Cập nhật lúc

Mi-35 và Pantsir-S1 lũ lượt bị "bắt sống", vũ khí Nga thảm bại chưa từng thấy - Israel đại phá sát nách S-300, PK Syria bất lực

Israel đã bất ngờ không kích vào một cơ sở quân sự nhạy cảm gần thị trấn Masyaf ở vùng nông thôn tây Hama, Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Panayotopoulos trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia nước này cho biết, Anthens sẵn sàng làm mọi việc để bảo vệ chủ quyền của mình, bao gồm cả hành động quân sự chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng theo Bộ trưởng Panayotopoulos, Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp có các hành động khiêu khích dọc khu vực biên giới trong thời gian gần đây. Ngoài các giải pháp ngoại giao, quân đội của Anthens luôn sẵn sàng hành động để ngăn chặn sự hung hăng của Ankara

Khi được hỏi liệu Hy Lạp đã sẵn sàng cho một giải pháp quân sự cho tranh chấp với Thổ Nhĩ Kỳ, như cố vấn của Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis từng tuyên bố. Bộ trưởng Panayotopoulos trả lời: Chính xác là như vậy.

Mối quan hệ vốn không được nồng ấm giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ lại vướng vào khúc mắc mới sau khi Ankara thông báo triển khai kế hoạch khoan thăm dò dầu khí ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải trong vòng từ 3 đến 4 tháng. 

Đây là vùng biển giàu khoáng sản đang tồn tại tranh chấp giữa hai nước cũng như một số quốc gia khác trong khu vực.

Hy Lạp đã chỉ trích kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Athens tới Bộ Ngoại giao để phản đối.

Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikos Dendias tuyên bố, việc Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành thăm dò dầu khí ở khu vực thềm lục địa Hy Lạp là một phần trong loạt hành động nhằm từng bước chiếm đoạt quyền chủ quyền của Hy Lạp. 

Cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ không tôn trọng luật pháp quốc tế và Luật Hàng hải, ông Dendias khẳng định, Athens "sẵn sàng đối mặt với hành động khiêu khích mới này".

20
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hy Lạp đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Thổ Nhĩ Kỳ

    Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Panayotopoulos trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia nước này cho biết, Anthens sẵn sàng làm mọi việc để bảo vệ chủ quyền của mình, bao gồm cả hành động quân sự chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.

    Cũng theo Bộ trưởng Panayotopoulos, Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp có các hành động khiêu khích dọc khu vực biên giới trong thời gian gần đây. Ngoài các giải pháp ngoại giao, quân đội của Anthens luôn sẵn sàng hành động để ngăn chặn sự hung hăng của Ankara

    Khi được hỏi liệu Hy Lạp đã sẵn sàng cho một giải pháp quân sự cho tranh chấp với Thổ Nhĩ Kỳ, như cố vấn của Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis từng tuyên bố. Bộ trưởng Panayotopoulos trả lời: Chính xác là như vậy.

    Mối quan hệ vốn không được nồng ấm giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ lại vướng vào khúc mắc mới sau khi Ankara thông báo triển khai kế hoạch khoan thăm dò dầu khí ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải trong vòng từ 3 đến 4 tháng. 

    Đây là vùng biển giàu khoáng sản đang tồn tại tranh chấp giữa hai nước cũng như một số quốc gia khác trong khu vực.

    Hy Lạp đã chỉ trích kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Athens tới Bộ Ngoại giao để phản đối.

    Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikos Dendias tuyên bố, việc Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành thăm dò dầu khí ở khu vực thềm lục địa Hy Lạp là một phần trong loạt hành động nhằm từng bước chiếm đoạt quyền chủ quyền của Hy Lạp. 

    Cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ không tôn trọng luật pháp quốc tế và Luật Hàng hải, ông Dendias khẳng định, Athens "sẵn sàng đối mặt với hành động khiêu khích mới này".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân của tướng Haftar tháo chạy, GNA chính thức tái chiếm Tarhuna

    Theo South Front, tuyến phòng thủ của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở Nam Tripoli đang dần sụp đổ khi để mất sân bay Tripoli vào tay lực lượng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA).

    Ngay trong hôm nay 5/6, LNA cũng vừa để mất luôn thị trấn chiến lược Tarhuna.

    Các báo cáo từ chiến trường cho thấy, các cánh quân của GNA dưới sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ đang liên tiếp tái chiếm nhiều vị trí chiến lược xung quanh Tripoli trong hôm nay. Với đà tiến công hiện tại GNA có thể giải vây cho Tripoli trong vài ngày tới.

    Mi-35 và Pantsir-S1 lũ lượt bị bắt sống, vũ khí Nga thảm bại chưa từng thấy - Israel đại phá sát nách S-300, PK Syria bất lực - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nóng: Tàu Iran chìm không rõ nguyên nhân ngoài khơi Iraq

    Sputnink dẫn lời người đứng đầu Tổ chức An toàn Hàng hải và Bảo vệ Cảng Nader Pasandeh cho biết, tàu chở hàng mang tên Behbahan của Iran vừa chìm ngoài khơi Iraq trong một tai nạn vào hôm nay 5/6 (theo giờ Hà Nội)...

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hình ảnh Nga bàn giao MiG-29 mới cho Syria tại căn cứ không quân Khmeimim

    Theo truyền thông nhà nước Syria (SANA), cuối tháng 5 vừa qua, Không quân Syria đã tiếp nhận lô tiêm kích MiG-29 thứ hai từ Nga trong một buổi lễ tại căn cứ không quân Khmeimim ở Lattakia. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại hình ảnh của buổi lễ trên mới được công bố.

    Cũng theo SANA, kể từ ngày 1/6, những chiếc MiG-29 mới của Không quân Syria đã đi vào trực chiến.

    Dựa vào hình ảnh buổi lễ bàn giao tại Khmeimim, một số nhà quan sát cho rằng Nga còn chuyển cho Syria hai tiêm kích bom Su-24 mới, khi nằm bên cạnh những chiếc MiG-29 là hai chiếc Su-24 không được sơn phù hiệu của Không quân Nga.

    Mi-35 và Pantsir-S1 lũ lượt bị bắt sống, vũ khí Nga thảm bại chưa từng thấy - Israel đại phá sát nách S-300, PK Syria bất lực - Ảnh 1.
    Mi-35 và Pantsir-S1 lũ lượt bị bắt sống, vũ khí Nga thảm bại chưa từng thấy - Israel đại phá sát nách S-300, PK Syria bất lực - Ảnh 2.
    Mi-35 và Pantsir-S1 lũ lượt bị bắt sống, vũ khí Nga thảm bại chưa từng thấy - Israel đại phá sát nách S-300, PK Syria bất lực - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ai Cập tố Thổ Nhĩ Kỳ đưa lính đánh thuê đến Libya

    Phát biểu tại cuộc họp của Liên minh quân sự toàn cầu về chống khủng bố, hôm qua (4/6), Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành tuyển chọn, huấn luyện và triển khai hàng nghìn tay súng nước ngoài để đưa từ Syria đến Libya.

    Ngoại trưởng Shoukry nhấn mạnh các động thái của Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đi ngược lại mục đích của liên minh quân sự chống khủng bố. 

    Ông Shoukry cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và liên minh quân sự này yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt ngay các hành động như vậy.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ có chuyến thị sát bất ngờ gần biên giới Syria

    Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cũng một số sĩ quan cấp cao đã có chuyến kiểm tra đến các đơn vị Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang được triển khai gần biên giới Syria, nhất là tại cửa khẩu Qasr al Banat.

    Qasr al Banat cũng là cửa khẩu được Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng để chuyển quân và các thiết bị quân sự vào Idlib trong thời gian qua.

    Mi-35 và Pantsir-S1 lũ lượt bị bắt sống, vũ khí Nga thảm bại chưa từng thấy - Israel đại phá sát nách S-300, PK Syria bất lực - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lực lượng Mỹ và SDF chuẩn bị chiến dịch lớn chống IS ở Đông Syria

    Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền Đông Syria.

    Mi-35 và Pantsir-S1 lũ lượt bị bắt sống, vũ khí Nga thảm bại chưa từng thấy - Israel đại phá sát nách S-300, PK Syria bất lực - Ảnh 1.

    Các tay súng SDF

    Theo SOHR, SDF và liên quân do Mỹ lãnh đạo đã tập trung một lượng lớn các tay súng của họ ở vùng nông thôn Deir Ezzor và khu vực Al-Busayirah gần biên giới Iraq, sẵn sàng cho cuộc chiến chống IS ở Đông Syria.

    Hoạt động an ninh do SDF đứng đầu này diễn ra vào thời điểm nhóm khủng bố IS đang cố gắng hồi sinh ở một số khu vực phía Đông sông Euphrates, trong đó có các tỉnh Homs, Al-Hasakah và Deir Ezzor.

    Bài viết được tham khảo từ website anninhthudo.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn https://anninhthudo.vn/the-gio...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Israel đã không kích 4 mục tiêu tại Syria

    Tờ Al-Maaydeen cho biết, các máy bay chiến đấu của Israel đã không kích 4 mục tiêu tại Syria trong đêm qua. Cuộc tấn công được phát động từ không phận Lebanon. Sau khi hoàn thành mục tiêu, các máy bay này đã quay trở về Israel.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tàu chở hàng Nga đưa vũ khí tới Libya

    Theo trang mạng libya.liveuamap.com, tàu chở hàng mang cờ Nga Alexander Tvardovskiy, quá cảnh Bosphorus tuần trước, đã thông báo điểm đến là Conakry (Guinea), nhưng thực chất đã chuyển vũ khí đến Benghazi, Libya.

    Mi-35 và Pantsir-S1 lũ lượt bị bắt sống, vũ khí Nga thảm bại chưa từng thấy - Israel đại phá sát nách S-300, PK Syria bất lực - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cựu Tướng Israel: QĐ Syria đang "hồi sinh" với tốc độ chóng mặt

    Gershon HaCohen - một cựu tướng của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã bàn về các vấn đề mà Israel đang phải đối mặt qua biên giới phía bắc và phía đông, nhất là mối đe dọa từ phía Hezbollah và các lực lượng bán quân sự khác trong khu vực.

    Mi-35 và Pantsir-S1 lũ lượt bị bắt sống, vũ khí Nga thảm bại chưa từng thấy - Israel đại phá sát nách S-300, PK Syria bất lực - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News

    Theo Tướng HaCohen, quân đội Israel không thể hoạt động trên nhiều mặt trận cùng lúc vì một số lý do, trong đó có việc cắt giảm quân dự bị. Vị tướng này đồng thời phê phán năng lực tác chiến của Israel trên một số mặt trận, trong khi đó quân đội Syria (SAA) lại đang tái xây dựng với tốc độ vô cùng nhanh chóng nhờ có sự hỗ trợ của Nga.

    Gần đây nhất, quân đội Syria đã tiếp nhận hai lô MIG-29 từ Bộ Quốc phòng Nga và đã bắt đầu triển khai các máy bay được hiện đại hóa này. Chúng có khả năng tạo ra thách thức lớn với các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất, chẳng hạn như phi đoàn F-15 và F-16.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    GNA thu giữ được trực thăng Mi-35 của Không quân LNA

    Một số hình ảnh được chia sẻ cho thấy lực lượng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) đang dùng xe tải kéo một chiếc trực thăng Mi-35 mà họ thu giữ được của Không quân LNA gần Fom Melgha, ngoại ô Tarhuna.

    Mi-35 và Pantsir-S1 lũ lượt bị bắt sống, vũ khí Nga thảm bại chưa từng thấy - Israel đại phá sát nách S-300, PK Syria bất lực - Ảnh 1.

    Trực thăng Mi-35 bị kéo đi trên đường.

    Theo thông tin trước đó, trong hai ngày 3 và 4/6, các lực lượng trung thành với Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) đã thu giữ được nhiều loại vũ khí từ tay Quân đội quốc gia Libya (LNA).

    Những vũ khí này được GNA thu giữ tại sân bay quốc tế Tripoli, cũng như quanh thị trấn Tarhunah.

    Bên cạnh đó, một số nguồn tin ủng hộ GNA cho biết, phe này còn thu giữ được ít nhất hai hệ thống phòng không Pantsir-S1 và một số hệ thống phòng không khác của LNA tại sân bay Tripoli, sau khi LNA buộc phải rút lui sâu hơn về phía nam sân bay và bỏ lại chúng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran trả tự do cho cựu binh HQ Mỹ - TT Trump lạc quan về triển vọng giữa hai nước

    Giới chức Washington cho biết, Iran đã trả tự do cho cựu binh Hải quân Mỹ Michael White sau gần hai năm giam giữ. Hiện cựu binh này đang trên đường về nước bằng một máy bay của chính phủ Thụy Sỹ.

    Theo một số nguồn tin, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Iran, ông Brian Hook đã tới Zurich cùng với một bác sỹ để gặp gỡ ông White. Mẹ của ông White cũng xác nhận thông tin con trai mình được trả tự do.

    Israel tấn công sát nách S-300, PK Syria bất lực nhìn căn cứ chìm trong biển lửa - Lô hàng nóng từ Nga khiến Tel Aviv nổi cơn thịnh nộ? - Ảnh 1.

    Cựu binh Hải quân Mỹ Michael White. (Ảnh: Vox)

    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảm ơn Iran vì quyết định trả tự do cho cựu binh hải quân Mỹ Michael White. Theo ông chủ Nhà Trắng, hành động này cho thấy khả năng đạt được thỏa thuận với các kẻ thù nguy hiểm nhất.

    "Cảm ơn Iran, động thái này cho thấy một thỏa thuận là có thể!" - ông Trump viết trên Twitter. Cũng theo Tổng thống Trump, ông đã trò chuyện quan điện thoại với cựu binh White.

    Cựu binh hải quân Mỹ Michael White đến Iran vào tháng 7/2018. Hồi tháng 1/2019, chính phủ Iran thông báo ông White đã bị bắt giữ tại thành phố Mashhad. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông White bị bắt giữ từ năm 2018 và phải nhận án tù 13 năm.

    Việc ông Michael White được trả tự do có thể là một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Iran, vốn đang có nhiều rạn nứt liên quan đến vấn đề hạt nhân.

    Trong tuần này, Mỹ cũng đã phóng thích 2 công dân Iran.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Lô hàng nóng" MiG-29 là lý do khiến Israel tấn công Syria?

    Avia.Pro dẫn một số nguồn tin cho biết, đợt chuyển giao các tiêm kích MiG-29 của Nga cho Syria có lẽ chính là lý do khiến Israel tiến hành cuộc tấn công đêm qua ở Hama. Tên lửa được bắn đi từ không phận Lebanon, qua Địa Trung Hải.

    Ban đầu các dự đoán cho rằng mục tiêu của Israel là hệ thống phòng không S-300 nằm cách cơ sở quân sự của Syria không xa. Tuy nhiên, xét tới thực tế là S-300 sẽ không được triển khai để đáp trả Không quân Israel nên theo Avia.Pro, mục tiêu của Tel Aviv có lẽ là lô MiG-29 được vận chuyển tới các căn cứ khác nhau ở tây Syria.

    Israel tấn công sát nách S-300, PK Syria bất lực nhìn căn cứ chìm trong biển lửa - Lô hàng nóng từ Nga khiến Tel Aviv nổi cơn thịnh nộ? - Ảnh 1.

    MiG-29 tại căn cứ không quân Hmeymim, Syria. Ảnh: Twitter

    Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Syria cho biết Nga đã chính thức bàn giao xong lô tiêm kích MiG-29 thứ 2 cho Quân đội Syria.

    "Quân đội Syria đã nhận được lô MiG-29 thứ hai từ Nga trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa các quốc gia của chúng tôi. Người Syria đã bắt đầu sử dụng những chiếc máy bay này cho các nhiệm vụ", đại sứ quán Nga thông báo trên Twitter.

    Theo cơ quan này, lễ bàn giao đã diễn ra tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga. Sau đó, dàn MiG-29 đã Quân đội Syria được triển khai tại nhiều sân bay khác nhau.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cơ sở quân sự của Syria "gần như bị phá hủy hoàn toàn"

    Theo Avia.Pro, cơ sở quân sự của Syria gần thành phố Masyaf gần như đã bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc không kích của Israel. Hiện chưa rõ quân đội Israel đã sử dụng loại tên lửa nào.

    Israel tấn công sát nách S-300, PK Syria bất lực nhìn căn cứ chìm trong biển lửa - Lô hàng nóng từ Nga khiến Tel Aviv nổi cơn thịnh nộ? - Ảnh 1.

    Trong bức ảnh trên, theo Avia.Pro, có thể thấy khu vực vừa bị tấn công (theo một số nguồn tin thì đây là căn cứ quân sự cũ của Syria) đã bốc cháy ngùn ngụt.

    Một đoạn video được chia sẻ cho thấy có sự đáp trả của hệ thống phòng không Syria nhưng hiệu quả mà chúng mang lại rất nhỏ.

    Theo Avia.Pro, cuộc không kích của Israel đã nhằm vào một trong những khu vực được bảo vệ kỹ càng nhất ở Syria, trong đó có các tổ hợp phòng không của Nga. Tuy nhiên, không hệ thống nào có khả năng đẩy lùi hoàn toàn cuộc tấn công của Israel.

    Trước đó, các nguồn tin cho biết, mục tiêu của Israel lần này là một cơ sở sản xuất tên lửa nằm cách vị trí Syria triển khai S-300 "chỉ vài km".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iraq: Liên quân không kích tiêu diệt 19 phần tử khủng bố IS

    Quân đội Iraq ngày 4/6 cho biết 19 phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị máy bay chiến đấu của liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tiêu diệt tại phía Bắc nước này.

    Israel tấn công cơ sở quân sự nhạy cảm nằm cách S-300 chỉ vài km - LNA tháo chạy, dâng trọn Pantsir-S1 vào tay phe Thổ - Ảnh 1.

    Binh sĩ Iraq trong chiến dịch truy quét IS tại khu vực Talul al-Atshana, tỉnh Mosul, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

    Máy bay của liên quân đã thực hiện 26 vụ không kích và phá hủy 46 nơi trú ẩn của IS tại núi Qara-Chokh gần thị trấn Makhmour, cách thủ phủ Nineveh thuộc Mosul khoảng 60 km về phía Đông Nam.

    Các cuộc không kích dựa vào thông tin do Cơ quan chống khủng bố Iraq (CTS) cung cấp. Cơ quan này đang tiến hành chiến dịch truy tìm khủng bố IS tại khu vực miền Bắc Iraq.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị đưa lực lượng ủy nhiệm Syria tới Yemen

    Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị đưa các lực lượng ủy nhiệm Syria tới Yemen - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hôm 4/6.

    Israel tấn công cơ sở quân sự nhạy cảm nằm cách S-300 chỉ vài km - LNA tháo chạy, dâng trọn Pantsir-S1 vào tay phe Thổ - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: South Front

    Ban đầu, SOHR cho biết các phiến quân do Thổ hậu thuẫn sẽ chiến đấu cùng với Houthis nhưng sau đó tổ chức này cập nhật thông tin mới thành: Các phiến quân do Thổ hậu thuẫn sẽ tham chiến để đổi lại những khoản thù lao hậu hĩnh.

    Theo South Front, nếu thông tin của SOHR là đúng thì có thể các phiến quân do Thổ hậu thuẫn có thể sẽ tới Yemen để chiến đấu cho liên minh do Saudi dẫn đầu. Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một phe ủng hộ liên minh này. Tuy nhiên, một số đảng trong chính phủ Yemen được cho là có mối quan hệ thân mật với Thổ Nhĩ Kỳ, có thể kể đến đảng al-Islah.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    SDF phát động chiến dịch quân sự lớn chống IS tại al-Hasakah và Deir Ezzor

    Trong ngày 4/6, Lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã phát động một chiến dịch an ninh quy mô lớn nhằm truy quét những phần tử IS còn lại ở al-Hasakah và Deir Ezzor.

    Chiến dịch này được tiến hành cùng với liên minh do Mỹ dẫn đầu và sẽ bao quát một khu vực rộng lớn nằm giữa thị trấn al-Shaddadi ở vùng nông thôn nam al-Hasakah và thị trấn al-Bukamal (do chính phủ kiểm soát) ở vùng nông thôn nam Deir Ezzor.

    Theo hãng thông tấn Hawar (ANAH), 6000 thành viên SDF và lực lượng an ninh của họ đã tham gia vào chiến dịch trên. Máy bay của liên minh Mỹ đóng vai trò yểm trợ.

    Cho tới nay, 17 phần tử IS đã bị bắt giữ. Hiện không có báo cáo nào về những cuộc đối đầu hay giao tranh quy mô lớn xảy ra giữa hai phía.

    SDF phát động chiến dịch quân sự lớn chống IS tại al-Hasakah và Deir Ezzor

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    GNA thu giữ hàng loạt vũ khí từ LNA ở nam Tripoli

    Trong hai ngày 3 và 4/6, các lực lượng trung thành với Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) đã thu giữ được nhiều loại vũ khí từ tay Quân đội quốc gia Libya (LNA).

    Những vũ khí này được GNA thu giữ tại sân bay quốc tế Tripoli, cũng như quanh thị trấn Tarhunah.

    Israel tấn công sát nách S-300, PK Syria bất lực nhìn căn cứ chìm trong biển lửa - Lô hàng nóng từ Nga khiến Tel Aviv nổi cơn thịnh nộ? - Ảnh 1.

    Hình ảnh cắt từ đoạn video của GNA

    Một số nguồn tin phe GNA đã công bố video về những loại vũ khí thu giữ được, bao gồm:

    - 7 xe tăng chiến đấu chủ lực T-55, một vài chiếc trong số chúng có vẻ đã bị hư hại.

    - Một xe tăng T-62 bị hư hại.

    - MỘt số hệ thống phòng không vác vai FN-6.

    - 4 hộp đạn của tên lửa chống tăng dẫn đường Kornet.

    Bên cạnh đó, một số nguồn tin ủng hộ GNA cho biết, phe này còn thu giữ được ít nhất hai hệ thống phòng không Pantsir-S1 và một số hệ thống phòng không khác của LNA tại sân bay Tripoli, sau khi LNA buộc phải rút lui sâu hơn về phía nam sân bay và bỏ lại chúng. Tuy nhiên, chưa có video hay hình ảnh nào chứng minh tuyên bố này.

    GNA thu giữ hàng loạt vũ khí từ LNA ở nam Tripoli

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phe Thổ "bắt sống" Pantsir-S1 Nga ở Libya?

    Lực lượng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) do Thổ hậu thuẫn đã chiếm giữ Sân bay quốc tế Tripoli sau cuộc giao tranh chớp nhoáng với Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở ngoại ô thủ đô này.

    Theo trang Facebook chính thức của GNA, lực lượng của họ đã chiếm giữ được sân bay Tripoli sau khi buộc phe LNA buộc phải rút lui xa hơn về phía nam cơ sở này.

    Trong quá trình chiếm giữ sân bay Tripoli, GNA được cho là đã thu giữ được hai hệ thống phòng không Pantsir-S (Nga sản xuất) do LNA bỏ lại khi tháo chạy.

    Hiện chưa có đoạn video hay hình ảnh nào được công bố có thể chứng minh những tuyên bố này nhưng nếu thông tin đó là đúng thì đây không phải là lần đầu tiên GNA chiếm giữ được các hệ thống phòng không tương tự.

    Trước đó, GNA đã thu giữ được hai hệ thống phòng không Pantsir gần biên giới Tunisia hồi tháng 4.

    Kể từ khi để mất sân bay Tripoli, lực lượng LNA đã mất đi những vị trí trấn thủ cuối cùng của mình bên trong thành phố thủ đô này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Israel không kích cơ sở quân sự nhạy cảm của Syria

    Theo South Front, đêm 4/6, Israel đã bất ngờ không kích vào một cơ sở quân sự "nhạy cảm" gần thị trấn Masyaf ở vùng nông thôn tây Hama, Syria.

    Hãng thông tấn SANA dẫn một nguồn tin quân sự cho biết các đợt không kích này được phát động từ không phận Lebanon. Các nguồn tin tại Lebanon sau đó đã xác nhận thông tin này, đồng thời chia sẻ một số đoạn video ghi lại hình ảnh các chiến đấu cơ Israel bay ở độ cao thấp trên bầu trời Kesrouane và Beqaa.

    Theo SANA, phòng không Israel đã đánh chặn được một số tên lửa. Các nguồn tin ủng hộ chính phủ đã công bố một số đoạn video ghi lại quá trình đánh chặn.

    Phòng không Syria đánh chặn tên lửa Israel đêm 4/6

    Cuộc không kích của Israel đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất. SANA và các nguồn tin ủng hộ chính phủ cho biết không có thương vong nào được ghi nhận.

    Trong khi đó, theo tờ Jerusalem Post của Israel, ít nhất đã có 9 người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel đêm qua. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), trong số này có 4 người quốc tích Syria nhưng không rõ là binh sĩ Syria hay làm việc cho lực lượng Iran. Con số thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng lên.

    Cơ sở vừa bị tấn công nằm dưới quyền quản lý của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria và đã từng phải hứng chịu các cuộc không kích của Israel trước đó. Đây được cho là nơi tham gia vào quá trình phát triển và sản xuất tên lửa.

    Israel tấn công cơ sở quân sự nhạy cảm nằm cách S-300 chỉ vài km - LNA tháo chạy, dâng trọn Pantsir-S1 vào tay phe Thổ - Ảnh 2.

    Theo Aurora Intel, cơ sở bị tấn công nằm cách vị trí của S-300 "chỉ vài km".

    Theo South Front, một hệ thống phòng không S-300 do Nga cung cấp cho Syria đang được triển khai gần cơ sở mà Israel không kích. Tài khoản Twitter Aurora Intel, khi đưa tin về cuộc tấn công của Israel, cũng lưu ý rằng cơ sở này nằm cách hệ thống phòng không S-300 nổi tiếng của Syria "chỉ vài km".

    Tờ Jpost cho biết, trước đó, các hình ảnh vệ tinh do công ty tình báo ImageSat Intl (ISI) của Israel công bố hồi tháng 7/2019 cho thấy Syria đã hoàn tất triển khai tới 4 hệ thống phòng không S-300 tại tỉnh Masyaf.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại