7 tướng lĩnh “xếp giáp quy hàng”, phiến quân “lau cổ chờ gươm”: Quyết định sai lầm của Thổ khiến miền bắc Syria sụp đổ?

DK |

Hành động "quay lưng" với Thổ và tình hình chia rẽ tại Idlib được cho là hành động "đâm đầu vào chỗ chết" hay "lau cổ chờ gươm" của phiến quân Syria trước tổng tấn công của SAA.

7 tướng lĩnh "xếp giáp quy hàng" vì quyết định sai lầm của Thổ?

Ngày 29/12/2019, cả Chính phủ lâm thời Syria (phiến quân Quân đội Quốc gia Syria - SNA nằm dưới sự quản lý của chính phủ đối lập nói trên) và Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) đều phủ nhận các tay súng SNA đang chiến đấu tại Libya là thành viên của SNA.

Phóng viên và cũng là quản lý của trang tin TNT World Obaida Hitto bình luận về các tuyên bố nói trên: "Bản thân các thông báo không xác nhận bất cứ điều gì. Họ (các tay súng tại Tripoli) tuyên bố mình là Quân đội Syria Tự do (FSA) và không phải là thành viên của SNA".

SNA được tập hợp dưới lá cờ và nhận hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ lâm thời Syria quản lý thông qua một nhóm các sĩ quan cao cấp của Quân đội Arab Syria (SAA) đào ngũ. Điều đáng nói là SNA chủ yếu là các nhóm phiến quân FSA trong quá khứ.

7 tướng lĩnh “xếp giáp quy hàng”, phiến quân “lau cổ chờ gươm”: Quyết định sai lầm của Thổ khiến miền bắc Syria sụp đổ? - Ảnh 1.

Một nhóm phiến quân Syria tại Tripoli, Libya.

SNA đã "sát cánh" cùng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong hàng loạt chiến dịch quân sự ở miền bắc Syria bao gồm chiến dịch "Lá chắn Euphrate" ở đông bắc Aleppo, chiến dịch "nhành Oliu" ở Afrin và chiến dịch "Mùa xuân Hòa bình" mới đây tại đông bắc Syria.

Theo nguồn tin địa phương, ngoài Faylaq al-Sham, Suqour al-Sham và Sư đoàn Sultan Murad đến từ Idlib, có ít nhất 4 nhóm phiến quân SNA thân Thổ từ miền bắc Syria được triển khai tại Libya là Sư đoàn 111, Quân đoàn 3 và Lữ đoàn 142 (Sulaiman-Shah) và Liwa al-Mutasim.

Ngày 30/12, nguồn tin địa phương ở miền bắc Syria cho biết 7 chỉ huy hàng đầu của các nhóm Quân đội Quốc gia Syria (SNA) được cho là đã từ chức để phản đối việc triển khai binh lính SNA tới Libya mà không có sự đồng ý của họ.

3 sĩ quan tham mưu của SNA từ chức bao gồm:

Tổng tham mưu trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Salim Idris, chánh văn phòng và chỉ huy SNA ở miền bắc Syria, Chuẩn tướng Adnan Ahmad, phó chánh văn phòng và chỉ huy của NFL (Mặt trận Giải phóng Quốc gia ở Idlib) Đại tá FadlAllah al-Haji.

4 sĩ quan chỉ huy đơn vị SNA-NLF từ chức bao gồm:

Giám đốc bộ phận quản lý sĩ quan SNA và chỉ huy nhóm phiến quân Quân đội Idlib tự do, Đại tá Afif Suleiman, chỉ huy trưởng Ahrar al-Sham Ali Pasha, chỉ huy trưởng Suqour al-Sham, Abu Issa al-Shaykh và chỉ huy trưởng Jaysh al-Ahrar Abu Saleh Tahan.

Nói cách khác một bộ phận quan trọng cấu thành phiến quân SNA ở miền bắc Syria và NLF ở Idlib đã tự rã ngũ trong bối cảnh khu vực tây bắc Syria đang đối mặt với một cuộc tổng tấn công giải phóng của Quân đội Arab Syria (SAA).

7 tướng lĩnh “xếp giáp quy hàng”, phiến quân “lau cổ chờ gươm”: Quyết định sai lầm của Thổ khiến miền bắc Syria sụp đổ? - Ảnh 2.

Việc 3 chỉ huy cao cấp và các chỉ huy của NLF ở Idlib tuyên bố từ chức khiến quân số của SNA chỉ còn khoảng 1/2.

"Rối như canh hẹ", phiến quân và khủng bố ở Idlib "lau cổ chờ gươm"?

Phản ứng lại việc Thổ Nhĩ Kỳ không vận phiến quân Syria tới Libya là các phản ứng trái chiều trong hàng ngũ phiến quân và các nhóm khủng bố ở Idlib.

Các tay súng khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) đang thống trị Idlib trong địa đạo tại mặt trận Zuwayqat-Kabanah sáng ngày 31/12 tung ra một video tuyên bố rằng chúng phản đối hành động của Thổ Nhĩ Kỳ và SNA tại Libya.

Tuy nhiên đây không phải là tuyên bố chính thức của nhóm khủng bố cũng như các nhóm liên kết như Đảng Hồi giáo Đông Turkestan (TIP).

7 tướng lĩnh “xếp giáp quy hàng”, phiến quân “lau cổ chờ gươm”: Quyết định sai lầm của Thổ khiến miền bắc Syria sụp đổ? - Ảnh 4.

Các tay súng HTS và các nhóm khủng bố liên kết tại Latakia tuyên bố phản đối quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào Libya.

Một số nhóm thân al-Qaeda được cho là đã ngả theo lời vận động của giáo sĩ cực đoan Abdallah Muhaysini tiến hành "thánh chiến" tại Libya chống lại lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Haftar và đang âm thầm cộng tác với Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhóm khủng bố Đảng Hồi giáo Đông Turkestan (TIP) gồm đa phần là người Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc tại Jisr al-Shughour (trung thành với Thổ) vẫn chưa đưa ra tuyên bố. Nhiều khả năng nhóm này sẽ sớm ngả theo "nhà tài trợ" và các tay súng TIP cũng sẽ sớm có mặt tại Libya.

Sáng ngày 31/12, sau khi ly khai khỏi SNA, các nhóm"nòng cốt" của NLF như Quân đội Idlib tự do, Ahrar al-Sham, Suqour al-Sham và Jaysh al-Ahrar đã cơ động từ miền bắc Syria do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát tới hỗ trợ mặt trận Maarat al-Numan, thành trì cuối cùng của NLF ở Idlib.

Có lẽ hành động "quay lưng" với nhà tài trợ Thổ Nhĩ Kỳ của các nhóm NLF và tình hình chia rẽ tại Idlib được cho là hành động "đâm đầu vào chỗ chết" hay "lau cổ chờ gươm" trước một cuộc tổng tấn công của SAA với sự hỗ trợ của không quân Nga.

Sáng 31/12, phiến quân NLF (ly khai khỏi SNA) di chuyển từ miền bắc Syria về khu vực Maraat al-Numan để hỗ trợ "thành trì cuối cùng" này trước một đợt tổng tấn công của SAA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại