Tướng Iran: 8 UAV MQ-9 của Mỹ bị "khóa chết" trước đòn trả thù bằng tên lửa

Trà Khánh |

Trước khi bắn tên lửa vào hai căn cứ của Mỹ ở Iraq, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công áp chế điện tử vô hiệu hóa một loạt vũ khí của Mỹ trong khu vực.

Thông tin trên được Thiếu tướng Amir Ali Hajizadeh – một trong những chỉ huy cao cấp của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn mới đây với hãng thông tấn FARS.

Theo Thiếu tướng Hajizadeh, trước khi tên lửa được bắn vào hai căn cứ của Mỹ ở Iraq rạng sáng 8/1, IRGC đã tiến hành một cuộc tấn công áp chế điện tử làm gián đoạn khả năng liên lạc và truyền hình ảnh trên các máy bay tấn công không người lái MQ-9 Reaper của Quân đội Mỹ đang hoạt động xung quanh căn cứ không quân al-Asad.

Cũng theo vị chỉ huy IRGC, bằng các khí tài tác chiến điện tử đặc biệt Iran đã vô hiệu hóa một loạt UAV của Mỹ ở al-Asad khoảng 15 phút trước khi cuộc tấn công bằng tên lửa diễn ra.

Về cơ bản cuộc tấn công áp chế điện tử của IRGC nhằm vào các UAV MQ-9 hoạt động xung quanh căn cứ al-Asad khiến người Mỹ mất hoàn toàn quyền kiểm soát "tai và mắt" của họ trong khu vực từ đó làm gián đoạn khả năng theo dõi, xử lý và ứng phó của trung tâm chỉ huy dưới mặt đất trước cuộc tấn công tiếp theo bằng tên lửa.

Tướng Iran: 8 UAV MQ-9 của Mỹ bị khóa chết trước đòn trả thù bằng tên lửa - Ảnh 2.

Máy bay không người lái MQ-9 được xem là một trong những vũ khí chiến đấu hiệu quả nhất của Mỹ ở Trung Đông, nó cũng là "hung thủ" đứng sau vụ ám sát tướng Iran Soleimani hôm 3/1 tại Iraq. Ảnh: Không quân Mỹ.

Thiếu tướng Hajizadeh cũng mô tả, khi IRGC thực hiện cuộc tấn công đầu tiên bằng các khí tài áp chế điện tử, người Mỹ đã bắt đầu khiếp sợ.

Vị tướng này cũng nhận định rằng, người Mỹ hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc khi họ mất quyền kiểm soát cùng lúc 8 chiếc MQ-9, mặc dù số UAV này vẫn an toàn trở về căn cứ sau vụ tấn công. Đối với Quân đội Mỹ mà nói vụ tấn công trên còn nguy hiểm hơn nhiều so với các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Trước đó, vào rạng sáng 8/1, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn hàng chục tên lửa tấn công vào hai căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở Iraq là Al Asad và Erbil nhằm trả thù cho vụ ám sát Thiếu tướng Iran Qasem Soleimani.

Theo như phát biểu của Thiếu tướng Hajizadeh trước FARS, vụ tấn công bằng tên lửa trên của Iran đã gây thiệt hại nặng cho các căn cứ quân sự của Mỹ, đồng thời khiến hàng chục lính Mỹ thiệt mạng và bị thương.

Tuy nhiên, phát biểu trong một cuộc họp báo chính thức tại Nhà Trắng sau vụ tấn công vào ngày 9/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cho biết không có binh sĩ hay công dân Mỹ nào chịu thương vong trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, còn các căn cứ Al Asad và Erbil chỉ chịu thiệt hại nhẹ.

Việc Quân đội Mỹ thiếu phản ứng và không có hành động đáp trả cụ thể trước cũng như sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran đang khiến các đồng minh của Washington cảm thấy hoài nghi về chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump ở khu vực Trung Đông hiện tại.

Đến ngay cả đồng minh số 1 của Mỹ là Anh cũng cảm thấy không hài lòng về chính sách của Washington lúc này. Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố, nước này phải tăng cường đầu tư vào trang thiết bị quân sự để giảm bớt sự phụ thuộc vào nước Mỹ dưới thời ông Trump trong vấn đề an ninh.

Đột nhập vào bên trong buồng điều khiển UAV MQ-9 tối tân nhất của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại