahval News của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn twitt của Ismail Demir, Chủ tịch ngành công nghiệp quốc phòng (tổ chức dân sự được Ankara thành lập nhằm quản lý các nhà sản xuất vũ khí) rằng họ sẵn sàng "giúp đỡ" hiện đại hóa quân đội Azerbaijan.

    "Ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi, với tất cả kinh nghiệm, công nghệ và năng lực hiện có bao gồm máy bay không người lái vũ trang (UCAV), đạn dược chính xác, tên lửa và các hệ thống tác chiến điện tử luôn sẵn sàng với Azerbaijan!".

    Ông Demir cho biết đã gặp Thứ trưởng quốc phòng và tư lệnh không quân Azerbaijan, Ramiz Tahirov tại Ankara.

    Theo Ahval News, Azerbaijan, được Thổ Nhĩ Kỳ coi là một "đồng minh chính trị thân thiết" và có chung mối quan hệ văn hóa và lịch sử.

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Pháp, Đức và Italia bất ngờ ra đòn với Thổ ở Libya! - Ảnh 1.

    Theo Jamestown.org, Quân đội Azerbaijan được cho là đã trang bị Pháo phản lực phóng loạt T-300 Karsigar (TRG-300 Kaplan) do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

    Azerbaijan và nước láng giềng Armenia thường xuyên xảy ra đụng độ biên giới do tranh chấp lãnh thổ. Cuộc đụng độ giữa binh lính 2 nước nổ ra vào ngày 12/7 khiến ít nhất 16 người, bao gồm một sĩ quan cấp tướng thiệt mạng.

    Hôm 16/7, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tuyên bố rằng "Armenia sẽ bị chôn vùi cùng âm mưu của họ, và sẽ phải trả giá cho các cuộc đụng độ biên giới (với Azerbaijan) gần đây".

    Gần đây, Azerbaijan đã mua các hệ thống pháo phản lực (MLRS) và được cho là đang quan tâm đến UCAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ .

    Hôm 13/7, Bộ Ngoại giao Armenia đã lên án việc cung cấp hỗ trợ "vô điều kiện" cho Azerbaijan của Thổ Nhĩ Kỳ là hành động "xúi giục" để gây ra sự bất ổn trong khu vực.

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Pháp, Đức và Italia bất ngờ ra đòn với Thổ ở Libya! - Ảnh 2.

    UCAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây liên tục tham chiến ở Syria và Libya và đem lại lợi thế quân sự nhất định (Ảnh: Daily Sabah).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân tiếp viện của GNA ùn ùn đổ tới mặt trận Sirte: "Thùng thuốc súng" chực bùng nổ!

    Theo Liveuamap, rạng sáng 19/7 (sáng cùng ngày giờ Việt Nam) lực lượng Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã tăng cường với số lượng lớn ở mặt trận gần thành phố Sirte.

    Phòng tác chiến Sirte - al-Jufra của GNA cũng ra tuyên bố xác nhận tin tức nói trên: "Trang thiết bị quân sự được cơ động nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công Sirte - al-Jufra đã tới Abu Grein".

    Theo nguồn tin địa phương, đơn vị GNA mới được tăng cường tới Abu Grein là Chiến đoàn bộ binh số 404 từ Misrata.

    Mặt trận Sirte và al-Jufra được Ai Cập coi là "lằn ranh đỏ" cho các hoạt động quân sự của GNA và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Trong trường hợp đối phương quyết tâm kiểm soát thành phố cảng và căn cứ không quân al-Jufra, nhiều khả năng Cairo sẽ tiến hành can thiệp quân sự vào Libya dẫn tới thế đối đầu với Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) ở Libya và đông Địa Trung Hải.

    Lực lượng GNA tăng viện cho mặt trận Sirte đêm 18/7.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đặc nhiệm Mỹ và người Kurd phát hiện kho vũ khí bí mật của IS ở Syria

    Theo Hawar News Agency, Liên minh chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) mới đây đã phát động giai đoạn 2 của chiến dịch truy quét tàn quân IS tại Syria.

    Vào ngày thứ hai của hoạt động quân sự, liên quân đã phát hiện một kho đạn dược bí mật của IS bao gồm 2.000 đạn cối, 20 quả mìn, một số súng trường và 5 điện thoại di động.

    Đồng thời, lực lượng SDF và đặc nhiệm Mỹ đã bắt sống 2 thành viên IS, bao gồm một Emir (Tiểu vương) của nhóm khủng bố.

    Trong ngày đầu tiên của chiến dịch, 24 nghi phạm IS đã bị bắt giữ cùng vô số đạn dược và vũ khí.

    Chiến dịch đã dẫn đến sự sụt giảm hoạt động của IS ở tả ngạn sông Euphrate, tuy nhiên, ảnh hưởng của nhóm trong khu vực vẫn mạnh mẽ.

    Kho đạn dược bí mật của tàn quân IS bị Liên minh chống khủng bố và SDF phát hiện tại Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ám sát bằng IED ở Damascus: Sĩ quan Syria thứ 10 "liên quan tới Iran" thiệt mạng?

    Tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh dẫn "nguồn tin đáng tin cậy" cho biết vào tối 18/7 (rạng sáng 19/7 giờ Việt Nam) đã diễn ra một vụ phục kích bằng Thiết bị nổ tự chế (IED) tại khu vực Nahr Aysha ở Damascus.

    Cũng theo nguồn tin nói trên, vụ nổ kép bởi 2 IED đã khiến "một sĩ quan tình báo Syria" thiệt mạng và anh trai người này bị thương nặng.

    Nếu thông tin nói trên được xác thực, nhiều khả năng đây là sĩ quan Syria thứ 10 có liên quan tới Sư đoàn 4 và Iran bị ám sát trong những tuần gần đây.

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Pháp, Đức và Italia bất ngờ ra đòn với Thổ ở Libya! - Ảnh 1.

    Hình minh họa (Nguồn: SOHR).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sĩ quan Syria thứ 9 có liên quan tới Sư đoàn 4 và Iran bị ám sát ở Deir Ezzor

    Theo Southfront, một chiếc xe bán tải chở theo các sĩ quan Quân đội Arab Syria (SAA) đã bị phục kích bằng súng phóng lựu gần thị trấn Mahkan ở ngoại ô thành phố al-Mayadeen thuộc tỉnh Deir Ezzor tối 17/7 (sáng 18/7 giờ Việt Nam). 

    Vụ việc khiến một sĩ quan cao cấp của SAA, Trung tá Basil Hassan Mia thiệt mạng và một số quân nhân Syria khác thương vong.

    Mặc dù chưa có nhóm vũ trang nào nhận trách nhiệm nhưng một số nguồn tin Syria cho rằng các nhóm "địch ngầm" IS là thủ phạm của vụ phục kích. Nhóm khủng bố được cho là đang tăng cường hoạt động ở phía nam và phía tây Deir Ezzor.

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Pháp, Đức và Italia bất ngờ ra đòn với Thổ ở Libya! - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ ám sát và Trung tá Basil Hassan M.ia

    Theo các nguồn tin Syria, Trung tá Mia là một sĩ quan an ninh cao cấp phụ trách khu vực al-Mayadeen của Sư đoàn 4 Thiết giáp Vệ binh Cộng hòa.

    Vụ ám sát Trung tá Mia đã đẩy số quân nhân Syria bị ám sát trong những tuần vừa qua lên con số 9, bao gồm 5 sĩ quan cấp tướng và 4 cấp tá.

    Theo Asharq al-Awsat, ác "mục tiêu "được cho là có liên quan tới Sư đoàn 4 Thiết giáp Vệ binh Cộng hòa được chỉ huy bởi Tướng Maher al-Assad (em trai của Tổng thống Bashar al-Assad) cũng như Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

    Nhiều khả năng đây là một hành động có hệ thống của tình báo nước ngoài nhằm "chặt đứt" các mối liên hệ của Iran với lực lượng vũ trang Syria.

    Tướng Maher al-Assad được cho là "nhân vật số 2" ở Syria và có "quan hệ tốt" với Tehran với việc các vũ khí có "công nghệ Iran" và các nhóm dân quân Shia thường xuyên xuất hiện trong trang bị và cấu trúc của Sư đoàn 4.

    Cơ sở dầu mỏ lại nổ lớn, PK Iran báo động - Pháp, Đức và Italia bất ngờ ra đòn với Thổ ở Libya! - Ảnh 2.

    Tướng Maher al-Assad và anh trai, Tổng thống Bashar al-Assad trong tang lễ của cố Tổng thống Hafez al-Assad.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Ngựa thồ hàng không" Tu-154M Nga trở về từ Syria: Tín hiệu nguy hiểm?

    Theo dữ liệu radar hàng không, rạng sáng 19/7 (giờ địa phương) một vận tải cơ Tu-154M của Không đoàn 223, Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã cất cánh từ Căn cứ không quân Khmeimim ở Syria trở về Căn cứ không quân Chkalovsky tại Moscow.

    Tu-154 được thiết kế với sức chứa tối đa 180 người và có thể tải 18 tấn hàng hóa. Chiếc vận tải cơ này có thể cất hạ cánh trên các đường băng không trải nhựa hay đường băng rải sỏi, và thường hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt

    Tu-154M là phiên bản hiện đại hoá mạnh được sản xuất hàng loạt vào năm 1984. Máy bay sử dụng động cơ phản lực cánh quạt đẩy Soloviev D-30KU-154 và các nâng cấp về thiết kế khí động học đem lại hiệu suất cao hơn những biến thể trước đó.

    Tu-154M thường được VKS sử dụng trong việc vận tải binh lính hoặc các quan chức quân sự và vũ khí trang bị đi kèm tới vùng chiến sự.

    Tại chiến trường Syria, các chuyến "con thoi" giữa Moscow và Khmeimim của Tu-154M thường là tín hiệu cho thấy sắp nổ ra đụng độ lớn, đặc biệt là sau các vụ tấn công nhằm vào quân cảnh Nga ở tây bắc nước này trong thời gian gần đây.

    Đường ống dẫn dầu bốc cháy dữ dội, PK Iran báo động - Pháp, Đức và Italia bất ngờ ra đòn với Thổ ở Libya! - Ảnh 1.

    Dữ liệu radar hàng không về hành trình của chiếc Tu-154M của VKS.

    Đường ống dẫn dầu bốc cháy dữ dội, PK Iran báo động - Pháp, Đức và Italia bất ngờ ra đòn với Thổ ở Libya! - Ảnh 2.

    Máy bay vận tải Tu-154 của Nga (Ảnh minh họa: AMN).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    UCAV Thổ có "hành tung bất thường" ở Idlib

    Theo Liveuamap, một máy bay không người lái vũ trang (UCAV) Bayraktar TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã tiến hành xâm nhập vào khu vực tây bắc của tỉnh Idlib hiện do phe đối lập Syria kiểm soát.

    Trái với các phi vụ trinh sát trước đây của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib (chủ yếu ở phía nam thủ phủ tỉnh Idlib gần cao tốc chiến lược M4), việc chiếc UCAV tập trung trinh sát ở khu vực biên giới giáp tỉnh Hatay được đánh giá là bất thường.

    Nó cho thấy một hoạt động quân sự được cho là một hoạt động quân sự có thể sắp diễn ra nhằm vào các nhóm khủng bố hoạt động trong khu vực (chủ yếu là Liên minh Fa Ithbatu).

    Đường ống dẫn dầu bốc cháy dữ dội, PK Iran cảnh báo Đỏ - Pháp, Đức và Italia bất ngờ ra đòn với Thổ ở Libya! - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Pháp, Đức và Italia đe dọa trừng phạt các quốc gia "đổ dầu vào lửa" ở Libya

    Rạng sáng 19/7, hãng tin Reuters dẫn tuyên bố chung của Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Đức Merkel và Thủ tướng Italia Conte tại Brussels, Bỉ đe dọa trừng phạt đối với các nước vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc đối với Libya.

    "Chúng tôi sẵn sàng xem xét khả năng sử dụng các biện pháp trừng phạt nếu các hành vi vi phạm lệnh cấm vận trên biển, trên đất liền hoặc trên không (ở Libya) vẫn tiếp diễn".

    Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ đồng minh Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) bằng UAV, vũ khí và lính đánh thuê Syria để đẩy lùi đối thủ Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar ở miền tây Libya sau hơn 1 năm giao chiến.

    Ở phía ngược lại, lực lượng LNA của Tướng Haftar được UAE, Ai Cập và có thể là Nga hậu thuẫn.

    Hôm 18/7, lực lượng GNA được Ankara hậu thuẫn đã bắt đầu áp sát Thành phố cảng Sirte, "cánh cửa" tiếp cận khu vực "lưỡi liềm dầu" ở miền trung Libya, không che giấu việc họ đã lên kế hoạch tái chiếm nó lại từ tay LNA.

    Trong một diễn biến liên quan, mới đây Lầu Năm Góc đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đưa từ 3.500 đến 3.800 lính đánh thuê Syria tới miền tây Libya trong 3 tháng đầu năm 2020.

    Bộ chỉ huy Châu Phi của Mỹ (AFRICOM) cho biết thêm rằng khoảng 300 lính đánh thuê đã tới Libya vào tháng 4/2020.

    Bộ Quốc phòng Mỹ đồng thời cáo buộc Nga và chính phủ Syria đã đưa 300 đến 400 cựu phiến quân từ Quneitra phía tây nam Syria tới Libya - với mỗi tay súng nhận được mức lương 1.000 USD mỗi tháng.

    Đường ống dẫn dầu bốc cháy dữ dội, PK Iran cảnh báo Đỏ - Pháp, Đức và Italia bất ngờ ra đòn với Thổ ở Libya! - Ảnh 1.

    Một bản đồ miêu tả Libya dựa theo dân cư cho thấy GNA đang kiểm soát khoảng 30% dân số và LNA là 70%.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đường ống dẫn dầu ở Iran cháy nổ dữ dội: Mỹ và Israel là "kẻ tình nghi"?

    Sáng 19/7, hãng tin Sputnik của Nga dẫn nguồn tin Israel cho biết một vụ nổ lớn đã xảy ra tại đường ống dẫn dầu ở tỉnh Khuzestan của Iran.

    Một đoạn phim về đám cháy dữ dội đã được người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội Twitter. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức từ các quan chức Iran về vụ việc.

    Vụ việc diễn ra chỉ 2 ngày sau khi một quan chức Mỹ bình luận với CNN rằng nhiều dấu hiệu cho thấy phòng không Iran đang trong tình trạng "báo động" sau các vụ nổ tại cơ sở hạt nhân Natanz vào ngày 2/7 và cơ sở quân sự  Parchin hôm 26/6.

    Iran tiết lộ rằng họ đã xác định nguyên nhân vụ nổ tại Natanz và chi tiết sẽ được công bố "vào thời điểm thích hợp" - được cho là gián tiếp cáo buộc "thủ phạm" là Mỹ và Israel.

    Đoạn phim về vụ nổ đường ống dẫn dầu tại Khuzestan, Iran được đăng tải trên mạng xã hội Twitter vào cuối ngày 18/7 (giờ Việt Nam).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran bàn giao hộp đen máy bay Ukraine cho Pháp "giải mã"?

    Rạng sáng ngày 19/7, trang tin Asharq al-Awsat dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Mohsen Bharund cho biết Tehran đã bàn giao hộp đen của chiếc máy bay Ukraine bị phòng không Iran bắn rơi vào tháng 1/2020 cho phía Pháp.

    Vào tháng 6/2020, Ủy ban điều tra tai nạn hàng không Pháp đã xác nhận rằng Iran đã yêu cầu hỗ trợ để phục hồi dữ liệu trong hộp đen. Dự kiến công việc nói trên sẽ bắt đầu tiến hành vào ngày 20/7.

    Chiếc máy bay chở khách Ukraine trên đường tới thủ đô Kiev đã bị bắn rơi hôm 8/1 khiến 176 người thiệt mạng, nguyên nhân được phía Iran đưa ra là do "nhầm lẫn" và "lỗi của con người".

    Vụ việc diễn ra cùng ngày với cuộc tập kích tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq để "trả thù" cho vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani của máy bay không người lái (UAV) Mỹ tại Baghdad, Iraq vài ngày trước đó.

    A - Ảnh 1.

    Đồ họa miêu tả tình huống chiếc máy bay Ukraine bị bắn rơi hôm 8/1.

    A - Ảnh 2.

    Hiện trường nơi máy bay Ukraine bị bắn rơi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại