Thủy thủ tàu ngầm Nga thoát hiểm từ ống phóng ngư lôi

Anh Tú |

Những cuộc diễn tập như thế này vẫn thường xuyên được Hải quân Nga tổ chức và hầu như không có gì đáng ngạc nhiên vì hỏa hoạn vẫn có nguy cơ cao xảy ra trên tàu ngầm.

Kênh truyền hình chính thức của Bộ Quốc phòng Nga Zvezda mới đây đã cho phát sóng về một cuộc diễn tập ứng phó với tình huống khẩn cấp trên chiếc tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân Tver lớp Oscar II thuộc Dự án 949A.

Cuộc diễn tập bắt đầu bằng cảnh các thủy thủ phản ứng với một đám cháy xảy ra trên tàu và kết thúc bằng việc thực hành thoát hiểm bằng cách chui qua ống phóng ngư lôi với một bộ đồ đặc biệt.

Những cuộc diễn tập như thế này vẫn diễn ra thường xuyên và hầu như không có gì đáng ngạc nhiên vì hỏa hoạn thường vẫn có nguy cơ cao xảy ra cho tàu ngầm.

Lính tàu ngầm Nga luyện tập thoát hiểm qua ống phóng ngư lôi

Tuy nhiên, đây vẫn có thể là một khoa mục mà Hải quân Nga đặc biệt coi trọng, nhất là sau sự cố cháy tàu ngầm Losharik khiến 14 thủy thủy thiệt mạng hồi đầu năm nay.

Trong tình huống huấn luyện trên tàu Tver, thủy thủ đoàn và nhân viên đã mặc các bộ đồ khẩn cấp đặc biệt và thoát ra ngoài qua các ống phóng ngư lôi ở phía trước tàu ngầm.

So với các thiết bị lặn truyền thống, những bộ đồ này chỉ có một lượng oxy hạn chế, đủ giúp các cá nhân nổi lên đến mặt nước và chờ đợi cứu hộ.

Zvezda công bố đoạn phim vào ngày 14/11/2019 và không rõ hoạt động huấn luyện đã diễn ra khi nào nhưng nó được tổ chức ở vùng biển lạnh giá ngoài khơi Bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông nước Nga.

Tàu ngầm Tver thuộc biên chế của Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga và đóng căn cứ tại Căn cứ Tàu ngầm Hạt nhân Rybachiy ở Kamchatka.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại