Hải quân Nga được trang bị thủy phi cơ ‘độc nhất vô nhị’ trên thế giới

Thanh Bình |

Thủy phi cơ đổ bộ đa năng Be-200 được thiết kế để giải quyết nhiệm vụ chữa cháy, hỗ trợ trong khu vực thảm họa khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn trên mặt nước, phục vụ vệ sinh phòng bệnh và vận chuyển hàng hóa.

Thủy phi cơ đổ bộ đa năng Be-200 được thiết kế để giải quyết nhiệm vụ chữa cháy, hỗ trợ trong khu vực thảm họa khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn trên mặt nước, phục vụ vệ sinh phòng bệnh và vận chuyển hàng hóa.

Izvestia trích dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong tương lai gần loại máy bay này sẽ bắt đầu được biên chế cho quân đội. Chiếc thủy phi cơ đổ bộ Be-200 Altair độc đáo đầu tiên được đưa vào phục vụ trong biên chế của Hải quân Nga tại Trung tâm Ứng dụng tác chiến hàng không số 859 của Hải quân ở Yeysk.

Theo các báo cáo, Bộ Quốc phòng Nga đã có kế hoạch thành lập một số đơn vị hàng không trang bị thủy phi cơ Be-200. Chiếc đầu tiên sẽ được hoạt động trên Biển Caspi. Việc thành lập các đơn vị tương tự tại những hạm đội khác và địa điểm đóng quân vẫn đang trong quá trình bàn thảo.

Tư lệnh lực lượng Không quân của Hải quân Nga, Thiếu tướng Igor Kozhin cho biết, dự kiến trong năm nay sẽ chuyển giao 3 chiếc thủy phi cơ Be-200. Chiếc đầu tiên trong số đó đã được chuyển đến Trung tâm huấn luyện hải quân ở Yeysk, nơi sẽ thử nghiệm hoạt động. Vào ngày 24/7 chiếc máy bay này sẽ tham gia sự kiện diễu hành hải quân ở Saint Petersburg.

Theo giới chuyên gia, Be-200 có thể giúp ích nhiều cho các thủy thủ trong hoạt động cứu hộ và bảo vệ lãnh hải, còn về lâu dài có thể thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt tàu ngầm của đối phương.

“Máy bay có thể hạ cánh và cất cánh từ mặt nước ngay cả trong điều kiện thời tiết sóng to gió lớn, đây chính là tính năng hiếm có đối với các phương tiện kỹ thuật hiện đại”, chuyên gia quân sư Dmitry Boltenkov nhận định.

Chuyên gia Boltenkov cho biết thêm, còn có biến thể thủy phi cơ cứu hỏa, có khả năng hút nước và phun lên các vật thể đang cháy, thủy phi cơ Be-200 rất phù hợp để dập tắt đám cháy trên những khu vực rộng lớn. 

Thiết bị có tiềm năng lớn để hiện đại hóa. Đặc biệt, nó được phát triển với khả năng sử dụng để chống tàu ngầm. Thời Liên Xô, thủy phi cơ được biên chế cho tất cả các hạm đội và đóng vai trò quan trọng.

Trước đó, phát biểu với truyền thông Nga sau chuyến bay thử nghiệm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định: “Thủy phi cơ Be-200 là loại máy bay tốt nhất thế giới. Trên thế giới không có loại máy bay nào tương tự có khả năng bay 700 km/h và hút nước ngay khi máy bay lướt trên mặt nước”.

Thủy phi cơ đổ bộ Be-200 “Altair” là sáng chế của Tổ hợp Khoa học kỹ thuật hàng không mang tên Beriev (thành phố Taganrog, Nga). Cỗ máy phản lực được chế tạo theo sơ đồ “máy bay cánh đơn với động cơ phía trên cánh”, có khả năng hạ cánh đậu trên đất liền và trên mặt nước, và có thể cất cánh từ mặt nước ở nơi độ cao sóng không quá 1,2 m.

Đặc tính kết cấu là khả năng bố trí ở phần đáy thân máy bay tới 8 khoang chứa với tổng dung tích 12 tấn nước. Máy bay lấy nước, di chuyển với tốc độ 180 km/ h trên mặt nước ở chế độ của tàu cao tốc. Thông thường Be- 200 bố trí ở các sân bay trên đất liền.

Chiều dài của thủy phi cơ là 32 m, chiều cao xấp xỉ 9 m. Diện tích cánh 117,5 m2. Trọng lượng cất cánh tối đa: từ đất liền 41 tấn, từ mặt nước 38-43 tấn. Tầm xa chuyến bay lên tới 3.600 km, trần bay 8.000 m. Tốc độ bay 700 km/ h. Tốc độ cất cánh 220 km/ h, hạ cánh 195 km/ h. Tổ lái 2 người. 

Để cất cánh trên đất liền, Be-200 cần chạy lấy đà 700 m, còn trên mặt nước 1.000 m. Quãng đường chạy khi hạ cánh: xuống mặt đất 1.000 m, xuống mặt nước 1.300 m.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại