Mèo mù vớ cá rán: MiG-35 Nga sẽ "hạ gục" tiêm kích Rafale Pháp dễ... chưa từng thấy?

QS |

Nga đang đứng trước cơ hội giành được hợp đồng béo bở?

Trang mạng Topwar.ru của Nga dẫn các nguồn tin cho biết, Nga đã một lần nữa mời Ấn Độ mua tiêm kích MiG-35 với số lượng lớn, sau khi Pháp từ chối sản xuất các tiêm kích Rafale mà Ấn Độ đặt mua trước đó.

Thỏa thuận giữa Ấn Độ và Pháp đã bị gián đoạn, trong khi New Delhi có vẻ không muốn kế hoạch tái trang bị không quân nước này bị ảnh hưởng. Do đó, nhiều phía suy đoán rằng Ấn Độ có khả năng sẽ chuyển sang mua máy bay chiến đấu của Nga.

"Tờ Hindustan Times cho biết, quyết định trì hoãn chuyển giao là do phía Pháp đưa ra, trước những lo ngại về sự lây lan của virus corona.

Hiện nay tại Pháp, dây chuyền sản xuất của công ty Dassault Aviation đã dừng hoàn toàn. Theo kế hoạch ban đầu, hoạt động của họ sẽ gián đoạn tới ngày 31/3. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nhiều khả năng tình trạng này sẽ kéo dài thêm ít nhất 2 tuần nữa.

Lô đầu tiên, gồm 4 chiếc Rafale, dự kiến sẽ được chuyển tới một căn cứ tại Ấn Độ trong tháng 5/2020 nhưng kế hoạch giờ đây không chắc thực hiện được do sự lây lan nhanh chóng của Covid-19" - Topwar.ru cho hay.

Theo Avia-Pro, xét tới tình trạng bệnh dịch đang diễn biến xấu hơn, các chuyên gia không loại trừ khả năng Ấn Độ có thể sẽ quy cho Pháp làm gián đoạn hợp đồng, đòi bồi thường và chuyển sang mua lô máy bay chiến đấu khác từ Nga. Trước đó, New Delhi không đưa ra lý do nào cụ thể khi không chọn mua chiến đấu cơ do Nga sản xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại