Mỹ sản xuất các thiết bị lặn không người lái

NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC |

Mới đây, Hải quân Mỹ chính thức thông qua kế hoạch sản xuất ban đầu số lượng nhỏ (low-rate initial production) đối với các thiết bị lặn không người lái (UUV) chuyên săn mìn có tên gọi Knifefish.

Như vậy, sau nhiều lần bị trì hoãn và thậm chí đứng trước nguy cơ phải hủy bỏ, chương trình phát triển UUV Knifefish đã đi tới những khâu cuối cùng, trước khi loại vũ khí quan trọng này được đưa vào biên chế của Hải quân Mỹ.

UUV Knifefish được thiết kế mang hình dáng giống một ngư lôi với chiều dài 4,93m, đường kính 0,53m mà nặng 700kg. Theo bản báo cáo năm 2016 của Tổng Thanh tra Lầu Năm góc, Knifefish sử dụng hệ thống cảm biến sóng siêu âm tần số thấp để phát hiện, nhận diện các thủy lôi dưới đáy đại dương.

UUV có khả năng hoạt động độc lập tại các vùng biển nông và được phóng từ các tàu tác chiến ven bờ (LCS – Littoral Combat Ship). Hải quân Mỹ dự định triển khai UUV Knifefish thay cho các loài động vật biển như cá heo và sư tử biển được huấn luyện thường được sử dụng gần đây để phát hiện thủy lôi dưới đáy đại dương.

Trong tác chiến, tại các vùng nước nhiều khả năng có thủy lôi, LCS sẽ triển khai các UUV Knifefish từ một khoảng cách an toàn và để chúng tự làm những công việc phát hiện và nhận diện. Từ đó, thủy lôi sẽ được phá hủy ngay tại chỗ bởi đội lặn hoặc hệ thống vũ khí của tàu. Điều này giúp giảm thiểu tối đa những rủi ro đối với thủy thủ và tàu chiến.

Trong tương lai gần, Hải quân Mỹ sẽ bổ sung vào biên chế 30 UUV Knifefish, trong đó 24 hệ thống lắp đặt trên các LCS và 6 hệ thống còn lại sẽ được trang bị trên các loại tàu chiến khác nhằm củng cố khả năng dò phá thủy lôi, bảo đảm an toàn cho các tàu hoạt động trong vùng chiến sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại