Báo Mỹ "bóc mẽ" điều bất thường tại phòng Tình Huống của TT Trump sau vụ tấn công tên lửa

Tú Anh |

Cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo được Iran phát động nhằm trả đũa cho cái chết của tướng Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo Business Insider, đã có sự mất cân bằng rõ ràng về đại diện giới trong phòng Tình Huống ở Nhà Trắng khi Tổng thống Donald Trump chủ trì cuộc họp với các cố vấn cấp cao sau vụ tấn công tên lửa của Iran: Cả phòng chỉ có đúng một phụ nữ tham dự!

Bức ảnh chụp đêm thứ Ba và được Nhà Trắng công bố ghi lại cuộc họp của Chính quyền Tổng thống Trump ngay sau khi Iran phát động chiến dịch tấn công tên lửa vào các lực lượng Mỹ đang đóng quân tại hai căn cứ quân sự ở Iraq.

Cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo này được Iran thực hiện nhằm trả đũa cho cái chết của tướng cấp cao Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị Quân đội Mỹ sát hại ngay bên ngoài Sân bay Quốc tế Baghdad ở Iraq hôm 3/1 vừa qua.

Báo Mỹ bóc mẽ điều bất thường tại phòng Tình Huống của TT Trump sau vụ tấn công tên lửa - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump phát biểu về việc Iran tấn công tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Ảnh NYT

Trong bài phát biểu ngày hôm qua (8/1), Tổng thống Trump cho biết nước Mỹ đã không có thương vong nào trong vụ tấn công tên lửa của Iran:

"Không người Mỹ nào bị tổn thương trong vụ tấn công đêm qua của chính quyền Iran. Tất cả các binh lính của chúng ta đều an toàn".

Tham gia cuộc họp cùng với Tổng thống Trump tại phòng Tình Huống gồm có các quan chức cấp cao:

Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mark Milly, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin, quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney, cố vấn Nhà Trắng Pat Cipollone, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia Phó tổng thống Keith Kellogg, Chánh văn phòng của Phó TT Pence và Rob Blair, trợ lý của ông Mulvaney.

Trong số những nhân vật cấp cao trên chỉ có duy nhất một phụ nữ có mặt trực tiếp tại phòng Tình Huống là Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham. Giám đốc Cục tình báo Trung ương (CIA) Gina Haspel tham dự từ xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại