Hàng loạt rocket Nga đang trên đường đến Trung Đông để "tiếp lửa" cho Iran?

Đức Trí |

Doanh nghiệp quốc phòng Nga được cho là đang vận chuyển đến Trung Đông hàng loạt rocket dẫn đường 9M55B, số rocket này nhiều khả năng sẽ được đưa tới Iran để "tiếp lửa" cho Tehran trước sức ép quân sự từ Mỹ.

Sina ngày 9/1 cho biết, mới đây, quan chức giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ, Nga sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động thương mại quân sự trước đây với Iran, đồng thời khẳng định, đây là hoạt động "hoàn toàn là thương mại" và không phải là Chính phủ Nga hỗ trợ quân sự cho Iran.

Cụ thể hơn, hoạt động này là sự hợp tác thương mại quân sự giữa Iran và Hiệp hội chế tạo thiết bị quân dụng chính xác cao Tula của Nga.

Hàng loạt rocket Nga đang trên đường đến Trung Đông để tiếp lửa cho Iran? - Ảnh 1.

Nga được cho là sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động thương mại quân sự trước đây với Iran. Nguồn: Sina.

Một quan chức cấp cao giấu tên tại Trung Đông tiết lộ, các hợp đồng thương mại quân sự giữa Nga và Iran đã được ký kết từ nhiều năm trước.

Tháng 4/2016, tướng Soleimani của Iran đã đến Nga đã gặp Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ở Moscow để thảo luận về việc chuyển tên lửa Nga đến Syria.

Sau đó, Chính phủ Nga đã "bật đèn xanh" để ông bí mật ký kết một số hợp đồng mua sắm đạn dược với doanh nghiệp Nga.Cũng theo Sina, hiện, tàu chở hàng của Nga đã xuất phát từ cảng biển Novorossiysk, một trong những cảng lớn nhất trong lưu vực Biển Đen để đến Trung Đông.

Chuyến tàu lần này mang theo 900 quả rocket dẫn đường loại 9M55B 300 mm. Đây chính là đạn dược trong hệ thống pháo phản lực BM-30 Smerch 9K58 "lốc xoáy" do Nga chế tạo.

Hàng loạt rocket Nga đang trên đường đến Trung Đông để tiếp lửa cho Iran? - Ảnh 2.

Tướng Soleimani của Iran đã bí mật ký kết một số hợp đồng mua sắm đạn dược với Nga. Nguồn: Sina.

Tuy nhiên, từ tháng 3/2016 Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ba nghị quyết cấm xuất khẩu công nghệ liên quan tới hệ thống triển khai vũ khí hạt nhân tới Iran, cấm Iran xuất khẩu vũ khí và cấm các nước bán phần lớn các vũ khí thông thường cho quốc gia này.

Do đó, Nga có thể vận chuyển số đạn này đến nước thứ 3 ở Trung Đông sau đó bí mật "tuồn" sang Iran. Nhiều khả năng, điểm đến của con tàu sẽ là căn cứ Hải quân của Nga ở Syria.

Rocket 9M55B là đạn dược loại xuất khẩu của hệ thống "lốc xoáy", được tích hợp hệ thống dẫn đường đơn giản. Tuy nhiên, không rõ liệu lô rocket được Iran mua có phải là phiên bản nâng cao hay không.

Hàng loạt rocket Nga đang trên đường đến Trung Đông để tiếp lửa cho Iran? - Ảnh 3.

Rocket dẫn đường 9M55B chính là đạn của BM-30 Smerch 9K58 “lốc xoáy” do Nga chế tạo. Nguồn: Sina.

Phạm vi tấn công của bản thông thường là 70-80 km, trong khi đó bản tăng cường có thể đạt tới hơn 120 km. Trong một cuộc chiến tranh cục bộ, điều này đủ để gây ra mối uy hiếp nghiêm trọng cho hậu phương của đối phương.

Hiệp hội chế tạo thiết bị quân dụng chính xác cao Tula là nhà máy lắp ráp cuối cùng cho các hệ thống "lốc xoáy", và đây cũng là một trong những nhà nghiên cứu và chế tạo rocket hàng đầu của Nga.

Mặc dù Iran không có phương tiện phóng di động do Nga sản xuất, nhưng đã Iran đã phát triển ống phóng 300 mm và bệ phóng đơn giản, và rocket 9M55B hoàn toàn tương thích với các thiết bị này của Iran.

Hiệp hội Tula không chỉ sản xuất đạn "lốc xoáy" mà còn xuất khẩu đạn của các phiên bản pháo phản lực BM21, loại đạn này dường như được sử dụng trong phạm vi toàn cầu.

Một phần công nghệ rocket bản nâng cấp cỡ 122mm của Iran cũng liên quan đến Hiệp hội này. Trong bối cảnh hiện nay, hành động này của Nga có thể được mô tả như việc "đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi" cho Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại