Lockheed Martin: Bất ngờ số lượng "khủng" F-35 sản xuất trong năm 2019, được nhiều hơn mất?

Hoài Giang |

Năm 2019 nhà sản xuất Mỹ đã "cho ra lò" số lượng F-35 kỷ lục mà không máy bay thế hệ 5 nào trên thế giới có thể so sánh.

Trong một đồ họa do Lockheed Martin phát hành vào ngày 30/12/2019, các cột mốc của F-35 đã được nhà sản xuất liệt kê:

"Số lượng F-35 được sản xuất năm 2019 là 134 chiếc, hơn 3 chiếc so với kế hoạch, tăng 47% so với 2018 và 200% so với năm 2016. Năm tới, Lockheed Martin có kế hoạch sản xuất 141 chiếc F-35 và tiếp tục tăng số lượng sản xuất hàng năm để đạt sản lượng cao nhất vào năm 2023".

Các đợt giao hàng của Lockheed trong năm 2019 bao gồm 81 chiếc F-35 cho Mỹ, 30 chiếc cho các đối tác quốc tế tham gia chương trình F-35 và 23 cho các khách hàng vũ khí nước ngoài.

Chiếc F-35 thứ 134 và cũng là chiếc cuối cùng được bàn giao trong năm 2019 là biến thể F-35B STOVL(cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng) cho Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.

Lockheed Martin: Bất ngờ số lượng khủng F-35 sản xuất trong năm 2019, được nhiều hơn mất? - Ảnh 1.

Đồ họa về việc sản xuất F-35 trong năm 2019 của Lockheed Martin.

Phó chủ tịch của Lockheed Martin và cũng là Tổng giám đốc của chương trình F-35, ông Greg Ulmer bình luận: "Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tập trung cải thiện việc giao hàng đúng hạn. Thành tựu nói trên là minh chứng cho sự sẵn sàng trong việc tăng cường sản xuất F-35".

Công ty cho biết việc tăng số lượng trong các đơn hàng cho phép giá thành của biến thể F-35A của Không quân Mỹ (phiên bản thường được xuất khẩu) giảm xuống còn 77,9 triệu USD.

Lầu Năm Góc đã gây áp lực lên Lockheed để giảm chi phí tới mức thấp nhất có thể có thể, các quan chức cho biết họ đã cố gắng giảm chi phí xuống ít nhất là 80 triệu USD trên mỗi máy bay trong nhiều năm .

Tuy nhiên năm 2019 cũng kết thúc với một số bất lợi cho nhà sản xuất F-35, với việc Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình.

Ngoài việc Lockheed Martin mất đơn hàng khoảng 100 chiếc F-35 mà Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mục tiêu trang bị, Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ tốn 500 triệu đến 600 triệu USD để tìm kiếm các nhà cung cấp mới cho các chi tiết của F-35 hiện do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Với tổng số lượng đã được sản xuất là trên 455 chiếc, F-35 Lightning II đã trở thành máy bay thế hệ 5 được sản xuất nhiều nhất trên thế giới, vượt xa F-22 Raptor, Su-57 Felon hay J-20 của Trung Quốc.

F-35B có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng trên các Khu trục hạm trực thăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại