*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một thiết bị lặn không người lái có tích hợp một cảm biến lớn để đo nồng độ CO2 trong lòng đại dương vừa hoàn tất sứ mệnh trong đêm đầu tiên của mình tại vịnh Resurrection ở Alaska (Mỹ).
Thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ đò chở 12 người bị chìm trên thượng nguồn lòng hồ thủy lợi Tả Trạch đã được tìm thấy. Đây là vụ tai nạn đường thủy, các nạn nhân tử vong do đuối nước.
Dài tới 1,5m, nặng gần 50kg, loài cá hiếm này có lớp vây rất khỏe, có thể sử dụng để di chuyển dưới đáy biển như bàn chân của động vật trên cạn
Từ đầu năm tới nay, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học California ở Mỹ, một trong những bảo tàng lịch sử tự nhiên lớn nhất thế giới (hơn 46 triệu mẫu vật), tìm kiếm khắp 5 châu lục và 4 đại dương, phát hiện 71 loài động thực vật mới, trong đó có những con vật rất kỳ thú.
Những cuộc diễn tập như thế này vẫn thường xuyên được Hải quân Nga tổ chức và hầu như không có gì đáng ngạc nhiên vì hỏa hoạn vẫn có nguy cơ cao xảy ra trên tàu ngầm.
Trung Quốc đã phát triển một thiết bị lặn không người lái được thiết kế có khả năng hoạt động tầm xa ở Biển Đông trong hơn 1 tháng liên tục.
Mới đây, Hải quân Mỹ chính thức thông qua kế hoạch sản xuất ban đầu số lượng nhỏ (low-rate initial production) đối với các thiết bị lặn không người lái (UUV) chuyên săn mìn có tên gọi Knifefish.
Việc tìm thấy một loài động vật mới luôn mang lại sự thú vị với các nhà khoa học. Khi đó, họ ghi tên mình vào lịch sử không chỉ như người đã phát hiện ra một loài vật chưa ai biết đến, mà còn là người đặt tên cho chúng. Và chuyện đặt ra những cái tên mới, cũng lại là một câu chuyện thú vị khác.
Được trang bị hỏa lực hạt nhân và có khả năng hạ gục một tàu sân bay hoặc thậm chí toàn bộ thành phố, đây là vũ khí tàn phá mới nhất trong kho vũ khí của Tổng thống Nga Vladimir Putin: Tàu ngầm dài nhất thế giới.
Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố những hình ảnh đầu tiên về quy trình thử nghiệm của hệ thống vũ khí đa chức năng hoạt động dưới lòng đại dương với tên gọi Poseidon (tên vị Thần Biển cả trong thần thoại Hy Lạp). Việc đưa Poseidon vào trang bị được nhận định sẽ đảm bảo an ninh chiến lược của Nga, cũng như răn đe Mỹ và NATO.
Từ đầu thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20, khi nhân loại phát minh ra bộ quần áo lặn và hệ thống cung cấp dưỡng khí thì thay vì độ an toàn được nâng cao, hàng nghìn thợ lặn lại tử vong hoặc liệt toàn thân trong quá trình từ dưới biển ngoi lên mặt nước.
Việc Nga công khai thông tin về thiết bị lặn không người lái Poseidon hay Status-6 đã gây ngạc nhiên lớn với Mỹ và NATO.
Tâm điểm