Từ Bahrain đến Ấn Độ Dương: Chỉ cần Iran ấn nút, 6.000 mục tiêu Mỹ "bốc hơi trong 1 nốt nhạc"?

Hoài Giang |

Nhà lập pháp cấp cao Iran tuyên bố sẽ tiêu diệt 6.000 mục tiêu của Mỹ nếu 52 mục tiêu của nước này bị tấn công.

Hôm 5/1/2020, Chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh Quốc hội Iran Mojtaba Zonnouri đưa ra tuyên bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công vào 52 mục tiêu của Iran:

"Nếu họ (Mỹ) muốn tấn công 52 địa điểm của Iran, chúng tôi sẽ tấn công số mục tiêu nhiều như số lượng câu (6.236) của Kinh Koran và sẽ tăng lên 124.000 tương đương với số lượng sứ giả của Allah (người Hồi giáo tin rằng Allah đã cử 124.000 sứ giả đến khắp nơi trên thế giới)".

Từ căn cứ gần nhất của Mỹ ở Bahrain đến căn cứ xa nhất ở Ấn Độ Dương đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran. Nếu họ tấn công các trung tâm văn hóa của Iran, chúng tôi sẽ tập kích các căn cứ và tàu chiến của họ".

Từ Bahrain đến Ấn Độ Dương: Chỉ cần Iran ấn nút, 6.000 mục tiêu Mỹ bốc hơi trong 1 nốt nhạc? - Ảnh 1.

Tầm bắn của các loại tên lửa Iran và ông Mojtaba Zonnouri.

Hôm 4/1/2020, Tư lệnh lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran (IRGC) ở tỉnh Kerman, miền Nam Iran, Tướng Gholamali Abuhamzeh tuyên bố 35 mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông cũng như Tel Aviv (thủ đô Israel) đều "nằm trong tầm hủy diệt" của Iran.

Ngay sau đó, vào ngày 5/1/2020 Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo:

"Chúng tôi đã... nhắm vào 52 địa điểm của Iran (đại diện cho 52 con tin người Mỹ bị Iran bắt giữ từ nhiều năm trước), một số ở cấp độ rất cao và quan trọng đối với Iran" và "nếu Iran tấn công bất kỳ người Mỹ hoặc tài sản nào của Mỹ... chính Iran sẽ bị tấn công rất nhanh và mạnh".

Đáp lại, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Seyed Abdolrahim Mousavi nói rằng Trump không đủ can đảm để tấn công Iran: "Mỹ sẽ không dám thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại nước ta (Iran)".

Hệ thống xếp hạng Chỉ số sức mạnh hỏa lực toàn cầu (Global Firepower Index) vào năm 2019 đã đặt Iran ở vị trí thứ 14 , cao hơn các đối thủ khu vực là Israel (thứ 18) và Arab Saudi (thứ 25), trong đó Mỹ, Nga và Trung Quốc lần lượt giành ba vị trí cao nhất.

Các lực lượng vũ trang Iran hiện sở hữu kho tên lửa khổng lồ. Dòng tên lửa đạn đạo Soumar của Iran là vũ khí có tầm bắn xa nhất (vào khoảng 2.500 km đủ khả năng vươn tới Châu Âu).

Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran bắt nguồn từ cái chết của Tướng Qassem Soleimani chỉ huy lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và chỉ huy dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis gần sân bay Baghdad, Iraq hôm 3/1/2020.

Lầu Năm Góc xác nhận rằng cuộc tấn công của Mỹ sử dụng máy bay không người lái (UAV) RQ-9 Reaper và tên lửa AGM-114 Hellfire.

Đây được đánh giá là "bước leo thang kịch tính nhất" trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tăng cao sau khi chính quyền của TT Trump quyết định rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran tháng 5/2019 và tiến hành chiến dịch gây áp lực với Iran.

Cuộc tấn công được đánh giá là sẽ làm giảm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực nói chung và quân đội Mỹ ở Iraq nói riêng, đồng thời làm giảm ảnh hưởng của chiến dịch gây áp lực chống Iran.

Cảnh quay một căn cứ tên lửa ngầm của Iran vào tháng 5/2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại