Hezbollah đưa tên lửa tới gần biên giới Israel, sẵn sàng khai hỏa: Tel Aviv tuyên bố sẽ đáp trả

Trà Khánh |

Nhiều thông tin cho thấy phong trào Hồi giáo Hezbollah đang chuyển quân cùng thiết bị quân sự tới sát biên giới, sẵn sàng cho một cuộc tấn công đáp trả Israel.

Al-Masdar news dẫn các nguồn tin truyền thông Iran cho biết, có nhiều dấu hiệu cho thấy phong trào Hồi giáo Hezbollah của Lebanon đang chuyển quân và vũ khí về phía biên giới Israel, trong bối cảnh Iran vừa tấn công tên lửa vào các căn cứ Mỹ ở Iraq vào rạng sáng 8/1.

Các nguồn tin địa phương cho biết, Hezbollah đang chuyển các thiết bị quân sự của mình tới gần biên giới Israel như cách họ từng làm trong các cuộc tấn công trước đây vào các khu định của người Do thái.

Hezbollah đưa tên lửa tới gần biên giới Israel, sẵn sàng khai hỏa: Tel Aviv tuyên bố sẽ đáp trả - Ảnh 1.

Ảnh chụp vệ tinh căn cứ Al-Assad của Mỹ sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran hôm 8/1, có thể thấy nhiều cơ sở hạ tầng của căn cứ này chịu thiệt hại nặng do vụ tấn công. Ảnh: Planet Labs.

Thông tin này xuất phát từ một bản tin của hãng thông tấn Iran TASnim, nhắc đến việc Hezbollah sẽ tấn công trả đũa Israel nếu như Mỹ trả đũa Iran sau vụ tấn công ở Iraq hôm 8/1.

Hiện tại, các kênh truyền thông của Hezbollah vẫn chưa đưa ra bất cứ kỳ bình luận nào về thông tin này.

Hezbollah là một trong nhiều phong trào Hồi giáo Shia do Iran hậu thuẫn chống lại sự chiếm đóng của Israel, hầu hết vũ khí của Hezbollah đều do Iran viện trợ trong đó có cả các tên lửa tầm ngắn.

Trước đó, hôm 4/1, các tướng lĩnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đều lên tiếng cáo buộc tình báo Israel (Mossad) đã hỗ trợ Mỹ trong vụ không kích sát hại tướng Soleimani tại Baghdad hôm 3/1, đồng thời cũng tuyên bố sẽ trả thù.

Nếu Tehran phát động các cuộc tấn công nhằm vào Israel trong thời điểm hiện tại nhiều khả năng họ sẽ mượn bàn tày của Hezbollah, thay vì trực tiếp tấn công như vụ tấn công ở Iraq.

Bình luận về vụ tấn công của Iran nhằm vào căn cứ của Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cho biết, nước này sẽ phối hợp cùng Washington theo dõi mọi hành động của Tehran.

"Bất cứ ai cố gắng tấn công chúng tôi sẽ phải nhận sự đáp trả gay gắt", Thủ tướng Netanyahu tuyên bố.

Rạng sáng ngày 8/1, cả thế giới chấn động khi IRGC phóng 22 tên lửa tấn công vào hai căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở Iraq là Al-Assad và Erbil, nhằm trả thù cho cái chết của tướng Soleiman. Trong hai căn cứ trên, Al-Assad chịu thiệt hại nặng nhất.

Trong tổng số 22 tên lửa bắn đi có tới 17 quả nhắm vào Al-Assad nhưng chỉ có 10 tên lửa trong số này đến được đích. Thiệt hại của Mỹ trong vụ tấn công vừa qua hiện vẫn chưa được rõ ràng khi các bên liên quan đưa ra những kết quả hoàn toàn trái ngược.

Truyền thông Mỹ tiết lộ thông tin vì sao binh sĩ nước này bình an vô sự sau cuộc tấn công của Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại