Tên lửa Iran "thổi bay" trực thăng 40 triệu USD của Mỹ trong vụ tấn công trả đũa ở Iraq

Tú Anh |

Trực thăng Sikorsky HH-60 Pave Hawk được đặc biệt đánh giá cao về khả năng sống sót khi chiến đấu nhưng vẫn là nạn nhân trong vụ tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ Mỹ ở Iraq.

Quân đội Mỹ đã hoàn tất việc đánh giá thiệt hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào 2 căn cứ ở Iraq hôm 8/1 vừa qua để trả thù cho cái chết của Thiếu tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị Mỹ sát hại trước đó.

Một nguồn tin quân sự Mỹ tiết lộ trên tờ Washington Examiner rằng, tổng thiệt hại từ vụ tấn công tên lửa chỉ là một chiếc trực thăng cứu hộ và 9 lều trại quân sự. Đó là một một kết quả "không đáng kể gì" của Iran.

Việc đáng giá trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo trong bài phát biểu liên bang rằng đã không có người Mỹ hay người Iraq nào thương vong trong vụ tấn công trả đũa của Iran.

"Tất cả chỉ có thế. Với họ, đó là một kết quả chẳng đáng gì", vị quan chức quân sự Mỹ bình luận.

Tên lửa Iran thổi bay trực thăng 40 triệu USD của Mỹ trong vụ tấn công trả đũa ở Iraq - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh chụp hiện trường căn cứ quân sự tại Iraq sau vụ tấn công của Iran. Ảnh: CNN

Chiếc máy bay được đề cập tới ở đây là trực thăng Sikorsky HH-60 Pave Hawk, biến thể tìm kiếm cứu nạn của dòng UH-60 Black Hawk do Lockheed Martin chế tạo. Theo một nhà thầu dân sự thì chiếc trực thăng có giá ước tính khoảng 40 triệu USD.

HH-60 được đặc biệt đánh giá cao về khả năng sống sót trong chiến đấu nhưng vẫn là nạn nhân của vụ tấn công bởi đang đậu dưới mặt đất và không thể trốn thoát.

"Rất tiếc là khi bị tấn công nó không đang hoạt động trên không", một sĩ quan châu Âu giấu tên cho biết. "Trực thăng thì chúng tôi vẫn còn nhưng thành thực mà nói chúng tôi lo ngại về các lều bạt bởi chúng rất hữu ích khi phải ở ngoài trời, nhất là lúc giá rét".

Ngày 3/1, Thiếu tướng Qasem Soleimani đã bị một máy bay không người lái của Quân đội Mỹ tấn công sát hại ngay bên ngoài Sân bay Quốc tế Baghdad ở Iraq.

Để đáp trả, rạng sáng 8/1 Iran đã phóng khoảng 16 quả tên lửa đạn đạo tấn công 2 căn cứ quân sự Ayn Al-Asad và Erbil ở Iraq, nơi có các lực lượng Mỹ đồn trú nhưng không gây thiệt hại nào về tính mạng.

Trực thăng tấn công - cứu hộ HH-60W do Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin chế tạo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại