CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước "cú đấm" của Iran

Trà Khánh - QS |

Chỉ vài giờ sau tuyên bố của Tổng thống Trump về vụ Iran tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq, Vùng Xanh và Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad tiếp tục hứng "cơn mưa" rocket.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

22h25: Tư lệnh Lực lượng không gian vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Amirali Hajizadeh ngày 9/1 tuyên bố loạt vụ tấn công tên lửa của nước này vào các mục tiêu của Mỹ tại Iraq không phải nhằm tiêu diệt các binh sỹ Mỹ mà là tìm cách phá hủy "cỗ máy quân sự" của Washington, cũng như khởi động loạt vụ tấn công có thể xảy ra trên khắp khu vực Trung Đông.

Ông Amirali Hajizadeh cũng nhấn mạnh Iran có hàng trăm tên lửa đã ở tư thế sẵn sàng và thời điểm Tehran bắn hàng loạt tên lửa ngày 8/1, nước này cũng đã sử dụng "các cuộc tấn công mạng để vô hiệu hóa hệ thống định vị máy bay và thiết bị không người lái (của Mỹ).

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 1.

Tên lửa được phóng từ Iran nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Iraq. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

21h45: Quân chính phủ Syria (SAA) được cho là đang chuẩn bị nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn ở phần đông nam của vùng Idlib mở rộng.Hôm qua, hãng tin RT đăng tải một đoạn video cho thấy Syria đang dồn quân ở đông nam Idlib.

Bên cạnh đó, theo hãng tin Nga, SAA đang di chuyển các đơn vị pháo binh vào hai thị trấn al-Tamanah và Khan Shaykhun.

21h00: Theo báo cáo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), một trong số những phiến quân được triển khai tới Libya nhằm chiến đấu cùng với Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA, do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn) đã thiệt mạng.

SOHR cho biết, đây là một thành viên của Lữ đoàn Sultan Murad, một trong những bè cánh phiến quân đầu tiên được tái triển khai từ Syria sang Libya.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News

Bên cạnh đó, SOHR cũng ghi nhận rằng, thêm 260 phần tử phiến quân nữa đã được triển khai sáng Libya, trong đó có một chỉ huy chiến trường, nâng tổng quân số ở đây lên trên 1.200 người.

Tháng trước, Bloomberg News cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đang tuyển mộ thêm phiến quân để tái triển khai từ Syria sang Libya, nhằm hỗ trợ GNA chiến đấu chống lại Quân đội Quốc gia Libya (LNA).

20h15: Bình luận trên Fox News về tuyên bố của Tổn thống Donald Trump sau vụ tấn công trả đũa của Iran, ông Oliver North, Trung tá Thủy quân lục chiến Mỹ đã về hưu nhận định, ông Trump có thể xóa sổ Iran sau một câu lệnh phát động tấn công.

"Tôi không nghĩ ông Trump lùi bước chút nào. Tôi nghĩ tổng thống đã đưa ra cảnh báo rằng nếu anh giết hại một người Mỹ, một người nào đó ở Iran sẽ phải trả giá cho điều đó" – ông Oliver North bình luận, đề cập đến quyết định của ông Trump khi ra lệnh tấn công, ám sát tướng Iran Qasem Soleimani.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 3.

Vị trung tá cho biết, cách đây vài ngày quân đội Mỹ đã bắt đầu đưa 6 chiếc máy bay ném bom B-52 đến căn cứ có thể dùng làm nơi phát động tấn công. Mỗi chiếc B-52 có thể mang tới 20 tên lửa hành trình.

"Một loạt tên lửa hành trình sẽ rơi xuống nhà máy lọc dầu của đối thủ nếu được lệnh tấn công. Chúng ta có thể khởi động một cuộc tấn công có khả năng hủy diệt hoàn toàn Iran”, ông North nói, song cũng lưu ý rằng đó là những điều mà ông Trump đã bắt đầu nghĩ đến từ nhiều tháng trước nhưng sẽ không bao giờ nhận được sự ủng hộ.

19h30: Phát biểu với báo giới ở trụ sở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết trong vụ không kích bằng tên lửa nhằm vào hai căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq vào rạng sáng cùng ngày, Iran đã cho phóng 16 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ 3 địa điểm trên lãnh thổ Iran.

Cũng theo Bộ trưởng Esper, trong số 16 tên lửa được Iran phóng, 11 tên lửa rơi xuống căn cứ không quân Al-Asad và ít nhất 1 tên lửa bắn trúng căn cứ quân sự nằm gần thành phố Erbil.

Theo ông Esper, các tên lửa được Iran phóng đã gây thiệt hại cho các khu lều, đường băng, bãi đỗ xe cùng 1 trực thăng tại các căn cứ quân sự Mỹ.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 4.

Tên lửa Iran được trưng bày ở thủ đô Tehran. (Ảnh: Reuters)

19h05: Các phần tử nổi dậy thánh chiến đã phát động một cuộc tấn công vào tuyến phòng ngự của Quân chính phủ Syria (SAA) ở vùng nông thôn đông nam tỉnh Idlib.

Dẫn đầu bởi các phần tử thuộc tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), những tay súng thánh chiến này đã tìm cách tiến công vào trục Al-Bursah - nơi Quân đoàn số 5 và các đơn vị khác của SAA đang được triển khai.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 5.

Ảnh minh họa: Al-Masdar News

Theo một nguồn tin quân sự gần tiền tuyến, các phần tử thánh chiến đã không thể xuyên phá vào tuyến phòng ngự của SAA, khiến chúng phải rút lui khỏi trục này.

Nguồn tin cho biết, SAA đã tiêu diệt được và gây thương vong cho một số phần tử thánh chiến, khiến tổng thiệt hại của chúng lên tới con số hàng chục người.

Cuộc tấn công này đánh dấu lần đầu tiên trong năm nay các phần tử thánh chiến tìm cahcs tiến vào vùng nông thôn đông nam Idlib.

18h40: Đài truyền hình nhà nước Iran công bố đoạn video cho thấy quá trình chuẩn bị của Tehran trước cuộc tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ không quân al-Asad tại Iraq.

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy các nhà kho chứa tên lửa tại một địa điểm không xác định, cũng như quá trình chuẩn bị của các sĩ quan thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Truyền hình Iran công bố video chuẩn bị tên lửa trước cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq ngày 8/1. Nguồn: Ruptly

17h35: Theo Al-Masdarnews, phát biểu trước báo giới hôm nay 9/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này đã chính thức triển khai 35 binh sĩ tới Libya để hỗ trợ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA), nhằm ngăn chiến dịch giải phóng Tripoli của Quân đội Quốc gia Libya (LNA).

Tổng thống Erdogan cũng cho biết, các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya sẽ không trực tiếp tham chiến mà hoạt động như các cố vấn quân sự và hỗ trợ huấn luyện cho các lực lượng của GNA. Tuy nhiên, ông Erdogan lại không nói rõ thời điểm các binh sĩ này sẽ được triển khai tới Libya.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 7.

Các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trong một lễ duyệt binh ở Ankara. Ảnh: DNA India

17h10: Những hình ảnh đầu tiên được cho là bên trong căn cứ không quân Al-Assad của Mỹ ở Iraq vừa được đăng tải trên mạng xã hội Instagram, nhìn sơ qua khu nhà trong đoạn video có thể thấy rõ thiệt hại của nó sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran hôm 8/1.

Tuy nhiên, có một điểm khá lạ là các khu nhà này hầu như trống không, không có đồ đạc hay dấu hiệu đang được sử dụng.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 8.

Khung cảnh đổ nát ở một gốc căn cứ Al-Assad. Ảnh: ELMoluaco.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 9.

Một tòa nhà ở căn cứ Al-Assad bị xóa sổ hoàn toàn sau vụ tấn công.Ảnh: ELMoluaco.

Khung cảnh tan hoang bên trong căn cứ không quân Al-Assad của Mỹ ở Iraq sau vụ tấn công hôm 8/1.

16h55: Hãng thông tấn TASS dẫn lời Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hiệp Quốc Majid Takht-Ravanchi phát biểu hôm nay 9/1 cho biết, Iran đã hoàn thành việc trả thù cho cái chết của Thiếu tướng Qassem Soleimani và sẽ không thực hiện bất kỳ bước đi quân sự mới nào, nếu Mỹ không gây hấn

"Hành động của chúng tôi tương xứng với vụ ám sát tướng Soleimani. Hành động của chúng tôi đã hoàn thành. Vì vậy nếu người Mỹ không dùng vũ lực chống lại Iran, thì chúng tôi sẽ không hành động đáp trả", ông Takht-Ravanchi phát biểu..

Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh nước ông hành động phù hợp với Điều khoản 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc về thực hiện quyền tự vệ.

16h12: Ngay khi điều kiện thời tiết trở nên tốt hơn, Không quân Nga đã chi nối lại các cuộc không kích ở Nam Idlib, khi tiến hành tấn công vào các vị trí của phiến quân gần làng Ma'arsmarin. Cách đó không xa, Quân đội Syria (SAA) cũng tấn công vào các vị trí của phiến quân ở Deir Ash Sharqi.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 11.

Ảnh: syria.liveuamap.

15h26: Theo Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nhận định, chủ đích của Iran khi đánh vào các căn cứ quân sự tại Iraq là để sát hại các binh sĩ Mỹ.

"Căn cứ vào những gì được biết và từng chứng kiến, tôi cho rằng bọn họ có ý định gây ra những thiệt hại về cơ sở hạ tầng, phương tiện khí tài và sát hại các binh sĩ", Fox News dẫn lời tướng Milley trong cuộc họp báo mới đây.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 12.

Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: AP.

14h41: Al-Masdar news dẫn các nguồn tin truyền thông Iran cho biết, có nhiều dấu hiệu cho thấy phong trào Hồi giáo Hezbollah của Lebanon đang chuyển quân và vũ khí về phía biên giới Israel...đọc chi tiết tại đây

14h06: Rạng sáng hôm qua (8/1), Iran đã tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ của Mỹ tại Iraq để trả đũa vụ ám sát tướng cấp cao Qasem Soleimani, đồng thời đe dọa sẽ tấn công vào tận lãnh thổ Mỹ nếu Washington thực hiện các hành động quân sự đáp trả.

Trong bài phát biểu tối cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nước Mỹ không hề chịu tổn thất về người trong cuộc tấn công của Iran và nhận định rằng Iran đã chùn bước. Thay vì tiến hành trả đũa qua lại bằng vũ lực, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố Washington sẽ lập tức áp cấm vận kinh tế bổ sung lên chính quyền Iran.

Để có cái nhìn đa chiều về những sự kiện vừa diễn ra, Trí Thức Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Grigory Trofimchuk - nhà phân tích chính trị, quốc phòng hàng đầu của Nga, người đạt giải Nhì Giải thưởng về thông tin đối ngoại năm 2018...đọc chi tiết tại đây

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 13.

Xử lý ảnh: Đỗ Linh.

13h49: Trả lời báo chí trong một cuộc họp báo mới đây, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, vụ bắn tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq trong hôm 8/1 vừa qua là lần thứ 15 phía Iran tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Quân đội Mỹ chỉ trong vòng 4 tháng qua.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, kể từ tháng 9/2019 cho đến nay, Iran đã hỗ trợ ít nhất 14 cuộc tấn công nhằm vào Quân đội Mỹ, hầu hết trong số đó đều do các nhóm vũ trang do Tehran hậu thuẫn thực hiện.

13h24: Theo Al-Masdarnews, Quân đội Syria (SAA) bắt đầu triển khai pháo hạng nặng tới khu vực phía Bắc al-Tamanah và Khan Sheikhoun, nhằm tăng cường sức mạnh cho các mũi tiến công ở Nam Idlib.

Dựa trên tình hình chiến trường hiện tại, nhiều khả năng SAA sẽ tiếp tục chiến dịch giải phóng Idlib trong vài ngày tới, khi điều kiện thời tiết đã khá hơn.

Quân đội Syria (SAA) chuẩn bị cho đợt tấn công mới ở Idlib, trong khi Hải quân Syria đang tập trận cùng Nga ở ngoài khơi Địa Trung Hải.

12h12: Theo TASS đưa tin, một số máy bay quân sự của Mỹ đã bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào căn cứ không quân Al Asad ở phía tây Iraq rạng sáng 8/1.

Còn theo nguồn tin của kênh truyền hình Al Mayadeen, có ít nhất một máy bay quân sự ở khu vực đường băng hạ cánh của căn cứ bị phá hủy trong vụ tấn công, ngoài ra sau vụ tấn công căn cứ này cũng đã yêu cầu hỗ trợ y tế từ một số đơn vị khác của Quân đội Mỹ đóng gần đó.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 15.
CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 16.

Ảnh chụp vệ tinh căn cứ Al-Assad của Mỹ sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran hôm 8/1, có thể thấy nhiều cơ sở hạ tầng của căn cứ này chịu thiệt hại nặng do vụ tấn công. Ảnh: Planet Labs.

11h43: Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) vừa tuyên bố mở rộng vùng cấm bay ở trong và xung quanh thủ đô Tripoli, bao gồm cả sân bay quốc tế Mitiga.

Thông báo của LNA nêu rõ, lệnh cấm mới bắt đầu có hiệu lực từ 17h ngày 8/1 theo giờ địa phương (tức 22h cùng ngày giờ Việt Nam).

Theo thông báo này, quyết định này được đưa ra là do những diễn biến trong các chiến dịch giải phóng thủ đô Tripoli của LNA

Cuối tháng 11/2019, LNA đã tuyên bố áp đặt vùng cấm bay tại các khu vực trong và xung quanh thủ đô Tripoli, nơi diễn ra các cuộc giao tranh giữa LNA và các lực lượng của Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được cộng đồng quốc tế công nhận.

11h07: Theo Business Insider, đã có sự mất cân bằng rõ ràng về đại diện giới trong phòng Tình Huống ở Nhà Trắng khi Tổng thống Donald Trump chủ trì cuộc họp với các cố vấn cấp cao sau vụ tấn công tên lửa của Iran: Cả phòng chỉ có đúng một phụ nữ tham dự... đọc chi tiết tại đây

10h43: Thông cáo báo chí của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, Hạ viện sẽ biểu quyết về việc hạn chế quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Iran hiện tại.

Thông cáo này nêu rõ: "Để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho người dân Mỹ, Hạ viện sẽ xem xét nghị quyết về quyền hạn quân sự để hạn chế những hành động quân sự của Tổng thống Trump đối với Iran. Nghị quyết này… sẽ được gửi tới ủy ban trong ngày 9/1 và đưa ra kỳ họp của Hạ viện vào ngày 10/1".

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 17.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: The Federalist.

Chủ tịch Hạ viện Pelosi cho biết, những hành động quân sự chống Iran gần đây của ông Trump đã đặt nước Mỹ vào một cuộc đối đầu quân sự không cần thiết, trong khi chính quyền hành pháp không thông báo cho Quốc hội một cách đầy đủ theo quy định về các hoạt động này.

10h02: Theo South Front, trong hôm 8/1, Quân đội Syria (SAA) đã có cuộc đụng độ với Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở phía Bắc al-Hasakah, Đông Bắc Syria.

Cơ quan Thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho biết, giao tranh diễn ra xung quanh thị trấn al-Munakh. Nhiều thông tin cho thấy pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham gia cuộc đụng độ này.

SNA với sự hỗ trợ của pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động một cuộc tấn công lớn vào làng Umm Harmalah ở vùng nông thôn Ras al-Ayn hiện do SAA kiểm soát.

Cũng trong hôm 8/1, hai quả bom xe đã phát nổ ở khu vực phía Bắc al-Hasakah do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng, giết chết bốn binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và một số tay súng SNA.

Các cuộc đụng độ đang diễn ra ở phía bắc al-Hasakah dường như là cách Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng lại việc các binh sĩ nước này thiệt mạng trong vụ tấn công bằng bom xe ở Bắc al-Hasakah.

Các nhà quan sát dự đoán giao tranh ở Bắc al-Hasakah nhiều khả năng có thể sẽ diễn ra ác liệt hơn trong những ngày tới.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 18.

Ảnh: syria.liveuamap.

9h18: Theo The Drive, ảnh chụp vệ tinh mới nhất từ căn cứ không quân Diego Garcia của Mỹ ở Ấn Độ Dương cho thấy đã có ít nhất hai máy bay ném bom B-52H đã được triển khai tới căn cứ này.

Được biết, bức ảnh này được Planet Labs chụp lại vào lúc 11h09 sáng 8/1 (theo giờ Mỹ).

Trước đó, trong bối cảnh căng thẳng với Iran ngày càng leo thang, Lầu Năm Góc đã quyết định triển khai 6 máy bay ném bom B-52 tới Diego Garcia, nhằm sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa từ Iran.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 19.

Ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy hai máy bay ném bom B-52H đã xuất hiện ở căn cứ không quân Diego Garcia. Ảnh: Planet Labs.

9h02: Phát biểu trên kênh truyền hình CBS mới đây, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhận đinh, nước Mỹ hiện tại an toàn hơn so với trước khi vụ ám sát tướng Soleimani diễn ra.

Ông Pence cũng tuyên bố, Nhà Trắng đã nhận được một số thông tin tình báo cho thấy Iran đã ra lệnh cho các nhóm vũ trang được nước này hậu thuẫn ở Iraq ngưng các cuộc tấn công nhắm vào dân thường Mỹ.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 20.

Ảnh: CNN

8h48: Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đã có ít nhất bốn binh sĩ nước này thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng bom xe ở miền Bắc Syria.

AFP dẫn các nguồn tin từ hiện trường cho biết, vụ tấn công diễn ra khi nhóm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang trên đường đi tuần dọc khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thì bất ngờ bị tấn công. Hiện chưa có lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công trên.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 21.

Xe bọc thép của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra ở gần biên giới Syria. Ảnh: Sputnik.

8h12: 5 điểm chính trong tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau vụ Iran tấn công tên lửa vào các căn cứ Mỹ:

Trong cuộc họp báo kéo dài khoảng 10 phút tại Nhà Trắng vào sáng 8/1 (theo giờ Washington DC) Tổng thống Trump cho biết, ông vừa giải quyết xong các vấn đề an ninh quốc gia liên quan đến cuộc khủng hoảng Iran. Dưới đây là 5 điểm chính trong tuyên bố này:

Tổng thống Trump khẳng định không có người Mỹ nào bị thiệt mang:

Phát biểu trước báo giới ông Trump cho biết: "Không có người Mỹ nào bị tổn hại trong cuộc tấn công tên lửa của Iran vào rạng sáng 8/1". Các nguồn tin của Mỹ và Iraq trước đó cũng cho biết không có thương vong nào được ghi nhận sau vụ tấn công.

"Iran dường như đã chùn bước"

Đó là tuyên bố của Tổng thống Trump sau khi đánh giá tình hình căng thẳng với Iran sau vụ tấn công vào các căn cứ Mỹ.

"Iran dường như đã chùn bước , đó là một điều tốt cho tất cả các bên liên quan và là một điều rất tốt cho thế giới", ông Trump nói

Lệnh trừng phạt mới dành cho Iran

"Nước Mỹ sẽ ngay lập tức áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung về kinh tế với chế độ Iran", ông Trump tuyên bố.

Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân

Người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố "Chừng nào tôi còn làm Tổng thống Mỹ, Iran sẽ không bao giờ được phép có vũ khí hạt nhân".

Ông Trump đồng thời cũng kêu gọi các đồng minh gây áp lực với Iran về chương trình hạt nhân của nước này.

Tổng thống Trump chỉ trích tướng Soleimani

Tổng thống Trump gọi Thiếu tướng Iran Qasem Soleimani bị Mỹ ám sát là "trùm khủng bố hàng đầu thế giới", đồng thời cho biết Soleimani đã lên kế hoạch tấn công vào các mục tiêu của Mỹ nhưng "chúng ta đã ngăn chặn được hắn".

Ông Trump cũng nói rằng "bàn tay của Solemeinai đã ngấm cả máu của Mỹ và Iran" và "đáng ra phải bị loại bỏ từ lâu".

7h42: Theo South Front, Quân đội Syria (SAA) hôm 8/1 đã bắn hạ một máy bay tấn công không người lái của phiến quân khủng bố ở vùng nông thôn Tây Bắc Hama.

Trong khi đó truyền thông Syria đưa tin, chiếc UAV trên bị bắn hạ gần vùng ngoại ô của thị trấn Asilah, cách tỉnh Idlib chỉ 25km.

Ghi nhận ban đầu cho thấy, mẫu UAV tấn công này giống hệt với những chiếc từng tấn công vào các tiền đồn của SAA ở Bắc Hama và Nam Idlib trong thời gian qua.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 22.
CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 23.

Cận cảnh UAV tấn công tự chế của phiến quân vừa bị SAA bắn hạ. Ảnh: South Front.

7h09: Trong bài phát biểu đầu tiên sau vụ Iran tấn công tên lửa vào hai căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq hôm 8/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Iran để đáp trả lại vụ tấn công trên.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 24.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng về vụ Iran tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ của Mỹ. Ảnh: CNN

"Nước Mỹ sẽ ngay lập tức áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung về kinh tế với chế độ Iran", Tổng thống Mỹ phát biểu trước báo giới trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng trong sáng 8/1 (theo giờ địa phương).

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nhấn mạnh, chính quyền của ông sẽ tiếp tục xem xét các lựa chọn đáp trả vụ tấn công tên lửa của Iran.

6h45: South Front dẫn các nguồn tin an ninh Iraq cho biết, vào tối 8/1 (theo giờ địa phương), đã có ít nhất 2 quả rocket rơi trúng gần vùng Xanh của thủ đô Baghdad – khu vực gồm các tòa nhà chính phủ và các cơ quan ngoại giao nước ngoài. Tuy nhiên, vụ việc không gây thương vong nào.

CẬP NHẬT: Còi báo động vang lên khắp Baghdad, Đại sứ quán Mỹ lại bị tấn công - TT Trump phản ứng hoàn toàn bất ngờ trước cú đấm của Iran - Ảnh 25.

Hình ảnh một trong những quả tên lửa rơi gần vùng Xanh Baghdad, Ảnh: South Front.

Còi báo động đã kêu trong vùng Xanh. Một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy 2 tiếng nổ lớn sau khi còi báo động vang lên. Các nguồn tin cảnh sát khẳng định 1 quả tên lửa đã rơi cách Đại sứ quán Mỹ khoảng 100m.

Dựa trên hình ảnh quả rocket rơi gần vùng Xanh thì đây là nhiều khả năng là loại đạn rocket 107mm do Iran sản xuất, từng được nhóm vũ trang Kataib Hezbollah sử dụng tấn công Đại sứ quán Mỹ trước đây.

Vụ việc trên xảy ra chỉ 24 giờ sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq vào rạng sáng ngày 8/1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới sau vụ Iran tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq hôm 8/1 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại