Tình hình Syria: Lô MiG-29 Nga vừa trao cho quân đội Syria đã xông trận

Minh Thu |

Quân đội Syria đưa dàn MiG-29 mới được Nga cung cấp vào tham chiến; Phái đoàn Nga tuần tra cao tốc M-4 lại bị tấn công là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Quân đội Syria sử dựng lô MiG-29 mới

Đại sứ quán Nga tại Damascus cho hay, lô tiêm kích MiG-29 mà Nga mới chuyển giao cho quân đội Syria đã chính thức được sử dụng để chống lại các lực lượng thù địch ở phía tây bắc Syria.

Theo tuyên bố từ đại sứ quán Nga hôm 3/6, quân đội Syria tiếp nhận lô thứ hai tiêm kích MiG-29 và không quân Syria cũng đã sử dụng máy bay quân sự hiện đại do Nga cung cấp để chiến đấu.

Trước đó, nguồn tin từ quân đội Syria cho biết theo khuôn khổ mối quan hệ hợp tác kỹ thuật và quân sự giữa Syria và Nga, và nhân lễ kỷ niệm đặc biệt được tổ chức tại căn cứ không quân Hmeymim, phía Nga đã chuyển giao một lô tiêm kích MiG-29 được vũ khí hóa và hiện đại hóa cho quân đội Syria.

Tình hình Syria: Lô MiG-29 Nga vừa trao cho quân đội Syria đã xông trận - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ Nga không kích ở Syria. (Ảnh: AMN)

Nguồn tin cũng nhấn mạnh, “kể từ đầu tháng Sáu, các phi công Syria sẽ bắt đầu sử dụng những tiêm kích MiG-29 mà Nga mới chuyển giao để làm nhiệm vụ trên không phận Syria”.

Ngoài ra, các tiêm kích MiG-29 mới được chuyển giao hiện đại hơn và hoạt động hiệu quả hơn so với thế hệ trước. Những máy bay quân sự này cũng đã cất cánh từ căn cứ Hmeymim tới các khu vực sân bay của quân đội Syria.

Một nguồn tin quân sự khác tại Damascus chia sẻ với hãng tin AMN hồi tuần trước cho biết thêm, thỏa thuận cung cấp thêm dàn tiêm kích MiG-29 được Nga – Syria ký kết hồi đầu năm nay. Ngoài ra, quân đội Nga cũng có kế hoạch nâng cấp thêm cho dàn vũ khí Syria.

Sự xuất hiện của dàn chiến đấu cơ MiG-29 hiện đại tại Syria diễn ra sau 3 tháng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho tấn công quy mô lớn vào quân đội Syria ở phía tây bắc nước này. Các đợt tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra thiệt hại nặng nề cho quân đội Syria đặc biệt là lực lượng xe bọc thép.

Dàn chiến đấu cơ Syria dội lửa xuống căn cứ phiến quân

Loạt chiến đấu cơ của quân đội Syria đã cho tiến hành liên tiếp các đợt không kích nhằm vào vị trí của nhóm phiến quân Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) hoạt động ở tây bắc tỉnh Hama và Latakia hôm 3/5.

Nguồn tin từ tỉnh Latakia cho hay, không quân Syria đã bắn phá không ngừng xuống trục tây bắc Hama và đánh trúng một căn cứ phiến quân ở thị trấn Al-Sirmaniyeh.

Sau đó, không quân Syria còn mở rộng phạm vi tấn công sang tỉnh Latakia khi liên tiếp ném bom xuống các vị trí của TIP ở bên trong thị trấn Kabani.

Nguồn tin nhấn mạnh, đợt không kích quy mô lớn này được không quân Syria tiến hành sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào quân đội Syria và quân đội Nga ở trong khu vực.

Báo cáo từ khu vực tây bắc Syria cho hay, khoảng 1.500 tay súng vũ trang thuộc lực lượng phiến quân TIP, Hurras Al-Deen và Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) đã di chuyển tới Jabal Al-Zawiya và Sahel Al-Ghab sau khi đưa người thân tới các khu vực nằm gần biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên quan tới các vụ không kích mới nhất ở vùng biên giới giáp 3 tỉnh Idlib – Hama – Latakia, giới chuyên gia cho rằng quân đội Syria đang chuẩn bị cho triển khai đợt tấn công mới vào khu vực tây bắc Syria.

Trong thời gian qua, quân đội Syria liên tiếp có những nỗ lực giành lại quyền kiểm soát thị trấn Kobani ở phía đông bắc tỉnh Latakia. Nhưng các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi trước sức mạnh của các tay súng phiến quân trong vùng.

Phái đoàn quân sự Nga bị tấn công

Trong tuần này, phái đoàn quân sự Nga đã bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ tuần tra dọc tuyến đường cao tốc M-4 hay còn gọi cao tốc Aleppo – Latakia.

Đoạn video được người dân sinh sống ở tỉnh Idlib quay lại cho thấy, phái đoàn quân đội Nga trong lúc di chuyển đã bị một người đứng trên cầu vượt ném đá xuống. Rất may không ai bị thương sau vụ việc này.

Thủ phạm tấn công được cho là một tay súng phiến quân Syria thuộc lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Đây là lần thứ hai kể từ tháng Năm, quân đội Nga bị tấn công khi đang tiến hành tuần tra ở M-4.

Đáng nói hồi tuần trước, một phái đoàn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ bị thuốc nổ cài bên đường tấn công trên tuyến đường cao tốc M-4. Hậu quả, một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng tại khu vực xảy ra vụ tấn công nằm gần thị trấn biên giới Al-Ghassaniyeh.

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công trên. Nhưng theo Thiếu tướng Oleg Zhuravlev, người đứng đầu Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga cho hay, nhóm phiến quân Al-Islamad-Turkestani là thủ phạm gây ra vụ tấn công nhằm vào phái đoàn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng hạ nhiệt căng thẳng Idlib vào ngày 27/5.

Tình hình ở Idlib trở nên căng thẳng từ cuối tháng Hai khi các tay súng thuộc nhóm phiến quân Hay'at Tahrir al-Sham triển khai đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các vị trí của quân đội Syria.

Sau đó, quân đội Syria đã phản công và gây ra thương vong cho cả quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, những binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị thương vong trong các đợt phản công của quân đội Syria là do cùng hoạt động với phiến quân.

Tới ngày 5/3, Tổng thống Nga Vladmir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tiến hành đàm phán ở Moscow và thống nhất thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib. Ngoài ra, Moscow và Ankara cùng tổ chức tuần tra chung trên tuyến đường cao tốc M-4.

Tình hình Syria: Thổ Nhĩ Kỳ kéo thêm hệ thống phòng không tầm xa tới Idlib?

Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi đưa hệ thống phòng không tầm xa tới tỉnh Idlib; Người dân Syria muốn Nga trục xuất phiến quân được Ankara hậu thuẫn là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Phái đoàn quân sự Nga bị tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại