Bệnh nhân Covid-19 số 237 đi nhiều nơi và tới nhiều bệnh viện: Chuyên gia lên tiếng

Ngọc Minh |

Trước khi phát hiện mắc Covid-19, bệnh nhân số 237 đã đi nhiều nơi và đã từng đến nhiều bệnh viện để khám và điều trị. Đây là bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Nhiều khả năng lây nhiễm liên quan tới bệnh nhân số 237

Ngày 3/4/2020, Bộ Y tế thông tin chính thức về bệnh nhân thứ 237, nam bệnh nhân người Thụy Điển phát hiện mắc Covid-19 khi tới Viện huyết học Truyền máu Trung ương khám.

Điều đặc biệt, trước khi phát hiện mắc bệnh, nam bệnh nhân trên đã di chuyển rất nhiều địa điểm và từng tới Bệnh viện Việt Pháp 2 lần (điều trị và khám), Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Viện huyết học Truyền máu Trung ương.

Trước nguy cơ nguồn lây từ bệnh bệnh nhân số 237 có thể lây lan cho cộng đồng Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 10 tìm những người đã các trường hợp liên quan có tới những nơi mà bệnh nhân đã từng đến.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng I chia sẻ, bệnh nhân 237 là người Thụy Điển vào Việt Nam vào từ tháng 12, không may gặp tai nạn và tình cờ phát hiện bệnh. Có rất nhiều khả năng lây nhiễm liên quan tới trường hợp mắc Covid-19 của bệnh nhân số 237.

Bệnh nhân mắc Covid-19 số 237 đi nhiều nơi và tới nhiều bệnh viện, có đáng lo ngại? - Ảnh 1.

Người dân không nên tới bệnh viện nếu như không thực sự cần thiết.

Bệnh nhân có thể bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 do có tiếp xúc gần với bạn bè người nước ngoài có yếu tố nguy cơ và không biết mình mắc bệnh. Ví dụ, nguy cơ lây nhiễm là rất cao nếu bệnh nhân có tiếp xúc với bạn bè có liên quan tới ổ dịch bar Buddha mà không biết. Hoặc bệnh nhân có tiếp xúc với nước ngoài mắc bệnh trước khi phát bệnh. Bệnh nhân có thể lây nhiễm tại nơi khách sạn, những nơi từng đến...

Người dân không cần quá lo ngại, cần tuân thủ tốt việc phòng ngừa

Theo bác sĩ Khanh trường hợp của bệnh nhân 237 dù đi nhiều địa điểm tới nhiều bệnh viện nhưng người dân cũng không cần quá lo ngại nếu như tất cả mọi người tuân thủ tốt việc phòng ngừa. 

Đối với những người có liên quan tới những nơi mà bệnh nhân đã tới thì cần khai báo y tế để nhận được sự hỗ trợ. Việc khai báo y tế trung thực có ý nghĩa quyết định đối với việc phòng tránh bệnh cho bản thân, gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay người dân cũng cần lưu ý hạn chế tới bệnh viện nếu thực sự không cần thiết, không đi thăm bệnh nhân mắc bệnh.

"Phương pháp phòng bệnh cơ bản nhất vẫn là không tiếp xúc gần, đeo khẩu trang, rửa tay, không đưa tay lên khuôn mặt, hạn chế tụ tập đông người, cách ly xã hội... Nếu có tiếp xúc thì phải giữ khoảng cách 2m, mang khẩu trang, rửa tay. Đi tới đâu cũng phải nghĩ có đối tương F0 mất dấu để phòng tránh thì sẽ chặn được nguy cơ mắc bệnh", bác sĩ Khanh cho hay.

Đối với bác sĩ tại phòng khám phải luôn chuẩn bị tâm thế người đối diện trước mình có thể là bệnh nhân và phải có bảo hộ khẩu trang, mũ chống giọt bắn. Với bác sĩ cấp cứu chuẩn bị tư thế bảo vệ đầy đủ khuôn mặt và rửa bàn tay.

Trước đó, Bệnh nhân 237, 64 tuổi,quốc tịch Thụy Điển đến Việt Nam từ cuối tháng 12/2019, di chuyển nhiều địa điểm như:

- 11/3 - 21/3/2020: Khách sạn Ngọc Anh, cơ sở 2 – 38 Lương Văn Tuy – Ninh Bình

- 21/3/2020: Đi xe X.E.Limousine từ Ninh Bình (09h30 sáng) lên Hà Nội

- 21/3 - 22/3/2020: Khách sạn Canary Hanoi, số 4 Vũ Hữu Lợi, Hà Nội

- 22/3– 31/3/2020: Khách sạn Sao (Star), số 2, ngõ 25, Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên

- 26/03/2020: Bị tai nạn, được xe 115 đưa vào bệnh viện Việt Pháp

- 30/03/2020: Khám lại tại Việt Pháp

- 01/04/2020: Cấp cứu tại bệnh viện Đức Giang sau đó chuyển sang Viện huyết học – truyền máu Trung ương.

Để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 , Bộ Y tế đề nghị người đân thực hiện tốt 5 điểm sau đây:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa; lau rửa thường xuyên các bề mặt, các điểm hay tiếp xúc; sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI ( ncovi.vn ), hoặc khai trực tuyến trên tokhaiyte.vn ; cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ với cơ sở y tế

Đọc các bài viết tác giả Ngọc Minh để nắm bắt thông tin y tế, sức khỏe mới nhất.

Bệnh nhân mắc Covid-19 số 237 đi nhiều nơi và tới nhiều bệnh viện, có đáng lo ngại? - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại